9 giờ:32 phút Thứ sáu, ngày 8 tháng 3 , 2024

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Trong 2 ngày (7 và 8-3), các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3-1910 / 8-3-2024), 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (8-3-1910 / 8-3-2024); 31 năm Ngày truyền thống Phụ nữ Quân đội và Ban Phụ nữ Quân đội (10-3-1993 / 10-3-2024).

Học viện PK-KQ: Ngày 7-3, Học viện tổ chức gặp mặt kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ, 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Đại tá Vũ Mạnh Hoàng - Phó Chính ủy Học viện chủ trì buổi gặp mặt. Tham dự gặp mặt có các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, khoa, đơn vị và toàn thể cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Học viện.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
Đại tá Vũ Mạnh Hoàng - Phó Chính ủy Học viện phát biểu tại buổi gặp mặt.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
Đại tá Vũ Mạnh Hoàng - Phó Chính ủy Học viện tặng hoa chúc mừng cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, hội viên Hội phụ nữ.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
Đội văn nghệ Học viện biểu diễn văn nghệ tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu được quán triệt toàn văn Thư của Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chúc mừng Phụ nữ Quân đội nhân dịp kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; đồng thời, ôn lại ý nghĩa lịch sử của Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3; 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; ngày truyền thống Phụ nữ Quân đội và những kết quả đạt được của Hội Phụ nữ Học viên trong năm 2023. Theo đó, năm qua, cán bộ, hội viên Hội phụ nữ Học viện PK-KQ đã thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ Học viện PK-KQ trí tuệ, bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” gắn với Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 sạch”. Kết quả: Phụ nữ Học viện luôn giữ vững danh hiệu vững mạnh xuất sắc, được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân chủng PK-KQ khen thưởng...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Vũ Mạnh Hoàng - Phó Chính ủy Học viện ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được trong công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Học viện những năm qua; đồng thời, yêu cầu cán bộ, hội viên phụ nữ Học viện luôn đoàn kết, ra sức phấn đấu bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Học viện VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”. (MINH QUÂN)

Trung đoàn 937 (Sư đoàn 370): Ngày 7-3, Hội phụ nữ Trung đoàn 937, Sư đoàn 370 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 31 năm Ngày truyền thống Phụ nữ Quân đội và Ban Phụ nữ Quân đội.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
Thượng tá Nguyễn Trọng Đoàn - Phó chính ủy Trung đoàn 937 tặng Hoa chúc mừng Hội phụ nữ.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
Thượng tá Nguyễn Trọng Đoàn - Phó chính ủy Trung đoàn 937 trao Cờ đơn vị xuất sắc tặng Hội phụ nữ Trung đoàn.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
Thượng tá Nguyễn Trọng Đoàn - Phó Chính ủy Trung đoàn 937 chứng kiến giao ước thi đua của Hội Phụ nữ.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
Lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn chụp ảnh lưu niệm với Hội phụ nữ.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống ngày Quốc tế Phụ nữ, 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày truyền thống Phụ nữ Quân đội và Ban Phụ nữ Quân đội. Tự hào với những truyền thống đó, thời gian qua, Hội Phụ nữ Trung đoàn 937 đã không ngừng nỗ lực, sáng tạo, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt Phong trào thi đua “Phụ nữ Trung đoàn 937 đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; xây dựng gia đình theo tiêu chí “5 không, 3 sạch”. Trong 3 năm liền (2021, 2022, 2023) Hội phụ nữ Trung đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2023, được Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong công tác phụ nữ và phong trào Phụ nữ Quân đội.

Nhân dịp này, Hội Phụ nữ Trung đoàn 937 đã tổ chức phát động phong trào thi đua với chủ đề “Phát huy truyền thống, viết tiếp chiến công, phụ nữ Trung đoàn 937 đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”. (THANH GIÁP)

Sư đoàn 363: Ngày 7-3, Hội Phụ nữ Phòng Chính trị và Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Sư đoàn 363 đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3-1910 / 8-3-2024), 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (8-3-1910 / 8-3-2024); 31 năm Ngày truyền thống Phụ nữ Quân đội và Ban Phụ nữ Quân đội (10-3-1993 / 10-3-2024). Dự buổi gặp mặt có lãnh đạo, chỉ huy Phòng Chính trị, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật cùng toàn thể chị cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ 2 cơ quan Sư đoàn.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
Lãnh đạo, chỉ huy Phòng Chính trị, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật tặng hoa chúc mừng Hội phụ nữ 2 cơ quan.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ 2 cơ quan.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; qua đó, giúp cho hội viên thêm tự hào về truyền thống lịch sử anh hùng của Phụ nữ Việt Nam, Phụ nữ Quân đội, Phụ nữ Quân chủng PK - KQ, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, viết tiếp trang sử hào hùng, tô thắm truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới. Theo đó, trong năm qua, Hội Phụ nữ 2 cơ quan đã luôn đoàn kết, thực hiện tốt các phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, nhiều chị em đã không ngừng vươn lên khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tổng kết năm, Hội Phụ nữ 2 cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát huy nững thành tích đã đạt được, thời gian tới Hội Phụ nữ 2 cơ quan tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực gắn với phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị; tạo sự đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng các cơ quan vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. (HỮU NGHỊ)

Trung đoàn 927 (Sư đoàn 371): Ngày 7-3, Trung đoàn 927, Sư đoàn 371 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8-3), 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Dự gặp mặt có Thượng tá Phạm Đức Hinh - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn, lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn và toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trong Trung đoàn.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
Thượng tá Phạm Đức Hinh - Chính ủy Trung đoàn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
Tiết mục văn nghệ của hội viên phụ nữ tại buổi gặp mặt. 

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại ôn lại lịch sử Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; những đóng góp của phụ nữ trong quá trình xây dựng, phát triển của Trung đoàn 927. Theo đó, thời gian qua, cán bộ, hội viên phụ nữ Trung đoàn đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà" thực hiện tốt các phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, triển khai nhiều hoạt động thiết thực gắn với phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Sau buổi gặp mặt, Hội Phụ nữ Trung đoàn đã tổ chức giao lưu thi đấu bóng chuyền hơi giữa các tổ phụ nữ trong Hội. (HOÀNG LƯU)

Sư đoàn 371: Ngày 7-3, Sư đoàn 371 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3-1910/8-3-2024), 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (8-3-1910 / 8-3-2024); 31 năm Ngày truyền thống Phụ nữ Quân đội và Ban Phụ nữ Quân đội (10-3-1993/10-3-2024). Dự gặp mặt có lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn; chỉ huy các cơ quan Sư đoàn, cùng toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ Khối cơ quan Sư đoàn.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 371 tặng hoa chúc mừng Hội Phụ nữ Khối cơ quan Sư đoàn.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
Đại úy QNCN Nguyễn Thu Hà - Chủ tịch Hội Phụ nữ Khối cơ quan Sư đoàn đọc diễn văn buổi gặp mặt.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
Hội Phụ nữ Khối cơ quan Sư đoàn ký kết giao ước thi đua.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
Hội viên Hội Phụ nữ Khối cơ quan Sư đoàn chụp ảnh lưu niệm.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống của phụ nữ quốc tế và truyền thống vẻ vang “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của Phụ nữ Việt Nam, Phụ nữ Quân đội Nhân dân Việt Nam; khái quát một số kết quả nổi bật của Hội Phụ nữ Sư đoàn trong những năm qua.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Lê Văn Uy - Phó Chính ủy Sư đoàn biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp to lớn của các chị em trong những năm qua; đồng thời mong muốn trong thời gian tới chị em hội viên Phụ nữ Khối cơ quan tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam, Phụ nữ Quân đội “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan.

Dịp này, Hội Phụ nữ Khối Cơ quan Sư đoàn đã tổ chức phát động phong trào thi đua “Phát huy truyền thống, viết tiếp chiến công, Phụ nữ Sư đoàn 371 đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”. (TRẦN THỨ, NGỌC SƠN)

Lữ đoàn Thông tin 26: Sáng 8-3, Lữ đoàn Thông tin 26 đã tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3-1910 / 8-3-2024) và 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Thượng tá Đặng Văn Phước - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn dự và phát biểu chúc mừng. Dự buổi Gặp mặt có lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Lữ đoàn cùng đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn Lữ đoàn.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
Thượng tá Đặng Văn Phước - Chính ủy Lữ đoàn phát biểu chúc mừng tại Gặp mặt.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
Thượng tá Đặng Văn Phước - Chính ủy Lữ đoàn tặng hoa chúc mừng Hội Phụ nữ Lữ đoàn.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
Thượng tá Đặng Văn Phước cùng chỉ huy các cơ quan, đơn vị chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Lữ đoàn.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
Thiếu tá QNCN Nguyễn Thanh Ngân - Chủ tịch Hội Phụ nữ Lữ đoàn 26 phát biểu tại Gặp mặt.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết Minh - Chuyên gia Xã hội học, Phó trưởng Ban Quản lý khoa học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền giới thiệu chuyên đề.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
Thượng tá Đàm Văn Thương - Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn tặng hoa chúc mừng TS Nguyễn Thị Tuyết Minh.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
Tiết mục văn nghệ của cán bộ, hội viên phụ nữ Lữ đoàn tại buổi Gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, sau khi thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc do cán bộ, hội viên phụ nữ và đoàn viên thanh niên thuộc Hội Phụ nữ và Đoàn cơ sở Lữ đoàn biểu diễn; các đại biểu đã cùng nhau ôn lại ý nghĩa lịch sử 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3-1910 / 8-3-2024) và 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; truyền thống tốt đẹp “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” và những đóng góp to lớn của Phụ nữ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống của Phụ nữ Việt Nam, Phụ nữ Quân đội và Quân chủng PK-KQ; những năm qua, Phụ nữ Lữ đoàn Thông tin 26 đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, hội viên trong thực hiện các nhiệm vụ; duy trì và thực hiện tốt các mô hình “Giờ huấn luyện tự quản”; “Phiên ban chiến đấu giỏi”; Câu lạc bộ: “Bóng chuyền hơi”, “Hội viên phụ nữ yêu thích và bảo tồn các làn điệu hát ru, hát dân ca”… 5/5 chi hội duy trì và thực hiện tốt phong trào “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ khó khăn” và “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”… Với những kết quả đã đạt được, năm 2023, Hội Phụ nữ Lữ đoàn đạt vững mạnh xuất sắc, được Quân chủng tặng Bằng khen. Đặc biệt, trong buổi gặp mặt, các đại biểu đã được nghe Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết Minh - Chuyên gia Xã hội học, Phó trưởng Ban Quản lý khoa học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền giới thiệu chuyên đề về kỹ năng xây dựng hạnh phúc gia đình, góp phần giúp mỗi cán bộ, hội viên có nâng cao kiến thức, sự hiểu biết về kỹ năng về xây dựng hạnh phúc gia đình trong xã hội hiện tại…

Phát biểu tại Gặp mặt, Thượng tá Đặng Văn Phước - Chính ủy Lữ đoàn ghi nhận và chúc mừng những thành tích nổi bật mà Hội Phụ nữ Lữ đoàn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, cán bộ, hội viên phụ nữ cần kế thừa truyền thống tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam, Phụ nữ Quân đội và Quân chủng PK-KQ; phát huy những kết quả đã đạt được, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động do Phụ nữ Việt Nam, Phụ nữ Quân đội và Quân chủng phát động; thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, chú trọng quan tâm, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hội có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm, chăm lo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh xuất sắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội Phụ nữ phát huy được vị trí, vai trò, tính năng động, sáng tạo trong công tác, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”… (ĐỨC LƯU)

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website