11 giờ:27 phút Thứ ba, ngày 21 tháng 3 , 2023

Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác quản lý điều hành hoạt động bay, bảo đảm an toàn bay giữa quân sự và hàng không dân dụng

Sáng 21-3, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác quản lý điều hành hoạt động bay, bảo đảm an toàn bay giữa quân sự và hàng không dân dụng (HKDD) bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 3 điểm cầu đơn vị. Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ; thủ trưởng các cơ quan Quân chủng PK-KQ; đại biểu Phòng Quân chủng (Cục Tác chiến, Bộ tổng Tham mưu QĐND Việt Nam); chỉ huy các đơn vị không quân, ra đa, Học viện PK-KQ, Viện Kỹ thuật PK-KQ; đại biểu Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam, Quân chủng Hải quân, Binh đoàn 18, Trường Bay Việt, Trung đoàn Không quân 32, Bộ Công an.

Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác quản lý điều hành hoạt động bay, bảo đảm an toàn bay giữa quân sự và hàng không dân dụng
Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác quản lý điều hành hoạt động bay, bảo đảm an toàn bay giữa quân sự và hàng không dân dụng
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Trong những năm qua, công tác phối hợp hiệp đồng quản lý, điều hành hoạt động bay và bảo đảm an toàn bay giữa Quân chủng PK-KQ, lực lượng Không quân toàn quân (KQTQ) với Hàng không dân dụng (HKDD) luôn được lãnh đạo các cơ quan quan tâm. Việc quản lý, điều hành hoạt động bay luôn chấp hành nghiêm các quy chế, quy định, các văn bản, tài liệu hướng dẫn, các quy trình phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị, bảo đảm kịp thời, linh hoạt, xử lý tốt các tình huống xảy ra. Quân chủng PK-KQ đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc và lực lượng KQTQ tiếp tục duy trì tốt công tác phối hợp, hiệp đồng, thông báo, chỉ huy điều hành bay giữa quân sự và HKDD. Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng của Quân chủng, lực lượng KQTQ với các cơ sở điều hành bay của HKDD tại các sân bay có hoạt động bay hỗn hợp quân sự-HKDD luôn đảm bảo an toàn, hiệu quả. Các cơ quan chức năng của Quân chủng thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc quyền và cơ quan chức năng của lực lượng KQTQ rà soát các văn bản hiệp đồng bảo đảm an toàn bay với các cơ sở điều hành bay HKDD để ký kết lại hoặc điều khoản vào văn bản hiệp đồng khi có những thay đổi, điều chỉnh nhằm bảo đảm an toàn cho các hoạt động bay. Trong năm 2022, Bộ Tham mưu phối hợp với Học viện Hàng không Việt Nam tổ chức đào tạo chuyên ngành Quản lý hoạt động bay cho 25 cán bộ của các đơn vị Không quân thuộc Quân chủng PK-KQ. Đây là nguồn nhân lực góp phần quan trọng vào công tác phối hợp hiệp đồng giữa quân sự và HKDD ở đơn vị cơ sở trong thời gian tới.

Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác quản lý điều hành hoạt động bay, bảo đảm an toàn bay giữa quân sự và hàng không dân dụng
Đại tá Phạm Tuấn Anh - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ
báo cáo đánh giá kết quả công tác quản lý, điều hành hoạt động bay, bảo đảm an toàn bay trong thời gian qua.
Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác quản lý điều hành hoạt động bay, bảo đảm an toàn bay giữa quân sự và hàng không dân dụng
Chuẩn đô đốc Phạm Như Xuân - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân phát biểu tại Hội nghị.
Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác quản lý điều hành hoạt động bay, bảo đảm an toàn bay giữa quân sự và hàng không dân dụng
Ông Hồ Minh Tấn - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.
Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác quản lý điều hành hoạt động bay, bảo đảm an toàn bay giữa quân sự và hàng không dân dụng
Ông Đoàn Hữu Gia - Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý Bay Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.
Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác quản lý điều hành hoạt động bay, bảo đảm an toàn bay giữa quân sự và hàng không dân dụng
Đại tá Nguyễn Quốc Dương - Đại diện Phòng Quân chủng, Cục Tác chiến, Bộ tổng Tham mưu QĐND  Việt Nam biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận thống nhất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phối hợp quản lý điều hành hoạt động bay chung trong thời gian tới. Trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, tu chỉnh hệ thống các văn bản, quy chế, quy định, các văn bản hiệp đồng bảo đảm an toàn bay cho phù hợp với thực tế hoạt động bay của các cơ quan đơn vị để công tác phối hợp quản lý hoạt động bay được nhịp nhàng, an toàn và hiệu quả. Các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ chủ trì phối hợp với các công ty quản lý bay khu vực tổ chức hội nghị hiệp đồng bảo đảm bay giữa các đơn vị có liên quan đến tổ chức hoạt động bay tại khu vực trách nhiệm SSCĐ của đơn vị. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng kiến nghị, đề nghị một số nội dung liên quan đến việc duy trì nghiêm nền nếp công tác hiệp đồng thông báo bay; việc duy trì định kỳ hội nghị sơ, tổng kết công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các bên liên quan. Đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng sớm hoàn chỉnh, ban hành các văn bản về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ; quy tắc về bay, quản lý và điều hành bay trong vùng trời Việt Nam; quy chế bay tầng thấp… nhằm nâng cao khả năng quản lý vùng trời quốc gia trong thời gian tới.

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website