18 giờ:44 phút Thứ năm, ngày 14 tháng 1 , 2021

Công đoàn khối II tổng kết hoạt động năm 2020

Chiều 14-1, tại Hà Nội, Công đoàn khối II đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020. Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ, chủ trì Hội nghị.

Công đoàn khối II tổng kết hoạt động năm 2020
Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ, báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của Công đoàn khối II.

Công đoàn khối II tổng kết hoạt động năm 2020
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
.

Năm 2020 là năm đầu tiên Ban Công đoàn Quốc phòng triển khai tổ chức hoạt động Công đoàn theo cụm, khối cùng loại hình và địa bàn đóng quân. Trong đó, Công đoàn Khối II gồm các đơn vị: Công đoàn Quân khu 1, Quân khu 2, Quân khu 3, Quân khu 4, Quân chủng Hải quân và Quân chủng PK-KQ. Đơn vị Khối trưởng (Quân chủng PK-KQ) đã chủ động phối hợp với các đơn vị thành viên trong Khối tổ chức tốt Hội nghị triển khai kế hoạch năm của Khối; hằng tháng, qúy nắm thông tin và kết quả hoạt động của từng đơn vị, kịp thời trao đổi kinh nghiệm, thống nhất triển khai nội dung kế hoạch hoạt động phối hợp phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện của từng đơn vị. Bên cạnh đó, Quân chủng PK-KQ cùng Ban Công đoàn Quốc phòng đã phối hợp chủ trì chỉ đạo tổ chức Hội nghị tập huấn của Công đoàn Khối II về “Công tác An toàn vệ sinh lao động, Phòng chống cháy nổ, nghiệp vụ công tác Tài chính công đoàn và thao diễn phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn” đạt chất lượng tốt. Các đơn vị trong khối luôn đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm; sẵn sàng phối hợp hiệp đồng chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong năm 2020; cùng nhau quyết tâm hoàn thành tốt nội dung, chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Năm 2021, Công đoàn Khối II xác định tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của trên, trọng tâm là nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết, chương trình hành động Đại hội công đoàn các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua; phấn đấu có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các công trình, sản phẩm có giá trị được áp dụng vào thực tiễn; tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2021 bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức công đoàn các cấp; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động. Đồng thời, xây dựng Quy chế hoạt động của Khối; triển khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch hoạt động theo chủ đề năm 2021 do Ban Công đoàn Quốc phòng chỉ đạo.

Tin, ảnh: KIỀU TUẤN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website