8 giờ:38 phút Thứ tư, ngày 22 tháng 2 , 2017

Xưởng in PK-KQ tổ chức Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức năm 2017

Ngày 21-2, Xưởng in PK-KQ đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức năm 2017. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng. Tham dự Hội nghị có toàn thể cán bộ, nhân viên của Xưởng in PK-KQ.

Xưởng in PK-KQ tổ chức hội nghị cán bộ, công nhân viên chức năm 2017
Quang cảnh Hội nghị.
Xưởng in PK-KQ tổ chức hội nghị cán bộ, công nhân viên chức năm 2017
Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng,
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Xưởng in PK-KQ tổ chức hội nghị cán bộ, công nhân viên chức năm 2017
Thủ trưởng Cục Chính trị chụp ảnh lưu niệm
với cán bộ, công nhân viên chức Xưởng in PK-KQ.

Năm 2016, Xưởng in đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: Bảo đảm in gần 4.000 quyển/40 trang Báo Xuân Bính Thân; hơn 200.000 tờ Báo PK-KQ; 9.000 quyển/64 trang Tạp chí PK-KQ; 19.500 quyển/148 trang vở HSQ-BS; 400 bộ ảnh Phòng Hồ Chí Minh, cùng hàng trăm đầu tài liệu của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân chủng. Doanh thu năm 2016 của Xưởng đạt hơn 3,1 tỉ đồng. Cũng trong năm 2016, Xưởng đã tập trung triển khai xây dựng lực lượng, lập kế hoạch gửi công nhân đi đào tạo tay nghề ngành in; sắp xếp lại biên chế tổ chức ổn định đơn vị; xây dựng nền nếp chính quy; duy trì nghiêm chế độ bảo quản trang bị kỹ thuật, không để mất mát, hư hỏng. Xưởng đã thường xuyên củng cố, tu tạo lại cơ sở vật chất, làm mới hệ thống bảng biển… bảo đảm chính quy. Xưởng an toàn tuyệt đối, đạt tiêu chuẩn VMTD.

Năm 2017, Xưởng in xác định tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên; chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm in ấn; chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước, Quân đội về in ấn, xuất bản, bảo mật. Tổ chức in ấn và phát hành kịp thời, chất lượng 36.500 quyển vở huấn luyện của chiến sĩ mới và vở học tập của HSQ-BC; 4.000 quyển/40 trang Báo Xuân Đinh Dậu; hơn 200.000 tờ Báo PK-KQ/năm; 9.000 quyển tạp chí PK-KQ/năm. Bảo đảm in ấn tài liệu, sổ sách, mẫu biểu trong toàn Quân chủng đúng quy cách, chất lượng, tiến độ. Phấn đấu năm 2017 đạt 143 triệu trang in tiêu chuẩn. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt 3 khâu đột phá của Chi bộ xác định: 1. Nâng cao chất lượng sản phẩm in ấn, kiểm tra chặt chẽ từng khâu, đảm bảo thời gian hoàn thành nhiệm vụ; 2. Duy trì nghiêm nền nếp trực ban, chấp hành chế độ, lễ tiết tác phong, không để xảy ra mất an toàn trong lao động sản xuất; 3. Đổi mới phương pháp, tác phong công tác của cán bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Xưởng in đã đạt được trong năm 2016. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, đơn vị tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ in ấn tài liệu, ấn phẩm cho các hoạt động của Quân chủng; thường xuyên nâng cao chất lượng sản phẩm in ấn; chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước, Quân đội về in ấn xuất bản, bảo mật; không để lộ lọt tài liệu trái với quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của Chi bộ, lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, QNCN, CNVCQP có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ được giao. Quản lý, điều hành và phát huy tối đa công suất máy móc, sản xuất đạt hiệu quả cao, bảo đảm tốt đời sống cho cán bộ, công nhân viên chức.

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website