Cùng dự khai mạc có đại biểu cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đại biểu thủ trưởng các cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại biểu thủ trưởng 26 đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng khu vực phía Bắc; đại biểu cơ quan chính trị, thủ trưởng phòng (ban), trợ lý Dân vận các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng khu vực phía Bắc; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan chức năng Quân chủng PK-KQ; cùng 26 đội với 520 thành viên đến từ các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng khu vực phía Bắc.

Trung tướng Đỗ Xuân Tụng - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chụp ảnh lưu niệm với đại biểu và các thí sinh tham gia Hội thi.

Trung tướng Đỗ Xuân Tụng - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao đổi với các thí sinh tham gia Hội thi.
Với chủ đề “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”, trong thời gian 3 ngày (từ 11 đến 13-3), các đội sẽ tranh tài 2 phần thi: Kiến thức dân vận và kỹ năng dân vận. Phần thi kiến thức dân vận với 2 nội dung là thi viết và thi trắc nghiệm. Phần thi kỹ năng dân vận gồm 3 nội dung: Giới thiệu về đơn vị và địa bàn; xử trí tình huống; giới thiệu mô hình tiêu biểu, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả về hoạt động công tác dân vận của các đơn vị.

Trung tướng Đỗ Xuân Tụng - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu khai mạc Hội thi.

Tiết mục văn nghệ của Đoàn Văn công PK-KQ tại khai mạc Hội thi.
Phát biểu khai mạc Hội thi, Trung tướng Đỗ Xuân Tụng - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh: Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân tiến hành công tác dân vận một cách đồng bộ, toàn diện, thực chất, có chiều sâu, phù hợp với thực tiễn, đạt hiệu quả thiết thực, vững chắc, tạo hiệu ứng to lớn và có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Cán bộ, chiến sĩ Quân đội đã “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với nhân dân, chủ động phối hợp, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Toàn quân đã sát cánh cùng các địa phương thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động và làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân, nhất là “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Các đơn vị đóng quân trên địa bàn chiến lược, trọng điểm, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã khắc phục khó khăn, gian khổ, thực hiện phương châm “bám dân, bám địa bàn” để tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Quân đội luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn... với tinh thần ở đâu khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, ở đó có bộ đội; qua đó, làm ngời sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.
Việc chỉ đạo tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” cấp toàn quân lần đầu tiên vào thời điểm này có ý nghĩa hết sức thiết thực, kịp thời; nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp; đồng thời, tuyên truyền những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, qua đó bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ chuyên trách nói riêng và cán bộ, chiến sĩ, người lao động toàn quân nói chung. Sau Hội thi, cùng với việc tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong Quân đội giai đoạn 2021-2025, Tổng cục Chính trị sẽ chỉ đạo Cục Dân vận tổng hợp, biên tập, xuất bản Cuốn kỷ yếu giới thiệu những mô hình tiêu biểu và những tình huống trong công tác dân vận để các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, vận dụng phù hợp với thực tiễn; qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới.
Để Hội thi đạt được mục đích, yêu cầu đề ra và thành công tốt đẹp, đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Ban Tổ chức bám sát sự chỉ đạo của thủ trưởng Tổng cục Chính trị, phối hợp chặt chẽ với Quân chủng PK-KQ - đơn vị đăng cai và các lực lượng có liên quan tổ chức, điều hành Hội thi chặt chẽ, nghiêm túc, đúng chương trình, kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối; đồng thời đánh giá đúng thực chất kết quả Hội thi, rút ra những kinh nghiệm thiết thực trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận thời gian tới. Ban Giám khảo phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, làm việc công tâm, khách quan, trung thực, chính xác trong đánh giá kết quả của từng đội thi; lựa chọn những đội thi xuất sắc đề nghị biểu dương, khen thưởng trong Hội thi. Các đội thi cần chấp hành nghiêm quy chế, quy định của Ban Tổ chức và đơn vị đăng cai; đề cao tinh thần trách nhiệm, trung thực, đoàn kết, cầu thị, tập trung trí tuệ, khả năng, kinh nghiệm; bình tĩnh, tự tin, phấn đấu giành kết quả cao nhất trong Hội thi. Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm, kịp thời cổ vũ, động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội thi tham gia Hội thi đạt kết quả cao nhất; chú ý duy trì nghiêm kỷ luật, quản lý chặt chẽ quân số, việc đi lại, chấp hành quy chế, quy định của Hội thi và đơn vị đăng cai...

Phần thi giới thiệu về đơn vị, địa bàn của Đội Quân khu 2.

Phần thi giới thiệu về đơn vị, địa bàn của Đội Quân chủng PK-KQ.

Phần thi giới thiệu về đơn vị, địa bàn của Đội Quân khu 3.

Phần thi giới thiệu về đơn vị, địa bàn của Đội Cơ quan Tổng cục Chính trị.

Phần thi xử trí tình huống của Đội Quân chủng PK-KQ.
Ngay sau khai mạc, các đội đã bước vào thực hiện phần thi giới thiệu về đơn vị, địa bàn và xử trí tình huống.
Tin, ảnh: ĐỨC LƯU, ÁNH NGỌC