8 giờ:49 phút Thứ tư, ngày 19 tháng 12 , 2018

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm Sư đoàn Không quân 372

Ngày 18-12, đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã đến thăm và làm việc tại Sư đoàn 372. Cùng đi có đồng chí Trương Quang Nghĩa - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Đà Nẵng; Đại tá Phạm Chí Thành - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ).

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm Sư đoàn 372
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng sổ lưu niệm
cho lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 372.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm Sư đoàn 372
Các đại biểu tham dự đêm giao lưu văn nghệ với Sư đoàn 372.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm Sư đoàn 372
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chụp ảnh lưu niệm
cùng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 372 và các nghệ sĩ Trường VHNTDL Sơn La.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 372, Đại tá Phạm Như Xuân - Sư đoàn trưởng đã báo cáo với Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và các đại biểu quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Sư đoàn Không quân 372 và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong những năm qua.

Nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 372, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã biểu dương những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn đã đạt được trong thời gian qua, trong đó nổi bật là nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, bảo vệ vững chắc vùng trời được giao; tích cực tham gia nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển lương thực, thực phẩm, thuốc men, quần áo giúp đỡ nhân dân những vùng bị lũ lụt; phối hợp với chính quyền Thành phố Đà Nẵng trong các hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu Sư đoàn trong thời gian tới, Sư đoàn cần làm tốt công tác giáo dục, chính trị tư tưởng; nâng cao trình độ huấn luyện và khả năng SSCĐ theo hướng tinh nhuệ, sát yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu; quản lý, khai thác và làm chủ các loại VKTBKT mới, hiện đại; giải quyết tốt mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương; tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; coi trọng, giữ vững vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, mối đoàn kết nội bộ; phát huy truyền thống góp phần xây dựng Quân chủng PK-KQ “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trường Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Sơn La đã biểu diễn chương trình nghệ thuật đặc sắc, mang đậm bản sắc đồng bào các dân tộc Tây Bắc dành tặng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 372.

Tin, ảnh: HỮU LỆ

 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website