16 giờ:11 phút Thứ năm, ngày 4 tháng 1 , 2024

Cục Hậu cần Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị triển khai công tác Hậu cần năm 2024

Chiều 4-1, Cục Hậu cần Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức Hội nghị triển khai công tác Hậu cần năm 2024. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 4 điểm cầu trong toàn Quân chủng. Thiếu tướng Phạm Văn Tính - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tá Nguyễn Quang Luyến - Chủ nhiệm Hậu cần Quân chủng chủ trì hội nghị.

Cục Hậu cần Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị triển khai công tác Hậu cần năm 2024
Thiếu tướng Phạm Văn Tính - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cục Hậu cần Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị triển khai công tác Hậu cần năm 2024
Đại tá Nguyễn Quang Luyến - Chủ nhiệm Hậu cần Quân chủng phát biểu tại hội nghị.

Cục Hậu cần Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị triển khai công tác Hậu cần năm 2024
Các đại biểu dự hội nghị.

Cục Hậu cần Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị triển khai công tác Hậu cần năm 2024
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2023, ngành Hậu cần Quân chủng đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của trên; nỗ lực cố gắng, phát huy nội lực, chủ động nắm bắt tình hình, nghiên cứu đề xuất, chỉ đạo triển khai đồng bộ kịp thời, duy trì chặt chẽ các mặt công tác, hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nhiều nội dung đi vào nền nếp, có chiều sâu. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời tiêu chuẩn, chế độ hậu cần, tài chính cho các đối tượng; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chủ động tạo nguồn thực phẩm, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng bộ đội; tích cực củng cố cảnh quan môi trường và điều kiện sinh hoạt, học tập, làm việc. Bảo đảm tốt kĩ thuật hậu cần sân bay, bảo đảm an toàn bay.

Năm 2024, Cục Hậu cần Quân chủng xác định 8 chỉ tiêu chủ yếu, đó là: Bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và đột xuất, ưu tiên bảo đảm cho các đơn vị làm nhiệm vụ trên tuyến biển, đảo, biên giới, đơn vị sáp nhập, tổ chức lại và các sự kiện quan trọng của năm 2024. Tích cực, chủ động tạo nguồn khai thác; tổ chức tiếp nhận và bảo đảm đầy đủ, kịp thời nhu cầu sử dụng xăng dầu cho nhiệm vụ của đơn vị. Tổ chức tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe bộ đội theo đúng các Thông tư qui định của Bộ Quốc phòng. Trang bị hệ thống bếp điện, bếp dầu Diesel để thay thế cho bếp lò hơi cơ khí theo lộ trình. Tổ chức tuyên truyền, áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không để phát sinh, lây lan trong đơn vị; tăng cường các biện pháp quản lý, tư vấn, điều trị nhằm hạn chế thấp nhất các trường hợp đột tử, tử vong nhanh. Tập trung ngân sách xây dựng cơ bản để ưu tiên đầu tư cho các dự án đang xây dựng chuyển tiếp của năm trước; theo dõi, đôn đốc các nhà thầu thi công các hạng mục công trình đối với các dự án lớn của Quân chủng. Triệt để khai thác, phát huy hiệu quả năng lực phương tiện vận tải hiện có; kết hợp các loại hình vận tải đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vận chuyển xăng dầu, vật chất hậu cần, trang bị vũ khí, khí tài và cơ động lực lượng, bảo đảm an toàn, hiệu quả. Duy trì nghiêm quy định liên thẩm quân số bảo đảm hậu cần ở các cấp. Huấn luyện hậu cần cho các đối tượng theo đúng chương trình, kế hoạch, sát yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu của đơn vị.  

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Văn Tính - Phó Tư lệnh Quân chủng biểu dương những thành tích mà Cục Hậu cần đạt được trong năm 2023. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy Cục Hậu cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ năm 2024; chú trọng làm tốt công tác tư tưởng, chính sách trong thực hiện chủ trương sáp nhập Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật; nghiên cứu xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các văn kiện bảo đảm công tác hậu cần - kỹ thuật cho nhiệm vụ SSCĐ theo phương án tác chiến. Các cơ quan, đơn vị chức năng của Cục thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động nghiên cứu, tham mưu, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, kịp thời công tác hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và chiến đấu. Chỉ đạo các đơn vị trong Quân chủng đảm bảo đầy đủ, kịp thời chế độ, tiêu chuẩn hậu cần cho các đối tượng, giữ vững ổn định và cải thiện, nâng cao đời sống bộ đội; làm tốt công tác bảo đảm hậu cần cho bộ đội đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn và chuẩn bị chu đáo các mặt hậu cần tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024.

Tin, ảnh: ÁNH TUYẾT
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website