15 giờ:35 phút Thứ năm, ngày 24 tháng 10 , 2024

Sư đoàn Không quân 371 tổ chức Lễ truy điệu, an táng liệt sĩ, phi công Trần Minh Phương

Ngày 23-10, Sư đoàn 371 phối hợp với UBND xã Văn Hoá, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Thượng úy, phi công Trần Minh Phương tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Đại tá Nguyễn Việt Phương - Phó Chính ủy Sư đoàn Không quân 371 dự và chủ Lễ an táng. Cùng dự có đại biểu Phòng Chính sách, Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ); lãnh đạo, chính quyền, Ban Chỉ huy quân sự, Hội Cựu chiến binh, cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Sư đoàn 371 tổ chức truy điệu, an táng Liệt sĩ, Phi công Trần Minh Phương
Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 371 viếng liệt sĩ Trần Minh Phương.

Sư đoàn 371 tổ chức truy điệu, an táng Liệt sĩ, Phi công Trần Minh Phương
Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 371 cùng các đoàn thể và nhân dân di chuyển hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng.

Liệt sĩ Trần Minh Phương, sinh năm 1934 tại xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Bản thân đồng chí được nuôi dưỡng, giáo dục, học tập trong môi trường xã hội chủ nghĩa, sớm tiếp thu lý tưởng cách mạng nên đã nhận rõ trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng của mình với Tổ quốc. Năm 1954, đồng chí đã xung phong lên đường nhập ngũ và được Quân đội tuyển chọn đi đào tạo phi công. Với quyết tâm cao trong học tập và rèn luyện, đồng chí đã tốt nghiệp và trở thành phi công chiến đấu MiG-17 và được về công tác tại Trung đoàn Không quân 921, đây là Trung đoàn Không quân tiêm kích đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Từ năm 1965-1967, đồng chí là Trung đội trưởng, Đại đội phó bay Trung đoàn Không quân 923. Đồng chí đã cùng đồng đội tham gia chiến đấu nhiều trận, góp phần cùng biên đội bắn rơi nhiều máy bay địch. Tiêu biểu nhất là ngày 3-4-1965, đồng chí bay trong biên đội 4 chiếc MiG-17 làm nhiệm vụ tiến công đội hình 12 chiếc máy bay F-8 của Hải quân Mỹ ở vùng trời Hàm Rồng, Thanh Hóa. Đồng chí cùng đồng đội chiến đấu kiên cường, dũng cảm và góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mở mặt trận trên không. Ngày 19-5-1967, đồng chí chỉ huy biên đội 4 chiếc MiG-17 giao chiến với 8 chiếc F-4 của Mỹ ở vùng trời Hoài Đức, Hà Tây (nay là Hà Nội) và đã anh dũng hy sinh.

Đồng chí Trần Minh Phương sau khi hy sinh đã được đơn vị, chính quyền cùng nhân dân địa phương an táng tại Nghĩa trang Văn Điển, sau đó được di chuyển an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi, Thanh Trì, TP Hà Nội. Từ đó đến nay, phần mộ của Liệt sĩ luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương, Sư đoàn Không quân 371 và gia đình thường xuyên chăm lo chu đáo. Nay theo nguyện vọng của gia đình, được sự giúp đỡ của hai địa phương và đơn vị, di hài liệt sĩ Thượng úy, phi công Trần Minh Phương được đưa từ Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi thuộc huyện Thanh Trì, TP Hà Nội về tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình.

Tại buổi lễ, cấp ủy, chính quyền địa phương xã Văn Hóa và lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 371 đã tiến hành dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn và ghi nhớ công lao to lớn của liệt sĩ Trần Minh Phương đã hy sinh tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của dân tộc. Ngay sau Lễ truy điệu, hài cốt liệt sĩ Trần Minh Phương được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Văn Hóa. 

Tin, ảnh: KIỀU TUẤN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website