13 giờ:55 phút Thứ năm, ngày 11 tháng 1 , 2024

Sư đoàn 375 tập huấn cán bộ năm 2024

Từ ngày 8 đến 11-1, Sư đoàn 375 đã tổ chức tập huấn cán bộ năm 2024 cho gần 200 đồng chí thuộc các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn.

Sư đoàn 375 tổ chức tập huấn cán bộ năm 2024
Đại tá Đào Hồng Phương - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 375 phát biểu tại hội nghị tập huấn.

Sư đoàn 375 tổ chức tập huấn cán bộ năm 2024
Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Sư đoàn 375 tổ chức tập huấn cán bộ năm 2024
Đội hình mẫu của Trung đoàn 282 tai buổi giới thiệu luyện tập sở chỉ huy 2 cấp.

Trong đợt tập huấn, các học viên được giới thiệu và thống nhất những nội dung quan trọng về huấn luyện chiến đấu; quy định, chế độ sẵn sàng chiến đấu; việc thực hiện các chỉ thị về nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và những giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý, duy trì kỷ luật ở cơ quan, đơn vị; quy trình luyện tập sở chỉ huy 2 cấp (trung đoàn và tiểu đoàn); chế áp và tiêu diệt các phương tiện không người lái; tác chiến không gian mạng trong tình hình hiện nay; một số vấn đề về công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong tình hình hiện nay; lập dự toán ngân sách, chi tiêu, thanh quyết toán ngân sách; công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; công tác quản lý sức khỏe quân nhân; Quy trình tổ chức huấn luyện bắn súng bộ binh (AK bài: 1, 2); hướng dẫn nội dung cơ bản của Luật Thi đua, Khen thưởng và Phong trào Thi đua quyết thắng trong Sư đoàn. Bên cạnh đó, Sư đoàn cũng tập trung hướng dẫn, thống nhất các nội dung quan trọng về công tác hậu cần, công tác kỹ thuật, nhất là công tác quản lý, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật và quản lý phương tiện quân sự  khi tham gia giao thông.

Thông qua tập huấn nhằm thống nhất những nội dung quan trọng trong công tác quân sự, giáo dục chính trị, hậu cần, kỹ thuật, công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; làm cơ sở  để các cơ quan, đơn vị quán triệt và chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024 có chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong giai đoạn hiện nay; đồng thời, góp phần nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện của chỉ huy các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ các cấp, tạo sự thống nhất cao trong toàn Sư đoàn.

Tin, ảnh: HOÀNG DŨNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website