10 giờ:53 phút Chủ nhật, ngày 15 tháng 1 , 2017

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết các đơn vị phía Nam

* Sáng 14-1, Đoàn công tác của Quân chủng PK-KQ do Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ SSCĐ và chúc Tết các đơn vị thuộc Quân chủng ở khu vực phía Nam.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết các đơn vị phía Nam
Đoàn công tác Quân chủng chúc Tết Sư đoàn 370.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết các đơn vị phía Nam
Đồng chí Chính ủy Quân chủng thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng
Lê Thị Hồng (phường 13, Quận 6, TP Hồ Chí Minh).
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết các đơn vị phía Nam
Đồng chí Chính ủy Quân chủng thăm tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng
Võ Thị Dù (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh).
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết các đơn vị phía Nam
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt chụp ảnh lưu niệm.

Tại các đơn vị, sau khi nghe chỉ huy đơn vị báo cáo tình hình, Đoàn công tác đã kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ SSCĐ trong dịp Tết Nguyên đán cũng như các mặt bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ trong dịp Tết Đinh Dậu 2017. Qua kiểm tra, đồng chí Chính ủy Quân chủng đã biểu dương các đơn vị tích cực, chủ động tổ chức duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ, làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho bộ đội vui Xuân, đón Tến nguyên đán. Đồng chí Chính ủy Quân chủng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị chấp hành nghiêm chỉ thị SSCĐ của Tư lệnh Quân chủng, tổ chức duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu, bảo đảm an toàn giao thông, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong dịp Tết. Nhân dịp này, đồng chí Chính ủy Quân chủng đã trao quà Tết và gửi lời chúc mừng năm mới của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên các đơn vị. Cũng trong buổi sáng, Đoàn đã đến thăm, tặng quà cho 10 gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn Quận 6 và quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh).

* Chiều cùng ngày, tại Trạm khách 77 (Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân chủng - số 12, Lam Sơn, Phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), Quân chủng đã tổ chức gặp mặt cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, tướng lĩnh, Anh hùng LLVTND các thời kỳ của Quân chủng PK-KQ nhân dịp Xuân Đinh Dậu - 2017. Tới dự buổi gặp mặt có Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng; Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, Trung tướng Lê Huy Vịnh đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và những nhiệm vụ lớn của Quân chủng năm 2017; đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, lời tri ân sâu sắc của toàn thể cán bộ, chiến sĩ của Quân chủng PK-KQ tới bản thân và gia đình các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, các đồng chí tướng lĩnh, Anh hùng LLVTND của Quân chủng qua các thời kỳ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Trần Văn Thi - nguyên Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ đã cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ. Đồng thời mong rằng, cán bộ, chiến sĩ hôm nay luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”, ra sức xây dựng Quân chủng PK-KQ ngày càng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

                                                       Tin, ảnh: CÔNG GIANG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website