Kho K336 chủ động phòng, chống cháy nổ
Kho K336, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân chủng Phòng không-Không quân quản lý, bảo quản, niêm cất một lượng lớn VKTBKT. Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và vũ khí trang bị, thời gian qua, công tác phòng, chống cháy, nổ luôn được đơn vị đặc biệt chú trọng, duy trì thực hiện có hiệu quả.

Phân kho 4, Kho K336 luyện tập chữa cháy bằng xe cứu hỏa.Chúng tôi đến Phân kho 4, Kho K336 khi đơn vị đang tổ chức luyện tập chữa cháy. Tình huống giả định là có cháy gần khu vực kho phương tiện sát thương hàng không. Ngay sau khi hiệu lệnh kẻng báo động vang lên, các lực lượng nhanh chóng cơ động ra khu vực có cháy. Các lực lượng sử dụng bình chữa cháy, câu liêm, bùi nhùi, máy bơm nước tại chỗ để khống chế, khoanh vùng, cô lập đám cháy; tổ xe cứu hỏa nhanh chóng triển khai với 2 vòi rồng công suất lớn nhanh chóng phun vào đám cháy. Đồng thời, các lực lượng khác sẵn sàng sơ tán vật tư, trang bị kỹ thuật gần khu vực cháy và cấp cứu khi có tai nạn xảy ra. Chỉ trong thời gian ngắn đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.
Thiếu tá Lê Văn Tín - Phó Phân kho trưởng Phân kho 4 cho biết: “Đơn vị thường xuyên luyện tập xử trí các tình huống chữa cháy vào “Ngày Kỹ thuật”. Yêu cầu của buổi luyện tập là sử dụng đúng lực lượng và các phương tiện chữa cháy để nhanh chóng dập tắt đám cháy theo phương án đã được phân công. Trong luyện tập chú trọng nắm vững quy trình, sự phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng, nhiệm vụ của từng bộ phận, cá nhân, trong thực hành chữa cháy. Chính vì thế, chúng tôi phải nắm vững nguyên tắc và cách sử dụng các phương tiện chữa cháy như thế nào để vừa đúng, nhưng phát huy tác dụng, hiệu quả…”.
Tìm hiểu thêm chúng tôi được biết, Kho K336 quản lý, bảo quản một lượng vũ khí, trang bị sát thương hàng không và khí tài phòng không lớn, trong điều kiện kho tàng xuống cấp, diện tích rộng, phân tán trên nhiều địa điểm, nguy cơ cháy nổ, mất an toàn rất cao. Để bảo đảm an toàn cho người và vũ khí, trang bị, lãnh đạo, chỉ huy Kho luôn tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong việc chấp hành tốt các chế độ, nền nếp, hoạt động phòng, chống cháy, nổ. Trong nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ hằng năm và hằng tháng của Đảng ủy Kho và đơn vị đều xác định nhiệm vụ phòng, chống cháy nổ là một nội dung quan trọng hàng đầu. Kho đã xây dựng, bổ sung kế hoạch phòng, chống cháy nổ, cháy rừng phù hợp với lực lượng, phương tiện của từng phân kho. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm quy tắc an toàn khi làm việc, tiếp xúc với vũ khí, trang bị kỹ thuật; thường xuyên thực hiện chế độ bảo quản, bảo dưỡng, định kỳ; kiểm tra số lượng, chất lượng các phương tiện phòng cháy, chữa cháy. Để thực hiện tốt các nội dung đó, các phân kho thường xuyên bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, nhân viên sử dụng các phương tiện chữa cháy; tổ chức huấn luyện cho các lực lượng phương pháp phòng ngừa cháy nổ; luyện tập thực hiện các phương án chữa cháy, xử trí các tình huống cháy, nổ.
Trung tá Hoàng Cao Thanh - Phó Chủ nhiệm Kho K336 kiêm Phân kho trưởng Phân kho 4 cho biết: “Chúng tôi tập trung huấn luyện cho thủ kho, nhân viên bảo quản nắm chắc nội quy, quy định, sử dụng trang thiết bị, nhất là các phương tiện chữa cháy tại nhà kho như bình chữa cháy, câu liêm, cát, nước để kịp thời dập lửa khi bắt đầu có cháy tại đơn vị. Bên cạnh đó, Phân kho huấn luyện và tổ chức cho các kíp xe cứu hỏa, tổ sử dụng hệ thống đường ống nước chữa cháy nội bộ, thuần thục các phương tiện để khi có tình huống là xử trí được ngay”.
Mặt khác, để chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; tổ chức tuần tra, canh gác đúng quy định; định kỳ vệ sinh, phát quang, tạo vành đai chắn lửa khu vực kho tàng, rừng phòng hộ. Thường xuyên sửa chữa, đề nghị trên bổ sung trang bị đầy đủ theo quy định, như: Xe chữa cháy, máy bơm, bể nước, cát cứu hỏa, bàn dập lửa; vệ sinh, phát quang quanh khu vực; định kỳ kiểm tra hệ thống chống sét, hệ thống điện, hệ thống chống ẩm…
Thượng tá Hoàng Văn Thụy - Chủ nhiệm Kho K336, cho biết thêm: “Thời gian qua, Kho đã xây dựng, bổ sung 100% hệ thống chống sét; bổ sung gần 100 bình chữa cháy, xây mới 20 bể chứa nước, cát chữa cháy… Đồng thời, chúng tôi tăng cường công tác kiểm tra của chỉ huy kho đối với các phân kho, kịp thời chấn chỉnh những sai sót để khắc phục. Các phân kho thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” và phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn để xử lý tình huống khi xảy ra”.
Cùng với công tác tiếp nhận, cấp phát, bảo quản bảo dưỡng vũ khí, khí tài hàng không, phòng không, công tác phòng, chống cháy, nổ đã giúp Kho K336 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối; góp phần giữ vững đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” trong nhiều năm qua.
Bài, ảnh: LÊ HỮU LỆ