8 giờ:50 phút Thứ hai, ngày 17 tháng 3 , 2025

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ A50

Đến Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Miếu Môn, Chương Mỹ, Hà Nội) vào ngày cuối tuần, chúng tôi chứng kiến buổi hợp luyện giữa các cụm chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2025). Mặc cho thời tiết giá rét, mưa phùn, nhưng các lực lượng nói chung và khối của Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) nói riêng vẫn hăng say luyện tập với khí thế và quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa” để có đội hình khối “đúng, đều, mạnh, đẹp” sẵn sàng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ A50.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ A50
Khối đi của Quân chủng PK-KQ trong buổi hợp luyện giữa các cụm tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4.

Đội hình của Quân chủng PK-KQ luyện tập chuẩn bị tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước có 2 khối (1 khối đứng và 1 khối đi) cùng với các lực lượng phục vụ. Ngay từ những ngày đầu tập luyện, các khối đã thường xuyên nhận được sự quan tâm của Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng và lãnh đạo, chỉ huy các cấp; từ công tác tuyển chọn các thành phần ở cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch huấn luyện, đến quán triệt, giáo dục nhiệm vụ, phân công tổ chức biên chế… tất cả đều được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, kỹ càng. 

Thượng tá Trần Văn Thắng - Đại đội trưởng Đại đội 1 Khối đi của sĩ quan PK-KQ, cho biết: “Hằng tuần, đơn vị tập luyện từ thứ Hai đến thứ Bảy, trong đó có thứ Ba và thứ Sáu tổ chức hợp luyện. Hiện nay, đơn vị tập trung vào hiệp đồng khối; trên cơ sở đó sẽ phân tích đánh giá những điểm mạnh, yếu ở từng hàng, từng đồng chí và cả khối để có biện pháp phát huy mặt mạnh, khắc phục những điểm yếu; nhất là những tồn tại, tật khó sửa, như: Ra chân, đánh tay, giữ hàng, gióng hàng, nhịp bước ngắn, trụ chân chưa vững… Từ đó chúng tôi lại tách ra huấn luyện cơ bản từng đồng chí, dưới sự hướng dẫn, theo dõi, sửa tập của cán bộ, giáo viên; tập trung nâng cao chất lượng luyện tập động tác cá nhân thuần thục, chuẩn, đẹp; đến từng hàng dọc, hàng ngang, nửa khối, lõi khối đến toàn khối và ghép nhạc. Nhờ kết hợp giữa huấn luyện khối và huấn luyện cơ bản liên tục như vậy, khối đi của Quân chủng đã tiến bộ từng ngày, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao”. 

Quá trình huấn luyện, các khối của Quân chủng luôn bám sát, cụ thể hóa và từng bước thực hiện kế hoạch huấn luyện chung toàn khóa, kế hoạch huấn luyện riêng từng giai đoạn; đồng thời, áp dụng các chỉ tiêu, yêu cầu cao hơn, tỉ mỉ hơn trong diễu binh, diễu hành, bảo đảm “đúng, đều, đẹp, mạnh, thống nhất”. Trong đó, tập trung chủ yếu vào huấn luyện chuyên môn kết hợp rèn luyện thể lực, sức khỏe. Đối với huấn luyện chuyên môn, các khối tuân thủ huấn luyện từ thấp đến cao, từ động tác cá nhân, như: Nghiêm, nghỉ, chào tại chỗ, ke chân, ke tay, đánh mặt đến đi đều, đi nghiêm đánh tay, đánh mặt nhìn bên phải chào, đi đều chuyển thành đi nghiêm nhìn bên phải (trái) chào. Đối với huấn luyện thể lực, đơn vị tổ chức cho bộ đội rèn luyện chạy dài (từ 5 đến 7km) để tạo sức bền; tập bật cóc, nhảy xa, đánh xà, gập bụng, đá lăng, gập chân… để nâng cao sức bật, sự dẻo dai. Ngoài ra, vào buổi tối hay giờ nghỉ, ngày nghỉ, bộ đội còn mát xa cho nhau để lưu thông khí huyết và giảm sự căng cơ, mỏi gối, tăng cường sức chịu đựng...

Trung tá Vũ Duy Khánh - Giáo viên huấn luyện, Đại đội 2 khối đứng cho biết thêm: “Đối với khối đứng cũng đặt ra yêu cầu đòi hỏi cao; nhất là trong quá trình đứng, thân người, tay, chân đều phải ở tư thế nghiêm; đồng thời, nét mặt, ánh mắt phải tươi tỉnh. Để đứng được trong thời gian dài, chúng tôi đã rèn luyện cho bộ đội từ thấp đến cao, tăng dần thời gian, tập luyện trong mọi điều kiện thời tiết nắng, mưa, giá rét. Với sự nỗ lực quyết tâm của khối, đến nay chúng tôi đã đứng được 4 tiếng liên tục”. Còn Thượng úy Trần Duy Tới - Tiểu đội trưởng Tiểu đội 2, Trung đội 1, Đại đội 1 chia sẻ: “Khó khăn nhất của chúng tôi bây giờ là giữ và gióng hàng, duy trì độ dài bước chân ổn định để tạo sự thống nhất, đều đẹp. Mặt khác, trong khối đi, tôi đứng ở số 1 của hàng thứ 2. Đây cũng là vị trí làm chuẩn nên tôi luôn tích cực tập luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Tuy luyện tập vất vả, căng thẳng, nhưng cán bộ, giáo viên và từng thành viên trong các khối của Quân chủng luôn xác định đây vừa là nhiệm vụ đồng thời là vinh dự thiêng liêng, cao cả. Vì vậy, ai cũng vững tin, bởi mỗi bước chân luyện tập đều thể hiện sức mạnh, ý chí thép, nỗ lực cao nhất để tái hiện khí thế hào hùng của đoàn quân năm xưa khi tiến về giải phóng Sài Gòn.

Bài, ảnh: THẾ THỦY, ÁNH NGỌC
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website