Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không - Không quân triển khai công tác Tham mưu năm 2025
Sáng 31-12, Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tham mưu năm 2025. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 4 điểm cầu trong toàn Quân chủng. Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Hội trường Bộ Tham mưu có Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; Thiếu tướng Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng; đại biểu Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam. Dự hội nghị có thủ trưởng các cơ quan Quân chủng; chỉ huy các đơn vị, học viện, nhà trường, nhà máy, doanh nghiệp trực thuộc Quân chủng. Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ chủ trì hội nghị.
Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ phát biểu tại hội nghị.
Đại tá Vũ Đại Dương - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ báo cáo kết quả công tác Tham mưu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.
Các đại biểu dự hội nghị.
Năm 2024, Quân chủng PK-KQ đã tổ chức lực lượng trực ban sẵn sàng chiến đấu theo đúng Chỉ lệnh 14/CL-BQP ngày 28-3-2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chỉ lệnh 1272/CL-BTL ngày 17-4-2017, Quyết định 1448/QĐ-BTL ngày 27-4-20217 của Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp trực sẵn sàng chiến đấu từ Quân chủng đến các đơn vị; nền nếp công tác quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay chặt chẽ, đúng nguyên tắc, kịp thời phát hiện và xử lý tốt các tình huống theo đúng Chỉ lệnh số 750/CL-TM ngày 11-9-2021 của Tổng Tham mưu trưởng; triển khai thực hiện các nhiệm vụ Tham mưu - Tác chiến đầy đủ, đúng kế hoạch; hiệp đồng chặt chẽ với Hàng không dân dụng, Binh đoàn 18 bảo đảm an toàn cho hoạt động bay phục vụ các đoàn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi công tác; tổ chức huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tham gia 17 cuộc diễn tập bảo đảm an toàn tuyệt đối…
Năm 2025, ngành Tham mưu Quân chủng xác định tiếp tục duy trì chặt chẽ nền nếp chế độ trực ban sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các ngày lễ, Tết, sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và Quân đội; tăng cường công tác kiểm tra đột xuất đối với các đơn vị, nhất là các đơn vị trực ban chiến đấu; tiếp nhận, đưa các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, cải tiến vào thực hiện nhiệm vụ trực ban chiến đấu; khai thác có hiệu quả các loại vũ khí trang bị để nâng cao khả năng tác chiến của Quân chủng PK-KQ; chủ động tham mưu đề xuất với cấp trên về phương án, đối sách, sử dụng lực lượng PK-KQ tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án, đối sách xử lý các tình huống tác chiến, điều chỉnh thế trận PK-KQ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tính năng vũ khí, trang bị kỹ thuật; sẵn sàng xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tập trung làm tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, công tác bảo đảm chỉ huy, công tác huấn luyện chiến đấu, giáo dục đào tạo và xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật…
Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn yêu cầu trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị tiếp tục hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan liên quan nắm chắc tình hình an ninh chính trị các khu vực trọng điểm; triển khai sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Tỵ - 2025; duy trì chặt chẽ nền nếp, chế độ trực ban sẵn sàng chiến đấu từ Sở chỉ huy Quân chủng đến các phân đội, biên đội trực ban chiến đấu, lực lượng cơ động A2; thường xuyên hiệu chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện chiến đấu cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ, tổ chức biên chế của Quân chủng; tổ chức di chuyển các đơn vị về vị trí đóng quân mới an toàn, đúng kế hoạch; quản lý các hoạt động bay đúng nguyên tắc, bảo đảm an toàn, tích cực bay huấn luyện, tuần tiễu, trinh sát. Đồng thời, xây dựng kế hoạch huấn luyện chiến đấu năm 2025 của Quân chủng PK-KQ, chuẩn bị tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2025; tổ chức xây dựng công trình chiến đấu, công trình sân bay bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức xuất ngũ cho hạ sĩ quan, chiến sĩ hết hạn nghĩa vụ quân sự; tiếp nhận chiến sĩ mới năm 2025; tổ chức chỉ đạo, thực hiện tốt công tác bảo đảm cho các nhiệm vụ của Quân chủng PK-KQ.
Tin, ảnh: BÍCH PHƯỢNG