13 giờ:25 phút Thứ bảy, ngày 4 tháng 9 , 2021

Bế mạc Cuộc thi “Xạ thủ bắn tỉa” và “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Army Games 2021 tại Việt Nam

Sáng 4-9, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội), Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ bế mạc Cuộc thi “Xạ thủ bắn tỉa” và “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Hội thao Quân sự Quốc tế 2021 (Army Games 2021) tại Việt Nam. Dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ngài Krivoruchko Aleksei Iurievich - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Liên bang Nga.

Cùng dự buổi lễ còn có các đồng chí Thủ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Vũ Hải Sản - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; Thủ trưởng các tổng cục, cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong toàn quân; đại diện Ban Tổ chức Army Games 2021, đại sứ, tùy viên quân sự các nước và đội tuyển 8 quốc gia dự thi.

Bế mạc Cuộc thi “Xạ thủ bắn tỉa” và “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Army Games 2021 tại Việt Nam
Các đại biểu dự Lễ bế mạc cuộc thi thực hiện nghi thức chào cờ.

Bế mạc Cuộc thi “Xạ thủ bắn tỉa” và “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Army Games 2021 tại Việt Nam
Ngài Krivoruchko Aleksei Iurievich - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Liên bang Nga phát biểu tại buổi lễ.

Bế mạc Cuộc thi “Xạ thủ bắn tỉa” và “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Army Games 2021 tại Việt Nam
Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam,
Trưởng Ban Tổ chức Army Games 2021 tại Việt Nam, phát biểu bế mạc cuộc thi.

Cuộc thi “Xạ thủ bắn tỉa” và “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Army Games 2021 tại Việt Nam được diễn ra từ ngày 31-8 đến 3-9-2021. Trong đó, Cuộc thi “Xạ thủ bắn tỉa” có 8 đội tham gia gồm: Lào, Vê-nê-duê-la, Băng-la-đét, Bê-la-rút, Nga, U-dơ-bê-ki-xtan và Việt Nam cử 2 đội tuyển. Vận động viên các đội tuyển tham gia thi đấu ở 4 giai đoạn gồm: Giai đoạn 1: Thi cá nhân; Giai đoạn 2: Thi cặp xạ thủ; Giai đoạn 3: Thi đồng đội; Giai đoạn 4: Thi ai nhanh hơn.

Cuộc thi “Vùng tai nạn” có 6 đội tuyển tham gia gồm: Cộng hòa Ma-li, Nga, Lào, Bê-la-rút và Việt Nam cử 2 đội tuyển tham gia. Các đội tuyển tranh tài ở các chặng thi đấu: Chặng 1: Vượt chướng ngại vật đặc biệt; Chặng 2: Tiếp sức; Chặng 3: Về đích. Cuộc thi nhằm tạo ra môi trường để các quân nhân được cọ xát, thi đấu, giao lưu về quân sự, nâng cao kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm khai thác, bảo quản và sử dụng vũ khí, khí tài; đồng thời là cơ hội để tăng cường hợp tác quân sự quốc phòng, thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa quân đội các nước.

Đây là lần đầu tiên Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức đăng cai 2 nội dung thi đấu là "Xạ thủ bắn tỉa” và "Vùng tai nạn”  trong nước, kết hợp cử 14 đội tuyển tham gia thi đấu tại 7 quốc gia khác nhau. Mặc dù Cuộc thi diễn ra trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khí hậu thời tiết khắc nghiệt, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình luyện tập và thi đấu của các vận động viên. Song, được sự chỉ đạo trực tiếp của thủ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương, sự hợp tác của Ban Tổ chức Hội thao Quân đội Liêng bang Nga và đặc biệt là sự ủng hộ của các nước có vận động viên tham gia, Ban Tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đã điều hành cuộc thi đúng kế hoạch; trọng tài, giám khảo đã điều hành thi đấu đúng điều lệ, bảo đảm chặt chẽ, công bằng, trung thực và khách quan. Vận động viên, đội tuyển đại diện quân đội mỗi nước luôn quyết tâm nỗ lực thi đấu với tinh thần cao thượng, đoàn kết vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đồng thời, thể hiện sự khiêm tốn, giao lưu, học hỏi nhưng quyết liệt vì màu cờ sắc áo của mỗi quân đội, mỗi quốc gia.

Bên cạnh việc hoàn thành thi đấu các nội dung quân sự, vận động viên các nước còn tham gia các hoạt động bên lề; qua đó, bạn bè các nước được hiểu thêm về truyền thống văn hóa, hình ảnh đất nước, con người và Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng thời, được trao đổi, học hỏi lẫn nhau thông qua các hoạt động giao lưu thể dục, thể thao, văn hóa, nghệ thuật và được tham quan triển lãm ảnh quân y với chủ đề “Nga và Việt Nam, hợp tác vì sự sống”. Cuộc thi thực sự là sự kiện hợp tác, đoàn kết, hữu nghị; là kỷ niệm đẹp, có ý nghĩa to lớn, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với tất cả mọi thành viên tham gia.

Bế mạc Cuộc thi “Xạ thủ bắn tỉa” và “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Army Games 2021 tại Việt Nam
Ngài Krivoruchko Aleksei Iurievich - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Liên bang Nga,
trao Cúp và Huy chương Vàng nội dung “Xạ thủ bắn tỉa” cho đội tuyển Việt Nam.

Bế mạc Cuộc thi “Xạ thủ bắn tỉa” và “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Army Games 2021 tại Việt Nam
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam,
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trao Cúp và Huy chương Vàng nội dung “Vùng tai nạn” cho đội tuyển Liên bang Nga.

Kết quả chung cuộc: Cuộc thi “Xạ thủ bắn tỉa”, đội tuyển Việt Nam đã giành Cúp và Huy chương Vàng; đội tuyển U-dơ-bê-ki-xtan giành Huy chương Bạc; Huy chương Đồng thuộc về đội tuyển Liên bang Nga. Cuộc thi “Vùng tai nạn”, Cúp và Huy chương Vàng thuộc đội tuyển Liên bang Nga; Việt Nam giành Huy chương Bạc, huy chương Đồng thuộc đội tuyển Bê-la-rút. Ngoài ra, Ban Tổ chức Hội thao Nga và Việt Nam đã tặng Huy chương cho các đội và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trên từng nội dung.

Trước đó, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tiếp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Krivoruchko Aleksei Iurievich nhân dịp ngài sang dự Lễ bế mạc Cuộc thi “Xạ thủ bắn tỉa” và “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2021 tại Việt Nam.

Bế mạc Cuộc thi “Xạ thủ bắn tỉa” và “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Army Games 2021 tại Việt Nam
Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Thứ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga Krivoruchko Aleksei Iurievich

Bế mạc Cuộc thi “Xạ thủ bắn tỉa” và “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Army Games 2021 tại Việt Nam
Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tham quan Triển lãm “Quân đội nhân dân Việt Nam - Truyền thống, Hội nhập và Phát triển”,
trưng bày tại Cuộc thi do Bảo tàng Phòng không - Không quân thực hiện.

Chào mừng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Krivoruchko Aleksei Iurievich thăm Việt Nam và dự Lễ bế mạc Cuộc thi, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam và Liên bang Nga có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, nhân dân hai nước luôn dành cho nhau những tình cảm nồng ấm, tốt đẹp. Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga và coi đây là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại. Thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng luôn được Lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ hai nước quan tâm, tạo điều kiện mở rộng và làm sâu sắc trên nhiều lĩnh vực. Từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Bộ Quốc phòng hai nước đã quan tâm ủng hộ nhau trong công tác phòng, chống dịch tại mỗi nước.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn Liên bang Nga đã hỗ trợ Việt Nam một số vắc xin Sputnik V và sẽ cung cấp cho Việt Nam 20 triệu liều vắc xin trong năm 2021; đồng thời mong muốn Liên bang Nga tiếp tục hỗ trợ vắc xin cho Việt Nam, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam như hiện nay.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga thời gian qua, nhất là trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn cấp cao, đào tạo, hợp tác kỹ thuật quân sự, hợp tác cấp đơn vị, hợp tác tại các cơ chế và diễn đàn khu vực. Đồng thời khẳng định, Việt Nam ủng hộ và tham gia Army Games nhằm góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc phòng giữa các nước tham gia.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Krivoruchko Aleksei Iurievich cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang đã dành thời gian tiếp; chúc mừng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đăng cai tổ chức thành công cuộc thi “Xạ thủ bắn tỉa” và “Vùng tại nạn” trong khuôn khổ Army Games 2021 tại Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn năm 2022, Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp tục quan tâm, ủng hộ và tham gia.

Ngay sau buổi tiếp, Bộ trưởng Phan Văn Giang và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Krivoruchko Aleksei Iurievich đã tham quan Không gian văn hóa và Triển lãm vũ khí trang bị - một trong những hoạt động bên lề trong khuôn khổ Army Games 2021 tại Việt Nam, trước khi cùng dự Lễ bế mạc.

Bế mạc Cuộc thi “Xạ thủ bắn tỉa” và “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Army Games 2021 tại Việt Nam
Màn đồng diễn võ thuật của cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Đặc công tại Lễ bế mạc Cuộc thi.

Bế mạc Cuộc thi “Xạ thủ bắn tỉa” và “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Army Games 2021 tại Việt Nam
Màn đồng diễn nghệ thuật của các nghệ sĩ, chiến sĩ trong Chương trình nghệ thuật “Nhịp cầu hữu nghị” tại Lễ bế mạc Cuộc thi.

Sau Lễ bế mạc, các đại biểu đã được xem chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề: “Nhịp cầu hữu nghị”, được xây dựng công phu, với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, chiến sĩ ở các đơn vị trong toàn quân.

ĐỨC LƯU (tổng thuật)
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website