11 giờ:26 phút Thứ bảy, ngày 24 tháng 2 , 2024

Trung đoàn 929 gặp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống (25-2-1979/25-2-2024)

Ngày 24-2, Trung đoàn 929, Sư đoàn 372 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống (25-2-1979/25-2-2024). Dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ); Đại tá Vũ Hồng Điệp - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng; Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; các đại biểu nguyên là lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 372; lãnh đạo chính quyền địa phương, các đơn vị phòng không, không quân trên địa bàn và cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ của đơn vị.

Trung đoàn 929 gặp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống (25-2-1979/25-2-2024)
Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trung đoàn 929 gặp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống (25-2-1979/25-2-2024)
Các đại biểu dự buổi gặp mặt chụp ảnh lưu niệm.

Trung đoàn 929 gặp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống (25-2-1979/25-2-2024)
Thượng tá Lê Tuấn Nghĩa - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 929 phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trung đoàn 929 gặp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống (25-2-1979/25-2-2024)
Tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt.

 Những năm qua, quán triệt sâu sắc quan điểm quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI, XII, XIII) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn nên cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao, tích cực học tập, huấn luyện làm chủ khí tài, vũ khí, trang bị; đẩy mạnh huấn luyện bay, tập trung vào các khoa mục huấn luyện bay ứng dụng chiến đấu như: bay trinh sát, tuần tiễu, chặn kích, đánh mục trên đất liền, trên biển… Bên cạnh đó, Trung đoàn còn tham gia các cuộc diễn tập của lực lượng PK-KQ; diễn tập hiệp đồng quân binh chủng với các đơn vị thuộc Quân khu 5, Quân đoàn 3, Vùng 3, Quân chủng Hải quân; tham gia bắn, ném bom đạn thật (trên đất liền và trên biển), các đợt hội thi, hội thao do Sư đoàn và Quân chủng tổ chức đều đạt kết quả cao; đào tạo hàng trăm phi công chiến đấu và nhiều chỉ huy bay, giáo viên, đội trưởng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của đơn vị và bổ sung lực lượng cho các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ. Ghi nhận thành tích của Trung đoàn, ngày 22-12-2004, Chủ tịch Nước ký quyết định phong tặng Trung đoàn Không quân tiêm kích 929 danh hiệu “Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới”.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Bùi Tố Việt biểu dương những kết quả mà Trung đoàn 929 đã đạt được trong suốt 45 năm qua. Đồng thời yêu cầu cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ phi công Trung đoàn phát huy truyền thống của đơn vị, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, ra sức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng làm chủ khí tài, nâng cao trình độ kỹ thuật lái, các hoạt động bảo đảm phục vụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, không để bất ngờ, lỡ thời cơ trong mọi tình huống; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", Đảng bộ Trung đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”; tô thắm thêm truyền thống Trung đoàn 929 Anh hùng.

Tin, ảnh: HỮU LỆ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website