9 giờ:9 phút Thứ ba, ngày 10 tháng 9 , 2024

Đoàn công tác số 3 Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão tại Trung đoàn 213

Chiều 9-9, Đoàn công tác số 3 của Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Hà Như Lợi - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (Yagi) tại Trung đoàn 213, Sư đoàn 363.

Đoàn công tác số 3 Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão tại Trung đoàn 213
Thiếu tướng Hà Như Lợi cùng Đoàn công tác kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 3 tại Trung đoàn 213

Báo cáo Đoàn công tác, Thượng tá Bùi Tiến Dũng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 213 cho biết: Đây là cơn bão lớn nhất trong nhiều năm qua xảy ra trên địa bàn, có cường độ tăng nhanh và duy trì cấp siêu bão trong thời gian dài, diện rộng, đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nằm trong tâm bão đi qua. Trước tình hình đó, Trung đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt ứng phó với cơn bão số 3. Tuy nhiên, dù bảo đảm an toàn về người và khí tài, trang bị, nhưng những thiệt hại do bão số 3 gây ra là rất nặng nề. Theo thống kê ban đầu, hơn 3000m2 tôn lợp mái nhà ở bộ đội, các công trình bị tốc mái, gần 1000m tường bao bị đổ, hàng chục biển, bảng tuyên truyền bị đổ sập, gần 1000 m2 cửa kính bị vỡ, hơn 4000 cây xanh, cây ăn quả, cây lấy gỗ bị đổ gãy, bật gốc, hư hỏng nhiều diện tích vườn tăng gia, chuồng chăn nuôi, mất toàn bộ hệ thống điện, nước, thông tin liên lạc bị gián đoạn…

Đoàn công tác số 3 Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão tại Trung đoàn 213
Thiếu tướng Hà Như Lợi động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 213

Sau khi nắm bắt tình hình, thăm hỏi và động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả bão, Thiếu tướng Hà Như Lợi đã biểu dương đơn vị đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, triển khai các biện pháp phòng, chống, khắc  phục hậu quả bão số 3… Để bảo đảm công tác khắc phục hậu quả con bảo số 3 đạt hiệu quả, Thiếu tướng Hà Như Lợi yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 213 tiếp tục quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên; chủ động nắm dự báo tình hình, không được để bị động bất ngờ; duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; tổ chức tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn đơn vị, kho tàng, địa bàn đóng quân; kiểm tra chặt chẽ khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở phải tổ chức di chuyển đến nơi an toàn. Làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình quân nhân, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn bị ảnh hưởng bão số 3. Quá trình thực hiện bảo đảm an toàn, tổ chức rà soát, tổng hợp tình hình, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả bão số 3. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng đóng quân trên địa bàn giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Cùng với các nhiệm vụ trên, đơn vị cần đặc biệt chú ý các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sau bão, bảo đảm vệ sinh môi trường, giữ vững sức khỏe, đời sống bộ đội.

Tin, ảnh: CAO THANH ĐÔNG, TIẾN KHÁNH
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website