15 giờ:38 phút Thứ ba, ngày 17 tháng 1 , 2017

Tổng kết công tác hiệp đồng Quản lý vùng trời, Quản lý điều hành bay khu vực miền Trung-Tây Nguyên

Ngày 16-1, tại Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị Quản lý vùng trời, Quản lý điều hành bay (QLVT, QLĐHB) khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2016. Tham dự Hội nghị có đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Tham mưu PK-KQ, các Sư đoàn 370, 371, 372, 375, Trường Sĩ quan Không quân, Lữ đoàn 918, Binh đoàn 18, Quân Khu 5, Quân khu 4, Quân chủng Hải Quân, Quân đoàn 3, Cục 11 (Tổng cục II), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) và Ban Chỉ huy Quân sự các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.

Tổng kết công tác hiệp đồng Quản lý vùng trời, Quản lý điều hành bay khu vực miền Trung-Tây Nguyên
Đại tá Trần Sỹ Bình - Phó Sư đoàn trưởng,
Tham mưu trưởng Sư đoàn 375, phát biểu tại Hội nghị.

 Tổng kết công tác hiệp đồng Quản lý vùng trời, Quản lý điều hành bay khu vực miền Trung-Tây NguyênQuang cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2016, mật độ bay qua khu vực miền Trung - Tây Nguyên rất lớn (tăng 11,3% so với năm trước), tính chất phức tạp, địa bàn rộng… Các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, triển khai và làm tốt công tác hiệp đồng, giữ vững chế độ dự báo, thông báo bay, thông báo tình hình an ninh chính trị; nắm và vận dụng đúng quy định QLVT, QLĐHB; thường xuyên tổ chức trinh sát, quản lý chặt chẽ, phát hiện, thông báo kịp thời các hoạt động bay. Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ các lực lượng rà soát, hoàn thiện các phương án hiệp đồng, sử dụng thành thạo, khai thác hết tính năng, khí tài: ra đa, vọng quan sát mắt, đưa hệ thống VQ1-M vào trực ban chính thức… Tỷ lệ phát hiện, thông báo trong năm đạt 100%, các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ giao ban vùng trời hàng tháng, kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí cao với báo cáo, đồng thời cũng đề xuất những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng QLVT, QLĐHB trong thời gian tới như: Triển khai thêm các trạm ra đa cho các đơn vị PK-KQ; phát triển mạng VQ1-M cho các đơn vị thuộc Quân khu, Quân đoàn; nâng cao chất lượng đồng bộ khí tài, sự phối hợp hiệp đồng giữa các đơn vị nhằm phát hiện thông báo những tín hiệu lạ, quản lý hoạt động bay MIA, mục tiêu bay thấp… Các cơ quan, đơn vị liên quan duy trì thường xuyên công tác hiệp đồng trong QLVT, QLĐHB để xử lý kịp thời các tình huống trên không, góp phần tích cực trong việc bảo đảm an toàn bay và sẵn sàng chiến đấu, quản lý vững chắc vùng trời quốc gia.

Tin, ảnh: HỮU LỆ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website