14 giờ:30 phút Thứ ba, ngày 7 tháng 6 , 2022

Đảng ủy Sư đoàn 371 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương

Ngày 6-6, Đảng ủy Sư đoàn 371 tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng công tác huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo. Thượng tá Nguyễn Huy Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy Sư đoàn 371 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương
Thượng tá Nguyễn Huy Tuấn - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Sư đoàn phát biểu tại Hội nghị.

Trong 10 năm qua, Đảng ủy Sư đoàn 371 đã làm tốt công tác giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và nhiệm vụ, chỉ tiêu, yêu cầu của công tác huấn luyện; nắm vững phương châm, tư tưởng chỉ đạo, quan điểm, nguyên tắc và các mối kết hợp trong huấn luyện; phát huy tốt vai trò của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện và vai trò của các tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ và các khâu, các bước trong quá trình huấn luyện; bên cạnh đó, Sư đoàn còn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiến hành có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong huấn luyện, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ hăng hái thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện hằng năm và trong từng giai đoạn.

Đảng ủy Sư đoàn 371 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương
Thủ trưởng Sư đoàn 371 trao thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW.

Kết quả hằng năm, Sư đoàn đều tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; trong đó công tác huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay ngày càng vững chắc. Công tác huấn luyện chuyển loại từ Su-22 sang Su-30MK2 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và trực ban chiến đấu; trình độ của chỉ huy bay, lực lượng phi công và các thành phần ngày càng được nâng lên. Hằng năm, Sư đoàn luôn có 7-10 tập thể được thủ trưởng các cấp tặng cờ, danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”; khối các phân đội thuộc Sư đoàn luôn có từ 80% trở lên đầu mối đạt tiêu chuẩn “Đơn vị huấn luyện giỏi”; tham gia bắn, ném bom, đạn thật 100% khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Sư đoàn 371 xác định tiếp tục tổ chức huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm” và tư tưởng chỉ đạo huấn luyện bay trong từng giai đoạn, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, theo nhiệm vụ, sát với tình huống, đối tượng, địa bàn tác chiến, lấy thực hành làm chính; làm chủ, khai thác, sử dụng thành thạo các loại máy bay, VKTBKT hiện có; tổ chức huấn luyện toàn diện nhưng có trọng tâm trọng điểm, trong đó lấy chất lượng huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay là thước đo quan trọng đánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ của Sư đoàn…

Tại Hội nghị, Đảng ủy Sư đoàn 371 đã trao thưởng 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương.

Tin, ảnh: TRẦN THỨ, VĂN ƯỚC

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website