17 giờ:30 phút Thứ năm, ngày 16 tháng 12 , 2021

Nhà máy A40 tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

Ngày 16-12, Nhà máy A40 (Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không - Không quân) tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2021. Dự Hội nghị có Đại tá Nguyễn Đình Đức - Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng; đại biểu Phòng Công tác Quần chúng (Cục Chính trị Quân chủng), Phòng Chính trị (Bộ Tham mưu Quân chủng) và lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy A40.

Nhà máy A40 tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
Đại tá Nguyễn Đình Đức - Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Nhà máy A40 tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
Các đại biểu tham quan mô hình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Nhà máy.

Năm 2021, Nhà máy A40 đã hoàn thành 100% chỉ tiêu pháp lệnh được Tư lệnh Quân chủng giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ nổi bật như: Hoàn thành sửa chữa lớn Tổ hợp Đối không truyền số liệu và Đài định hướng bàn giao cho Trung đoàn 935 (Sư đoàn 370) và Trung đoàn 923 (Sư đoàn 371) đưa vào sử dụng; bảo đảm kỹ thuật vững chắc cho các trang bị sau sản xuất, cải tiến; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, cải tiến công nghệ. Trong năm, Nhà máy đã hoàn thành và được Quân chủng, Bộ Quốc phòng nghiệm thu Dự án Đầu tư công nghệ DA-12 và dự án cải tiến 3 đài hạ cánh. Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật đạt kết quả tốt, không có vụ việc vi phạm kỷ luật, mất an toàn giao thông, giữ vững đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Bên cạnh đó, Nhà máy duy trì nền nếp sinh hoạt, đối thoại dân chủ, thường xuyên thông tin, thông báo tình hình cho cán bộ, công nhân, viên chức quốc phòng; quan tâm, động viên vật chất, tinh thần các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn. Nhà máy đã tập trung giải quyết cơ bản đầy đủ những kiến nghị, đề nghị của cán bộ, công nhân, viên chức quốc phòng.

Tổng kết Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021, Nhà máy đạt đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, được Quân chủng tặng Cờ thi đua và danh hiệu “Đơn vị văn hóa”; Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Năm 2022, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Nhà máy xác định "3 khâu đột phá": Thực hiện tốt nhiệm vụ sửa chữa trang thiết bị thế hệ mới, nâng cao tỷ trọng nội địa hóa trong cải tiến trang bị, khí tài bảo đảm chất lượng, tin cậy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trong Quân chủng; Tập trung huấn luyện nâng cao trình độ kỹ thuật công nghệ mới, đảm bảo kỹ thuật vững chắc cho các loại trang bị, khí tài sau mua mới, cải tiến, chú trọng công tác tự đào tạo tại Nhà máy; Thực hiện hiệu quả công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, nâng cao chất lượng công tác chỉ huy, quản lý, điều hành sản xuất; giữ vững đơn vị an toàn trong các hoạt động.

Cũng tại hội nghị, Nhà máy A40 đã tổ chức phát động Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”; quyết tâm giành “3 nhất" (Hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị trung tâm; hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu xây dựng Nhà máy vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; hoàn thành tốt nhất công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật) và "1 an toàn" (Xây dựng Nhà máy an toàn, không có quân nhân vi phạm kỷ luật).

Tin, ảnh: ÁNH TUYẾT
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website