Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt
Những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng đã đẩy mạnh Phong trào Thi đua (PTTĐ) “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, hướng vào động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực tăng gia sản xuất (TGSX), bảo đảm tốt đời sống bộ đội, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh về mọi mặt.

Chiến sĩ khối cơ quan Sư đoàn 363 chăm sóc rau xanh.Trao đổi với chúng tôi về kết quả của PTTĐ “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, Đại tá Trần Trung - Trưởng phòng Quân nhu, Cục Hậu cần - Kỹ thuật cho biết: “Để PTTĐ đạt chất lượng, hiệu quả, chúng tôi đã chủ động tham mưu với Đảng ủy, thủ trưởng Cục Hậu cần - Kỹ thuật tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện thi đua hoàn thành tốt các chỉ tiêu của phong trào bằng những hoạt động gắn chặt với công tác bảo đảm tiêu chuẩn, chế độ hậu cần cho bộ đội. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện tốt PTTĐ; xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức triển khai thực hiện những nội dung, chỉ tiêu thi đua sát với hoạt động bảo đảm quân nhu. Đặc biệt, trong công tác nuôi dưỡng bộ đội, ngành Quân nhu triển khai cho các đơn vị thực hiện tốt Đề án “Nâng cao hiệu quả tăng gia sản xuất - chế biến trong Quân đội giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030”.
Nét nổi bật trong thực hiện PTTĐ “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” đó là, các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng đã tổ chức thực hiện hiệu quả, thường xuyên bảo đảm đủ và vượt định lượng theo quy định; hình thức các món ăn phục vụ cán bộ, chiến sĩ ngày càng có sự chuyển biến tích cực; thực đơn phục vụ mỗi bữa ăn được thay đổi, đa dạng thường xuyên, bảo đảm cán bộ, chiến sĩ ăn ngon, ăn hết khẩu phần. Giai đoạn 2020 - 2025, toàn Quân chủng đã tổ chức giết mổ được hơn 4.000 tấn thịt các loại, chế biến được hơn 1.000 tấn đậu phụ, ngâm giá đỗ 1.200 tấn. Các bếp ăn trong toàn Quân chủng không có hiện tượng dịch bệnh và ngộ độc thức ăn xảy ra.
Bên cạnh đó, các đơn vị trong Quân chủng cũng chú trọng phát huy hiệu quả các mô hình tăng gia sản xuất, trạm chế biến tập trung. Trong 5 năm qua, Quân chủng đã khảo sát, đề nghị Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đầu tư, triển khai xây mới và đưa vào sử dụng tập trung: 12 trại chăn nuôi, 7 vườn rau, 2 vườn cây ăn quả, 5 mô hình vườn ao chuồng cấp Tiểu đoàn, xây dựng 1 trạm chế biến, đầu tư trang bị 2 trạm chế biến, 1 mô hình tăng gia sản xuất theo đề án QN-21. Đặc biệt, các đơn vị đã phát huy thế mạnh, tận dụng đất đai, ao hồ, mặt nước, lựa chọn những loại cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao, như: Trại nuôi lợn, nuôi gia cầm đẻ trứng kết hợp chế biến giết mổ tập trung của Sư đoàn 365; Chăn nuôi trâu bò của Sư đoàn 361 và Kho K336.... Hiện nay, các đơn vị đã bảo đảm tự túc được 95% rau xanh, 70% định lượng thịt, 35% định lượng cá... góp phần ổn định bữa ăn hàng ngày của bộ đội. Việc tổ chức chế biến tập trung để cung cấp cho các đơn vị trên cùng địa bàn được duy trì tốt, góp phần giảm giá thành so với thị trường từ 10-20%.
Đối với nội dung “Bảo quản quân trang tốt”, ngành Quân nhu các cấp luôn nêu cao ý thức cần kiệm, không tham ô, lãng phí hoặc bớt xén tiêu chuẩn của bộ đội. Tích cực, chủ động lập kế hoạch dự toán nhu cầu quân trang, liên thẩm quân số, tham mưu đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy, phối hợp bảo đảm tốt quân trang cho các đối tượng, không để xảy ra hiện tượng trùng lĩnh, trùng cấp. Phối hợp với Viện nghiên cứu, Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật nghiên cứu, cải tiến Lễ phục K24 của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; các loại quân trang dã chiến K20, góp phần quan trọng vào xây dựng Quân chủng chính quy, làm đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”.
Thời gian tới, để PTTĐ ngày càng phát triển rộng khắp, mang lại hiệu quả tích cực, ngành Quân nhu Quân chủng sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung, với hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn nhiều giải pháp đột phá. Trong đó, tập trung vào việc duy trì nghiêm lượng dự trữ vật chất, trang bị quân nhu; sẵn sàng bảo đảm đầy đủ, kịp thời nhu cầu vật chất quân nhu cho các nhiệm vụ. Cùng với đó, phát huy, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, cách làm sáng tạo, hiệu quả, nâng cao hơn nữa công tác nuôi dưỡng bộ đội. PTTĐ của ngành sẽ tập trung nâng cao chất lượng thống nhất, chính quy về mang mặc. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức bảo đảm vật chất quân nhu gắn với cơ chế quản lý tài chính Quân đội; duy trì nghiêm chế độ công tác ngành; quản lý chặt chẽ cơ sở vật chất, trang bị quân nhu; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... PTTĐ sẽ góp phần cổ vũ, động viên, khích lệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ làm công tác quân nhu tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, năng lực và ý thức, tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Có thể khẳng định, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng, trực tiếp là Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần - Kỹ thuật, sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chỉ huy các cấp, PTTĐ “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” đã được các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai bài bản, sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp. Qua đó, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống của bộ đội, xây dựng ngành Quân nhu Quân chủng ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT, DƯƠNG TOÀN