9 giờ:50 phút Thứ sáu, ngày 7 tháng 2 , 2025

Bước tạo đà vững chắc cho năm huấn luyện mới

Những ngày đầu Xuân Ất Tỵ, không khí chuẩn bị cho Lễ ra quân huấn luyện năm 2025 tại Trung tâm Quốc gia Huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không (Trung tâm), Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không - Không quân được triển khai rất khẩn trương, nghiêm túc. Tất cả đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao của cán bộ, giáo viên, nhân viên Trung tâm cho một năm huấn luyện, đào tạo mới.

Bước tạo đà vững chắc cho năm huấn luyện mới
Cán bộ, nhân viên Dù, tìm kiếm cứu nạn của Trung tâm Quốc gia huấn luyện TKCN đường không phơi và gấp dù sẵn sàng cho nhiệm vụ cơ động.

Tại khu vực nhà kho, hàng trăm thiết bị như: Khí tài dù, máy mở dù, dây treo cẩu, mũ bảo hiểm, găng tay, áo phao; các thiết bị máy khoan cắt bê tông, kích thủy lực, xuồng cứu hộ… được sắp đặt gọn gàng trên giá. Tất cả các thiết bị đều có bảng hiệu ghi chú chủng loại, chỉ dẫn bảo đảm dễ tìm, dễ lấy. Trung tá Nguyễn Trọng Toàn - Trưởng Ban Tham mưu Trung tâm cùng các các thành viên trong Tổ kiểm kê đang tiến hành rà soát, kiểm tra, thống kê số lượng và đánh giá chất lượng, độ hoạt động ổn định của khí tài nhằm chuẩn bị cho từng nhiệm vụ. Trung tá Nguyễn Trọng Toàn cho biết: “Thời điểm trước Tết Nguyên đán, đơn vị đã hoàn thiện công tác chuẩn bị hệ thống giáo án, sổ sách huấn luyện; lên danh sách dự kiến nhân sự chuẩn bị cho nhiệm vụ cơ động thực hành huấn luyện thả dù, đổ bộ đường không cho các thành phần trong và ngoài Quân đội tại khắp 3 miền trên cả nước”.

Được biết trong năm 2025, Trung tâm sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ huấn luyện thả dù, đổ bộ đường không cho các đơn vị trong Quân chủng và toàn quân. Nhiệm vụ nhiều, tính chất phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ… chính vì vậy, để sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, Trung tâm đã chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo. Đặc thù công tác huấn luyện tìm kiếm, cứu nạn đường không và huấn luyện nhảy dù đòi hỏi sự hiệp đồng chặt chẽ, động tác, kỹ thuật cần sự chính xác rất cao... vì vậy thời gian qua, Trung tâm đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chủ trương, định hướng của cấp trên về công tác huấn luyện tìm kiếm, cứu nạn đường không phù hợp với đặc thù nhiệm vụ.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Sơn - Chỉ huy trưởng Trung tâm, cho biết: “Hằng năm, Đảng ủy Trung tâm đều ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện, xác định rõ chủ trương, chỉ tiêu, biện pháp lãnh đạo và các khâu đột phá. Ban Chỉ huy Trung tâm chỉ đạo các cơ quan, bộ phận xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình; tích cực đổi mới các khâu, các bước, từ công tác chuẩn bị, tổ chức điều hành, đến bảo đảm cơ sở vật chất huấn luyện. Đồng thời, coi trọng việc bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; tập trung nâng cao trình độ, kiến thức chuyên ngành và những kỹ năng cần thiết như: Cẩu, vớt, leo núi, thoát hiểm trên không, dưới nước... Bên cạnh biên soạn giáo án tỉ mỉ, chặt chẽ, đơn vị còn tiến hành khai thác có hiệu quả các phương pháp giảng dạy hiện đại, trực quan bằng hình ảnh, mô hình học cụ, làm phong phú nội dung bài giảng. Trong quá trình huấn luyện, các bộ phận luôn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu; chú trọng tổ chức bình giảng, rút kinh nghiệm trong giảng dạy, huấn luyện, không ngừng nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao”.

Đối với thực hành huấn luyện tìm kiếm, cứu nạn đường không, ngoài việc huấn luyện thuần thục kỹ năng cá nhân, Trung tâm dành nhiều thời gian cho huấn luyện hiệp đồng tập thể giữa các bộ phận, từ chỉ huy, điều hành, đến cơ động, triển khai tìm kiếm và cứu người bị nạn. Do đặc thù nhiệm vụ nên Trung tâm luôn chú trọng huấn luyện trên các loại địa hình phức tạp, như: Rừng rậm, núi cao, địa hình bị cô lập, dưới mặt nước, biển xa... để rèn luyện kỹ năng, trình độ xử lý, cách giải quyết cho các đối tượng tham gia. Với huấn luyện nhảy dù, cùng với rèn luyện, nâng cao thể lực, sức khỏe, tâm lý; Trung tâm trang bị cho học viên nắm chắc những kiến thức cơ bản, như: Lý thuyết nhảy dù, các loại dù, trình tự động tác của người thả dù, nhảy dù, phương pháp xử lý các bất trắc khi nhảy dù… Khi huấn luyện thực hành nhảy dù, Trung tâm đặc biệt chú trọng để học viên thuần thục, nhuần nhuyễn các kỹ năng cơ bản, từ khâu gấp dù đến động tác rời máy bay, mở dù, kỹ thuật lái dù, động tác tiếp đất, chống gió lôi kéo, xử lý các bất trắc trên không và mặt đất… Các lần thực hành nhảy dù đều được ghi hình lại để làm tài liệu nghiên cứu, rút kinh nghiệm. Trong nhiều năm qua, các đối tượng được Trung tâm huấn luyện đều đạt 100% yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi thường xuyên đạt từ 80% trở lên.

Cùng với việc huấn luyện thường xuyên, Trung tâm tích cực tham gia các hội thao do Quân chủng và Bộ Quốc phòng tổ chức. Qua đó giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên có cơ hội tiếp xúc, làm việc ở nhiều môi trường khác nhau để trải nghiệm, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, kịp thời tiếp cận, nắm bắt những vấn đề, yêu cầu mới, góp phần nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, kỹ năng chuyên môn của đội ngũ cán bộ, giáo viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Trung tâm.

Những kết quả trong công tác huấn luyện, đào tạo thời gian qua là tiền đề, nền tảng quan trọng để Trung tâm tiếp tục phát huy, phấn đấu nâng cao năng lực toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

HẢI ANH
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website