14 giờ:2 phút Thứ năm, ngày 17 tháng 8 , 2023

Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không-Không quân tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Sáng 17-8, Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự Hội nghị có đại biểu một số cơ quan chức năng của Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ, lãnh đạo, chỉ huy và đại diện các phòng, ban chức năng của Cục Kỹ thuật. Đại tá Nguyễn Văn Hải - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Kỹ thuật chủ trì Hội nghị.

Cục Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Cục Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
Đại tá Nguyễn Văn Hải - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Kỹ thuật  chủ trì Hội nghị.

Cục Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Cục Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
Quang cảnh Hội nghị.

Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng, sự hướng dẫn, giúp đỡ của cơ quan chức năng cấp trên, Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam và các văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành Luật với nội dung, hình thức phù hợp, sát với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, tạo được sự đồng thuận thống nhất cao trong toàn Cục Kỹ thuật. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tích cực tổ chức tuyên truyền, giáo dục, quán triệt cho 100% sĩ quan nắm và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, thông tư, hướng dẫn của trên về thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam. Kết hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, một mặt bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, một mặt tổ chức giáo dục, phổ biến về Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam. Bên cạnh đó, định hướng cho sĩ quan tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu và nội dung Luật trên mạng Internet. Những vấn đề khó, nội dung mới được ban hành đều được hướng dẫn thực hiện cụ thể, giải đáp kịp thời. Từ đó, nâng cao nhận thức, hiểu biết của sĩ quan đối với thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam tại đơn vị, nắm vững tiêu chuẩn của sĩ quan để không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng Đảng bộ Cục Kỹ thuật hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Cục Kỹ thuật vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”.

Tại Hội nghị, bên cạnh khẳng định sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương đối với cán bộ, sĩ quan; các đại biểu cũng thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam cho đến nay; đề xuất, kiến nghị những nội dung, giải pháp khắc phục và sửa đổi Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam cho phù hợp trong thời gian tới, góp phần xây dựng đội ngũ sĩ quan vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ ghi nhận, biểu dương Đảng ủy Cục Kỹ thuật đã có nhiều biện pháp triển khai thực hiện hiệu quả Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, sĩ quan, nhất là sĩ quan trẻ về Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam để vận dụng hiệu quả trong quá trình công tác, giữ vững sự ổn định và phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần xây dựng Quân chủng PK-KQ “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cục Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng và Đại tá Nguyễn Văn Hải - Chính ủy Cục Kỹ thuật
trao thưởng các tập thể của Cục Kỹ thuật có thành tích tốt trong triển khai thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam.

Kết thúc Hội nghị, Cục Kỹ thuật đã trao thưởng 3 tập thể và 3 cá nhân vì đã có thành tích tốt trong triển khai thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam trong thời gian qua.

Tin, ảnh: KIỀU TUẤN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website