16 giờ:22 phút Thứ năm, ngày 8 tháng 8 , 2024

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khảo sát thực địa Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành

Ngày 8-8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác của Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương đã kiểm tra tiến độ Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (Sân bay Long Thành).

Cùng đi có các Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Lê Tấn Tới; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh; Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Hải; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khảo sát thực địa Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khảo sát thực địa Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra tại dự án Sân bay Long Thành.
Ảnh: CTV.

Tại công trường Dự án Sân bay Long Thành (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ gói thầu 4.6 - đường cất hạ cánh, đường lăn sân đỗ và gói thầu 5.10 - nhà ga hành khách là đường găng tiến độ dự án Sân bay Long Thành.

Báo cáo trước đoàn công tác, đại diện Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), cho biết nhà thầu huy động 2.136 nhân sự và 518 trang thiết bị máy móc để triển khai 50 mũi thi công. Các hạng mục đều bám sát tiến độ đã đề ra, riêng đường cất hạ cánh vượt 2 tháng so với kế hoạch và dự kiến về đích vào 30-4-2025.

Đến nay, gói thầu 4.6 đã hoàn thành phần nền móng, lớp bê tông xi măng (đạt 58%). Công nhân đang thi công đại trà lớp mặt bê tông xi măng, kết cấu khu vực lề đường cất hạ cánh. Còn tại nhà ga hành khách, phía ACV báo cáo công trình hiện đã hoàn thành toàn bộ phần bê tông cốt thép cột, dầm sàn lầu 1, lầu 2; tiếp tục triển khai thi công bê tông cốt thép dầm sàn lầu 3, 4. Một số khu vực nhà thầu đã triển khai cất nóc. Theo ACV, với tiến độ này, dự kiến sẽ hoàn thành thi công toàn bộ hạng mục kết cấu bê tông cốt thép vào tháng 8 và 9-2024 để bắt đầu lắp dựng kết cấu thép mái. ACV đã và đang phối hợp nhà thầu kiểm tra các nhà máy, tiến hành đặt hàng thiết bị lắp đặt trong nhà ga để kịp tiến độ thi công trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khảo sát thực địa Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cán bộ, kỹ sư, công nhân Tổng công ty ACC
và các đơn vị đang thi công tại Sân bay Long Thành.
Ảnh: TTXVN

Sau khi nghe báo cáo từ đơn vị về tiến độ đường cất hạ cánh, đường băng sân đỗ vượt nhiều tháng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã biểu dương chủ đầu tư, nhà thầu, kỹ sư, công nhân đã không ngại mưa nắng, bảo đảm tiến độ dự án. Nhìn tổng thể từ trên cao, một sân bay tầm cỡ đã thấy rõ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Dự án sân bay Long Thành là công trình trọng điểm Quốc gia được Đảng, Chính phủ, Quốc hội và Nhân dân đặc biệt quan tâm; do đó, đề nghị chủ đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và bảo đảm an toàn lao động trong quá trình thi công. Chủ tịch Quốc hội cho rằng hiện nay Sân bay Tân Sơn Nhất đã quá tải nên Sân bay Long Thành đang được mong chờ để phục vụ đi lại của người dân. "Tiến độ đã tốt nhưng các đơn vị phải quan tâm đến chất lượng, an toàn lao động, đời sống cho kỹ sư, công nhân tham gia trên công trường… Đặc biệt phải bảo đảm thời gian vận hành đúng kế hoạch" - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khảo sát thực địa Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành
Toàn cảnh Sân bay Long Thành.
Ảnh: CTV

Tại Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, Tổng công ty ACC, Quân chủng Phòng không-Không quân tham gia thực hiện Gói thầu 2.4 “Thi công xây dựng công trình tường rào ranh giới cảng hàng không trong phạm vi 1810 ha”; Gói thầu 3.4 “Thi công xây dựng công trình san nền và thoát nước và khảo sát, thiết kế bản vẽ thị công” và Gói thầu 4.6 “Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và lập thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay (ga hàng hóa, hăng ga, cách ly) và các công trình khác”, với tổng giá trị hơn 2.748 tỷ đồng.

                                                 MẠNH CƯỜNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website