17 giờ:46 phút Chủ nhật, ngày 8 tháng 1 , 2017

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra Dự án Xử lý chất độc hóa học dioxin tại Sân bay Đà Nẵng

Sáng 8-1, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi kiểm tra Dự án Xử lý chất độc hóa học dioxin tại Sân bay Đà Nẵng.

Cùng đi có đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT); Trung tướng Phan Văn Giang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo, chỉ huy Quân khu 5, thành ủy Đà Nẵng và đoàn công tác của Chính phủ... Về phía Quân chủng PK-KQ có Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng; Thiếu tướng Bùi Anh Chung - Phó Tư lệnh Quân chủng và lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 372. 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra Dự án Xử lý chất độc hóa học dioxin tại Sân bay Đà Nẵng
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nghe báo cáo tại khu xử lý dioxin.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra Dự án Xử lý chất độc hóa học dioxin tại Sân bay Đà Nẵng
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì cuộc họp sau khi kiểm tra
thực địa khu vực xử lý dioxin tại Sân bay Đà Nẵng.

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị Quân đội đã tích cực, chủ động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, Ban, ngành của Trung ương, địa phương và các tổ chức quốc tế trong triển khai, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 651/QĐ-TTg ngày 1-6-2012 của Thủ tướng Chính phủ về “Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”; bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng, đáng khích lệ. Cụ thể, Bộ Quốc phòng có Quyết định số 3490/QĐ-BQP ngày 6-9-2013 phê duyệt kế hoạch hành động, phân công, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị chức năng của Quân đội thực hiện công tác khắc phục, xử lý chất độc hóa học dioxin; thành lập Ban Chỉ đạo 33 trong Quân đội, nhằm tăng cường chỉ đạo, đổi mới, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả thực hiện công tác này. Đặc biệt, năm 2016, Bộ Quốc phòng đã báo cáo, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN-MT, Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính tăng cường chỉ đạo, bảo đảm nguồn lực trong nước và quốc tế cho việc thực hiện khắc phục, xử lý triệt để chất độc hóa học dioxin giai đoạn 2016 - 2020. 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra Dự án Xử lý chất độc hóa học dioxin tại Sân bay Đà Nẵng
Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng đã đến thăm, chúc Tết
và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Không quân 372.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đã tổ chức tốt công tác xử lý triệt để chất độc hóa học dioxin tại các điểm nóng thông qua các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế (hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả với Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ để hoàn thành giai đoạn 1, khởi công giai đoạn 2 dự án xử lý triệt để chất độc hóa học dioxin ở Sân bay Đà Nẵng, bàn giao đất cho Bộ GT-VT xây dựng công trình hàng không ở Sân bay quốc tế Đà Nẵng phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2017)…

Thiếu tướng Bùi Anh Chung - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, Trưởng Ban Quản lý Dự án Xử lý môi trường ô nhiễm tại Sân bay Đà Nẵng, cho biết: Đây là Dự án Hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ thông qua Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID); Quân chủng PK-KQ làm chủ Dự án, được khởi công ngày 17-6-2011. Đến nay, Dự án đã hoàn thành phần lớn khối lượng công việc, đặc biệt là việc xử lý giai đoạn 1 đã hoàn thành với kết quả đã giải phóng được khoảng 19 ha đất, ao hồ; trong đó 5,97 ha đã được bàn giao cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam xây dựng công trình sân đỗ mở rộng và đường lăn E7 phục vụ Hội nghị APEC năm 2017. Dự tính trong tháng 1-2017 sẽ tiếp tục bàn giao diện tích đất để mở rộng sân bay, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Đà Nẵng. Ngày 1-11-2016 đã chính thức đóng điện vận hành hệ thống xử lý nhiệt giai đoạn 2, đến nay hệ thống hoạt động ổn định, các thông số môi trường đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam. Những bài học rút ra từ thành công của giai đoạn 1 là một trong những yếu tố thuận lợi để vận hành giai đoạn 2 của Dự án. Trong thời gian thực hiện, phía USAID và các nhà thầu Hoa Kỳ đánh giá cao sự hợp tác, phối hợp của Bộ Quốc phòng, Quân chủng PK-KQ và các cơ quan đơn vị trong thực hiện Dự án...

Phát biểu tại buổi kiểm tra, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực vượt qua khó khăn của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Để đẩy nhanh tiến độ công tác khắc phục, xử lý triệt để chất độc hóa học dioxin tồn lưu sau chiến tranh, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, quyết định của Chính phủ, Bộ Quốc phòng liên quan đến công tác này; làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho nhân dân, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, nguồn lực tài chính trong và ngoài nước, tổ chức thực hiện tốt giai đoạn 2 của Dự án Xử lý chất độc hóa học dioxin tại Sân bay Đà Nẵng; làm tốt công tác lập và thực hiện dự án xử lý triệt để ở Sân bay Biên Hòa, Sân bay Phù Cát; tăng cường công tác tuyên truyền, hợp tác, vận động tài trợ quốc tế và nguồn lực trong nước để hỗ trợ về vốn và công nghệ; đẩy mạnh việc giải quyết chính sách, hỗ trợ y tế cho quân nhân và nạn nhân chất độc da cam; nâng cao năng lực nghiên cứu, quan trắc môi trường, làm chủ công nghệ để trở thành lực lượng chủ chốt trong xử lý chất độc sau chiến tranh; đề nghị Chính phủ làm tốt việc tổng kết cũng như triển khai  kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả các dự án khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh, cùng với đó chủ động khảo sát, quy hoạch các vùng bị ô nhiễm để làm cơ sở cho việc xử lý trong thời gian tới…

Nhân dịp này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 372.

Tin, ảnh: HỮU LỆ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website