13 giờ:51 phút Thứ ba, ngày 5 tháng 10 , 2021

Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 752/CT-CT

Sáng 5-10, Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 752/CT-CT ngày 31-7-2006 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị về việc tăng cường xây dựng Công đoàn cơ sở (CĐCS) vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Quân đội và phát triển công nghiệp quốc phòng thời kỳ CNH, HĐH đất nước. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Tổng cục Chính trị đến 39 điểm cầu trong toàn quân. Thượng tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, chủ trì Hội nghị. Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng chủ trì tại điểm cầu Quân chủng Phòng không - Không quân.

Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 752/CT-CT
Trung tướng Lâm Quang Đại - Chính ủy Quân chủng chủ trì tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị 752/CT-CT của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (gọi tắt là Chỉ thị 752); cấp ủy, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp đã quán triệt nghiêm túc tới cán bộ, đoàn viên, người lao động các đơn vị, doanh nghiệp; công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động luôn được quan tâm, chú trọng, chất lượng từng bước được nâng cao; đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động phát triển cả về số lượng và chất lượng; nội dung, phương pháp hoạt động của CĐCS có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả; CĐCS đã phát huy tốt vai trò trong tham gia quản lý đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tốt các phong trào thi đua gắn với Phong trào Thi đua quyết thắng của đơn vị. Nổi bật là đã tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy đơn vị quan tâm cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động; thực hiện tốt công tác chính sách xã hội; chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động và phúc lợi cho đoàn viên công đoàn; có nhiều công trình, đề tài sáng kiến có giá trị kinh tế kỹ thuật cao làm lợi cho ngân sách quốc phòng hàng nghìn tỷ đồng, góp phần quan trọng cho sự nghiệp phát triển công nghiệp quốc phòng, xây dựng Quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tướng Đỗ Căn đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác xây dựng CĐCS vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Quân đội và phát triển công nghiệp quốc phòng thời kỳ CNH, HĐH đất nước. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người chỉ huy các cấp đối với hoạt động công đoàn và phong trào công nhân; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, tay nghề giỏi; đẩy mạnh các phong trào thi đua trong đoàn viên công đoàn gắn với Phong trào Thi đua quyết thắng, trọng tâm là Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Đặc biệt, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân…

Tại Hội nghị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân trong toàn quân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 752/CT-CT; trong đó Quân chủng PK-KQ có Công đoàn cơ sở Nhà máy A31 và Trung tá QNCN Tạ Quốc Cường - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nhà máy A32 được khen thưởng.

Tin, ảnh: ÁNH TUYẾT

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website