13 giờ:46 phút Thứ bảy, ngày 30 tháng 3 , 2024

Lữ đoàn Phòng không 283 tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và Kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống

Ngày 30-3, Lữ đoàn Phòng không 283, Quân khu 4 tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và Kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn (30-3-1979 / 30-3-2024). Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 dự và phát biểu chỉ đạo. Dự lễ còn có đại biểu Cục Phòng không lục quân (Quân chủng Phòng không - Không quân); đại biểu các cơ quan, đơn vị của Quân khu 4; lãnh đạo chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân; lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 283 qua các thời kỳ.

Lữ đoàn Phòng không 283 tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và Kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống
Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại buổi Lễ.

Lữ đoàn Phòng không 283 tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và Kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống
Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Lữ đoàn Phòng không 283.

Lữ đoàn Phòng không 283 tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và Kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống
Quang cảnh buổi Lễ.

Lữ đoàn Phòng không 283 tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và Kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống
Các đại biểu tham dự buổi Lễ.

Cách đây 45 năm, ngày 30-3-1979, Bộ Quốc phòng đã ra quyết định số 425/BQP thành lập Trung đoàn Pháo Phòng không 283 trực thuộc Quân khu 4 (nay là Lữ đoàn Phòng không 283) thay thế Trung đoàn 214 (Đoàn Sông Gianh anh hùng) được Bộ Quốc phòng điều động bổ sung cho Bộ Tư lệnh đặc khu Quảng Ninh. Trong chiến tranh chống Mỹ, cứu nước, Lữ đoàn đã tham gia chiến đấu và tiêu diệt 121 máy bay địch trong các trận chiến ác liệt trên địa bàn Quân khu. Tiểu đoàn 14 Nguyễn Viết Xuân (nay là Tiểu đoàn 3) trực thuộc Lữ đoàn vinh dự 2 lần được tuyên dương Anh hùng LLVT nhân dân.

Trong thời kỳ đổi mới, đóng quân trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lữ đoàn Phòng không 283 luôn bám sát phương châm huấn luyện “Địch vào là biết, địch đến là diệt, không để bất ngờ, lỡ thời cơ, quyết tâm đánh thắng địch ngay từ trận đầu” giữ bình yên bầu trời Tổ quốc trong mọi tình huống. Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn quán triệt sâu sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, chương trình huấn luyện, chú trọng huấn luyện đêm, tăng cường luyện tập các phương án chiến đấu tiêu diệt mục tiêu trên không. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được triển khai thực hiện hiệu quả, nhất là phong trào xây dựng chính quy, xanh, sạch, đẹp, tăng gia, chăn nuôi được duy trì hiệu quả; thường xuyên làm tốt công tác dân vận trên địa bàn đóng quân. Với những thành tích đã đạt được, Lữ đoàn Phòng không 283 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Nhất; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Quốc phòng; Cục Phòng không lục quân (Quân chủng PK-KQ) và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó, có 39 lần nhận Cờ thi đua và danh hiệu đơn vị quyết thắng, 40 năm đạt tiêu chuẩn đơn vị huấn luyện giỏi.

Lữ đoàn Phòng không 283 tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và Kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống
Đại tá Trần Xuân Hòe - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Phòng không 283 đọc diễn văn kỷ niệm.

Lữ đoàn Phòng không 283 tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và Kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 đã biểu dương thành tích kết quả đạt được của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 283 trong 45 năm qua; đồng thời, yêu cầu, trong thời gian tới, Lữ đoàn 283 tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, chú trọng huấn luyện cơ động nhanh, huấn luyện nâng cao trình độ kíp chiến đấu sở chỉ huy, kíp chiến đấu của các phân đội và khả năng xử lý tình huống trên không, mặt đất. Không ngừng đổi mới phương pháp huấn luyện một cách toàn diện, đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, điều kiện trang bị kỹ thuật và nhiệm vụ của đơn vị, nhất là trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao. Làm cho cán bộ, chiến sĩ tin tưởng vào khả năng đánh thắng địch bằng vũ khí hiện có, từ đó tích cực học tập, tinh thông về kỹ thuật, chiến thuật, khả năng sử dụng thành thạo vũ khí trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu “đánh thắng địch ngay từ trận đầu”. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, bảo đảm đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy và cán bộ chủ trì có đủ phẩm chất, năng lực, nhất là năng lực quản lý, chỉ huy, huấn luyện bộ đội. Đồng thời, chuẩn bị tốt các phương án, lực lượng sẵn sàng tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, văn hoá, xoá đói, giảm nghèo trên địa bàn.

Tại Lễ kỷ niệm, Lữ đoàn Phòng không 283 vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì của Chủ tịch nước, vì có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng từ năm 2018 đến năm 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: HẢI HOÀNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website