Nhà máy A34 nâng cao chất lượng sửa chữa trang bị kỹ thuật
Những năm qua, Nhà máy A34, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) luôn đoàn kết, vượt khó, tập trung đầu tư, ứng dụng công nghệ mới, hiện đại, sửa chữa được hàng trăm bộ khí tài Pháo phòng không, Tên lửa tầm thấp, xe-máy đặc chủng... Các sản phẩm sau sửa chữa tại Nhà máy đều đạt chất lượng tốt, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời và chất lượng huấn luyện ở các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ.

Chỉ huy Phân kho 1, Nhà máy A34 kiểm tra công tác sửa chữa Tổ hợp Pháo phòng không tự hành Zsu-23.
Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Xuân Trường - Giám đốc Nhà máy A34 cho biết: “Trong điều kiện tình trạng vũ khí trang bị (VKKT) và trang bị kỹ thuật (TBKT) đưa vào sửa chữa tại Nhà máy hỏng hóc ngày càng nặng, vật tư, phụ tùng thay thế khan hiếm, số cán bộ, nhân viên kỹ thuật có tay nghề cao ngày càng ít. Vì vậy, Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sửa chữa VKKT, TBKT. Đặc biệt, Nhà máy đã chú trọng về giải pháp đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đầu tư công nghệ mới; có kế hoạch, lộ trình, từng bước xây dựng, củng cố mặt bằng công nghệ; ứng dụng các trang thiết bị công nghệ mới, hiện đại vào dây chuyền sửa chữa. Đồng thời, động viên cán bộ, nhân viên kỹ thuật tích cực phát huy tính năng động, sáng tạo, đẩy mạnh Phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”. Vì vậy, đến nay năng lực sửa chữa VKKT, TBKT, công tác nghiên cứu và sản xuất vật tư bằng công nghệ mới của Nhà máy không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật trong tình hình mới”.
Đến Phân xưởng 1, chúng tôi nhận thấy, trang bị công nghệ được đầu tư đồng bộ với các thiết bị, phương tiện máy móc hiện đại; bảo đảm sửa chữa Tổ hợp PPK tự hành Zsu-23, Tổ hợp Tên lửa Phòng không tầm thấp A-89, Đại đội PPK 57mm có khí tài, các trạm nguồn điện, moóc điện của các đơn vị trong Quân chủng và bảo đảm VKKT cho các đơn vị Diễn tập, bắn đạn thật tại các trường bắn. Theo Trung tá Phạm Nguyên Khôi - Quản đốc Phân xưởng, cùng với việc huấn luyện chuyển giao làm chủ công nghệ và các trang thiết bị hiện đại, cán bộ, nhân viên kỹ thuật Phân xưởng thường xuyên tự học, tự nghiên cứu, tìm tòi các giải pháp kỹ thuật hữu ích áp dụng vào sửa chữa Tổ hợp PPK. Đồng thời, cử cán bộ, nhân viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên ngành do các cấp tổ chức. Khi gặp những pan bệnh khó, phức tạp, cán bộ, nhân viên Phân xưởng cùng nhau bàn bạc, đề xuất giải pháp và quyết tâm khắc phục.
Để nâng cao chất lượng sửa chữa trang bị kỹ thuật mới, Nhà máy còn thường xuyên duy trì thực hiện nghiêm công tác “5S”; quy trình, kỷ luật công nghệ, kỷ luật lao động; xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý theo TCVN ISO-9001: 2015. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy đã đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo đảm đáp ứng tốt được yêu cầu nhiệm vụ trước mắt, cũng như lâu dài. Hằng năm, Nhà máy thường xuyên lựa chọn các đồng chí tham gia các lớp tập huấn để nâng cao khả năng làm chủ TBKT; tăng cường bồi dưỡng kiến thức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, truyền thụ tay nghề để nâng cao trình độ cho đội ngũ thợ kỹ thuật, thợ trẻ, nhằm xây dựng lực lượng kế cận vững chắc đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.
Công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật được Nhà máy chú trọng, triển khai tích cực, có chất lượng, đạt hiệu quả cao, tạo sân chơi bổ ích và trở thành phong trào sâu rộng trong toàn Nhà máy; tập trung hướng tới sản xuất vật tư kỹ thuật đặc chủng phục vụ sửa chữa, bảo đảm kỹ thuật chuyên ngành. Theo Đại tá Phạm Minh Chương - Chính ủy Nhà máy A34, những năm qua, cán bộ, kỹ sư, nhân viên kỹ thuật của Nhà máy đã nghiên cứu, sản xuất thành công nhiều mô đun, mảng mạch điện tử của khí tài thế hệ mới; sửa chữa, phục hồi nhiều linh kiện, vật tư phục vụ sửa chữa khí tài và cung cấp cho các đơn vị. Hằng năm, Hội đồng khoa học Nhà máy xây dựng kế hoạch, tổ chức cho cơ quan, đơn vị đăng ký đề tài, sáng kiến; tiến hành thẩm định, giao nhiệm vụ chính thức; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giúp đỡ và triển khai thêm các đề tài mới, phát sinh trong tiến trình thực hiện. Đồng thời, xây dựng những nhóm nghiên cứu mạnh theo các hướng nghiên cứu, sản xuất vật tư ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò của hoạt động khoa học, công nghệ trong quá trình tự chủ về kỹ thuật, loại bỏ sự phụ thuộc nước ngoài, nhất là khi lượng khí tài, TBKT đưa vào sửa chữa tại Nhà máy lớn, thiếu đồng bộ, nhu cầu thay thế phụ tùng cao, nhưng nguồn vật tư kỹ thuật ngoại nhập lại khan hiếm, đắt đỏ. Qua đó, Nhà máy đã từng bước bảo đảm năng lực tự chủ về vật tư kỹ thuật, nhiều mô đun sau sản xuất chế tạo đã được thử nghiệm thực tế trên khí tài tại các đơn vị, qua khai thác sử dụng có tính ổn định cao, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, chiến thuật. Từ năm 2020 đến nay, Nhà máy đã biên soạn được 103 tập tài liệu quy trình công nghệ, 76 tập phiếu công nghệ; 239.927 phiếu sửa chữa và phiếu kiểm tra, thử nghiệm; thu nhập bình quân 5 năm lương sản phẩm đạt hơn 16 triệu đồng/người/ tháng.
Những kết quả đạt được của Nhà máy A34 trong những năm qua là minh chứng cho sự nỗ lực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, nhân viên cũng như những chủ trương, định hướng đúng đắn của Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy trong phát huy nội lực làm chủ vũ khí, TBKT mới. Qua đó, góp phần quan trọng xây dựng Quân chủng PK-KQ “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc trong tình hình mới.
Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT, DƯƠNG TOÀN