8 giờ:19 phút Thứ ba, ngày 11 tháng 1 , 2022

Làm chủ “Hổ mang chúa” ở Trung đoàn 927

Là đơn vị được giao quản lý, khai thác sử dụng máy bay Su-30MK2; năm qua với nhiều biện pháp đồng bộ, hiệu quả, Trung đoàn 927 (Sư đoàn 371) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay (HLB, BĐATB), từng bước làm chủ VKTBKT, nâng cao trình độ kỹ thuật lái và khả năng chiến đấu cho đội ngũ phi công, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Làm chủ “Hổ mang chúa” ở Trung đoàn 927
Phi công và nhân viên kỹ thuật Trung đoàn 927 trao đổi chuyên môn tại sân đỗ máy bay.

Cuối tháng 12-2021, có mặt tại Sân bay Kép, chúng tôi được chứng kiến Trung đoàn 927 tổ chức ban bay cán bộ sau tổng kiểm tra đánh giá chất lượng máy bay và thực hiện công tác huấn luyện đầu năm 2022. Sau khi hội ý chỉ huy bay, nhiệm vụ bay trinh sát khí tượng được triển khai. Nhận lệnh cất cánh, chiếc Su-30MK2 từ từ lăn ra đối chuẩn đường băng, tiếng động cơ tăng lực gầm rú, máy bay xé gió rời đường băng lao vào không trung thực hiện nhiệm vụ trinh sát khí tượng.

Sau chuyến bay khí tượng, mọi điều kiện khí tượng, sân bay dự bị, máy bay và các điều kiện bảo đảm tốt. Ban bay bắt đầu. Theo lệnh của chỉ huy bay từ đài chỉ huy, từng chiếc “Hổ mang chúa” dưới sự điều khiển của các phi công cất cánh thực hiện nhiệm vụ. Kết thúc ban bay, Trung đoàn đã hoàn thành 100% kế hoạch bay với 9/9 lần chuyến bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Phấn khởi với kết quả của ban bay, Thượng tá Nguyễn Quang Hải - Phó Trung đoàn trưởng Quân huấn cho biết: “Năm 2021 mặc dù lực lượng phi công mỏng; có thời điểm phải thực hiện nhiệm vụ cả ở Sân bay Thọ Xuân trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp… Song lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn đã chủ động bám sát các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, làm tốt công tác giáo dục, quán triệt xây dựng quyết tâm cao cho bộ đội; kết hợp rà soát, nắm chắc trình độ kỹ thuật lái, dẫn đường, ứng dụng chiến đấu của phi công và khả năng bảo đảm của các ngành để xây dựng kế hoạch huấn luyện. Đặc biệt, đơn vị chú trọng lập kế hoạch bay chặt chẽ, khoa học, đúng tiến độ, giờ bay của từng đối tượng phi công theo giáo trình huấn luyện chiến đấu, Điều lệ bay, Điều lệ BĐATB. Nhờ đó, công tác HLB của đơn vị đạt 98,4% kế hoạch năm”.

Để nâng cao chất lượng công tác HLB, Trung đoàn duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trong 3 giai đoạn bay; tập trung bồi dưỡng kỹ thuật lái, kiến thức kỹ thuật hàng không; vẽ lược đồ bay; tăng cường tổ chức bay buồng tập; hiệp đồng biểu diễn phi công, chỉ huy bay, dẫn đường để phi công nắm chắc số liệu bài bay; huấn luyện nâng cao trình độ sử dụng trang thiết bị, xử lý bất trắc cho phi công, chỉ huy bay… Sau mỗi nội dung huấn luyện đơn vị đều tổ chức kiểm tra các thành phần bảo đảm tốt mới cho vào huấn luyện thực hành bay. Đối với đào tạo phi công trẻ, Trung đoàn phân công, giao nhiệm vụ cho giáo viên bay kèm phi công từng nội dung, bài bay có tính ổn định cao. Quá trình tổ chức bay bảo đảm chặt chẽ, triển khai đầy đủ các thành phần từ chỉ huy bay, dẫn đường, thông tin ra đa… bảo đảm cho nhiệm vụ bay an toàn, chất lượng.

Trung đoàn đã tổ chức học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt trình độ ngoại ngữ (tiếng Nga chuyên ngành) cho phi công và đội ngũ nhân viên kỹ thuật; kết hợp phát huy sáng kiến nhằm khai thác sử dụng có hiệu quả các phương tiện được trang bị, bảo đảm “Giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm”. Bên cạnh đó, Trung đoàn linh hoạt tổ chức trong 1 ban bay có nhiều chuyến bay kết hợp các nội dung bài bay để vừa tiết kiệm giờ bay của động cơ máy bay, vừa bảo đảm chống giãn cách, vừa nâng cao trình độ chiến đấu cho phi công.

Bên cạnh đó, Trung đoàn thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp giảng bình, rút kinh nghiệm BĐATB sau mỗi ban bay, tuần bay, sau 6 đến 8 ban bay và 1 tháng HLB nghiêm túc. Qua đó giúp cho các thành phần thấy rõ được những ưu điểm, khuyết điểm của mình để rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục cho những ban bay, chuyến bay tiếp theo. Định kỳ đơn vị kiểm tra lý thuyết và thực hành để đánh giá đúng trình độ của phi công, các thành phần bảo đảm nhân viên kỹ thuật hàng không. Đồng thời, làm tốt công tác bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần và công tác phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe cho bộ đội để tham gia huấn luyện đạt kết quả tốt.

Nhờ đó, năm 2021, Trung đoàn tổ chức HLB, bảo đảm tốt ATB, trình độ của phi công được nâng cao đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt, Trung đoàn tham gia bay thực binh với các sư đoàn bộ binh đạt kết quả tốt; tham gia Hội thao dẫn đường; bắn, ném bom đạn thật và ban bay mẫu tại Trường bắn Như Xuân đạt 100% giỏi, xuất sắc, an toàn tuyệt đối. Tổng kết Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2021, Trung đoàn được tặng Cờ thi đua của Quân chủng và được cấp trên đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

Bài, ảnh: ĐÌNH KÝ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website