Từng bước hoàn thiện chương trình đào tạo bậc cao đẳng
Năm học 2024-2025, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tuyển sinh và đào tạo các đối tượng học viên hoàn thiện bậc cao đẳng. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song Nhà trường đã chủ động trong công tác xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên. Việc tổ chức đào tạo hoàn thiện bậc cao đẳng là bước phát triển lớn của Nhà trường, từ đó đề xuất đào tạo các ngành, nghề mới theo lộ trình đã xác định.

Giờ học trên giảng đường của học viên đào tạo hoàn thiện bậc cao đẳng khóa 1.Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Trần Ngọc Sơn - Phó trưởng Phòng Đào tạo cho biết: “Việc đào tạo bậc cao đẳng là một nhiệm vụ quan trọng, song một số tiêu chí như hạ tầng cơ sở, vật chất trang bị chưa được hoàn chỉnh đồng bộ; Nhà trường chưa có kinh nghiệm đào tạo bậc cao đẳng; trang bị kỹ thuật hay phát sinh hỏng hóc, không đồng bộ, vũ khí trang bị mới, cải tiến chưa được biên chế cho thực hiện nhiệm vụ và điều kiện bảo đảm đời sống sinh hoạt cho bộ đội còn gặp nhiều khó khăn. Để chuẩn bị cho nhiệm vụ, những năm qua, Nhà trường đã đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục, đào tạo; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên được kiện toàn cơ bản đủ về số lượng, chất lượng từng bước được chuẩn hóa; nội dung, chương trình đào tạo được hoàn thiện, công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo được đổi mới, trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, nâng cấp đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ”.
Được biết, việc đào tạo bậc cao đẳng được Nhà trường xác định với những lộ trình, mục tiêu cụ thể, như: Năm học 2024 - 2025 đào tạo hoàn thiện bậc cao đẳng 5 chuyên ngành Tên lửa phòng không (Điều khiển, Thu phát, Tọa độ, Lập lệnh và Chống nhiễu) trong thời gian 1 năm; giai đoạn 2025 - 2030 đào tạo dài hạn (thời gian 3 năm) với 4 ngành: Tên lửa phòng không, Ra đa phòng không, Pháo phòng không, Trạm nguồn điện và đề xuất đào tạo thêm 3 ngành, nghề mới (Sử dụng và sửa chữa thiết bị điện lạnh phòng không, Sử dụng và sửa chữa thiết bị thủy lực phòng không, Quan trắc và dự báo khí tượng PK-KQ); từ năm 2031 trở đi tiếp tục đào tạo các đối tượng như giai đoạn 2025 - 2030 và 3 ngành, nghề đào tạo mới.
Trong năm học đầu tiên, Nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyển sinh đào tạo hoàn thiện bậc cao đẳng trong năm học 2024 - 2025, báo cáo Quân chủng và Bộ Quốc phòng xin chỉ tiêu đào tạo các chuyên ngành như mục tiêu đã xác định. Sau đó, tuyển chọn hồ sơ theo các tiêu chí và tổ chức ôn luyện, thi tuyển sinh 3 môn: Cơ bản - cơ sở, Cơ sở chuyên ngành và Chuyên ngành. Đồng thời, giao cho Phòng Đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng, chỉ đạo, hướng dẫn các khoa tích cực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng 5 chương trình đào tạo hoàn thiện bậc cao đẳng, 4 chương trình đào tạo trình độ cao đẳng và các chương trình chi tiết môn học tương ứng; chủ động biên soạn hệ thống giáo trình, tài liệu; xây dựng phương án tổ chức tuyển sinh đào tạo hoàn thiện bậc cao đẳng và tuyển sinh đào tạo trình độ bậc cao đẳng.
Có mặt tại khu giảng đường, nơi những học viên đầu tiên của khóa 1, đối tượng đào tạo hoàn thiện bậc cao đẳng đang học tập, chúng tôi được chứng kiến không khí ôn luyện, truy bài sôi nổi. Thượng tá Trần Ngọc Sơn giới thiệu, hiện tại toàn khóa có 19 học viên được cử đi học từ nhiều quân, binh chủng khác nhau. Sau 8 tháng học tập lý thuyết tại trường, các học viên sẽ có 4 tháng huấn luyện thực hành tại các đơn vị tên lửa trong Quân chủng. Đang là giờ lên lớp nên Thượng tá Nguyễn Văn Hùng - Chủ nhiệm Khoa Khoa học xã hội và nhân văn chia sẻ nhanh với chúng tôi: “Đối tượng học viên hầu hết đều có trình độ học vấn khá, có kinh nghiệm thực tiễn tại các đơn vị nên tiếp thu kiến thức rất nhanh. Bên cạnh đó, mỗi học viên đều có ý thức tự giác học tập, nghiên cứu để chia sẻ, trao đổi trên lớp nên mỗi giờ học trên giảng đường đều rất sôi nổi, sự tương tác giữa người dạy và người học vì thế cũng được nâng cao”.
Là học viên nữ duy nhất của khóa học, Thiếu tá QNCN Bùi Thị Hiệp cho biết: “Khi học tập tôi luôn nhận được sự quan tâm tạo điều kiện từ các phòng, khoa cho đến Nhà trường nên dù còn phải chăm lo cho 2 con nhỏ, song tôi vẫn có thể sắp xếp ổn thỏa để tham gia học tập hiệu quả. Những kiến thức trong quá trình học tập không chỉ giúp tôi hoàn thiện bằng cấp, mà còn nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị”. Còn Thiếu tá QNCN Nguyễn Trung Kiên từ Quân chủng Hải quân thì chia sẻ: “Quá trình học tập tại Nhà trường, chúng tôi được bảo đảm đầy đủ mọi tiêu chuẩn chế độ, cũng như điều kiện tốt nhất trong sinh hoạt. Mặc dù đã có nhiều năm làm kỹ thuật viên ở các đơn vị tên lửa bờ thuộc Quân chủng Hải quân, song qua khóa học, tôi được nắm thêm nhiều kiến thức mới, tiếp xúc với nhiều loại khí tài, vật tư mới, có thêm nhiều kinh nghiệm khi trao đổi học tập cùng các học viên khác trong lớp”.
Chỉ khoảng gần nửa tháng nữa, những học viên đầu tiên đào tạo hoàn thiện bậc cao đẳng của Nhà trường sẽ cơ động về các đơn vị tên lửa trong Quân chủng để bước vào huấn luyện thực hành. Tin tưởng rằng, với những kiến thức được trang bị, sự chuẩn bị chu đáo của thầy và trò, những học viên này sẽ nhanh chóng hoàn thành tốt nội dung, chương trình học tập và tốt nghiệp trở về đơn vị. Với lộ trình cụ thể cùng, khoa học, Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ sẽ ngày càng phát triển, trở thành cơ sở đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, hạ sĩ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, lái xe quân sự, sơ cấp uy tín cho Quân chủng và các đơn vị trong toàn quân.
Bài, ảnh: THÁI SƠN, HỒNG ÁNH