16 giờ:12 phút Thứ sáu, ngày 17 tháng 7 , 2020

Trung đoàn 64 trao nhà tình nghĩa cho thương binh Nguyễn Văn Toản

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2020); sáng 15-7, Trung đoàn 64, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) đã phối hợp với Đảng ủy, UBND phường Vân Cơ, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, tổ chức Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình đồng chí Nguyễn Văn Toản - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Xạ thủ A72, thuộc Tiểu đoàn 172.

Dự Lễ bàn giao nhà tình nghĩa có Trung tướng Phạm Phú Thái - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tư lệnh thứ nhất Quân chủng PK-KQ, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng; thủ trưởng Phòng Chính sách Quân chủng PK-KQ, Sư đoàn 361, Trung đoàn 64; đại diện các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương và 22 cựu chiến binh là bạn chiến đấu với Thương binh Nguyễn Văn Toản.

Trung đoàn 64 trao nhà tình nghĩa cho thương binh Nguyễn Văn Toản

Trung tướng Phạm Phú Thái cùng thủ trưởng Sư đoàn 361, Trung đoàn 64 tặng quà thương binh Nguyễn Văn Toản.

Ông Nguyễn Văn Toản nguyên là xạ thủ A72, Tiểu đoàn 172, Sư đoàn Pháo binh 75 (nay là Trung đoàn 64, Sư đoàn 361) chiến đấu ở chiến trường miền Đông Nam Bộ. Ông đã trực tiếp chiến đấu, bắn rơi 6 máy bay địch, là thương binh hạng 2/4. Với những thành tích xuất sắc, ông đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”. Hiện nay, ông tuổi đã cao và có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Trước tình hình đó, Trung đoàn 64, Sư đoàn 361 đã báo cáo, đề nghị Quân chủng PK-KQ trích Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, hỗ trợ gia đình ông Toản số tiền 80 triệu đồng. Sau gần 6 tháng xây dựng, căn nhà đã hoàn thành và được bàn giao cho gia đình.

Tại lễ bàn giao, Sư đoàn 361, Trung đoàn 64 và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương đã trao tặng gia đình thương binh Nguyễn Văn Toản nhiều phần quà ý nghĩa. Đây là nghĩa cử cao đẹp thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh xương máu của mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tin, ảnh: QUỲNH VÂN, THỦY SƠN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website