8 giờ:2 phút Thứ sáu, ngày 18 tháng 7 , 2025

Ngành Hậu cần Trung đoàn 927 làm theo lời Bác hồ dạy

Giai đoạn 2020-2025, Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” (PTTĐ) đã được Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 927, Sư đoàn 371 quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đạt được chất lượng, hiệu quả cao, góp phần bảo đảm “Đúng, đủ, kịp thời” mọi mặt công tác hậu cần để đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ngành Hậu cần Trung đoàn 927 làm theo lời Bác hồ dạy
Nhân viên Quân y Trung đoàn 927 kiểm tra huyết áp của phi công trước ban bay huấn luyện.

Đại tá Lê Xuân Minh - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn cho biết: “Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã quán triệt sâu sắc, triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị hướng dẫn của cấp trên, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác hậu cần và hoạt động PTTĐ, cụ thể hoá trong nghị quyết lãnh đạo thường kỳ, chuyên đề và kế hoạch công tác của chỉ huy các cấp. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể thành mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu thi đua, vừa mang tính toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm. Phong trào thi đua ngành được gắn kết chặt chẽ với các Phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”; “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt”; “Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả”; “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” và “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, triển khai có chiều sâu, có trọng điểm, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời phát huy sức mạnh nội lực, ý chí tự lực, tự cường trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác khen thưởng được chú trọng, tạo chuyển biến tích cực trong chấp hành nguyên tắc, nền nếp, chế độ công tác, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Xác định bảo đảm hậu cần sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) là một nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, Ngành Hậu cần Trung đoàn luôn coi trọng công tác huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ, nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ khi tổ chức giao. Đồng thời thường xuyên bổ sung, hoàn chỉnh các kế hoạch bảo đảm hậu cần; duy trì nghiêm lượng vật chất hậu cần dự trữ SSCĐ theo quy định ở các cấp luôn đủ về số lượng, tốt về chất lượng. Vì vậy, chất lượng công tác bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ chiến đấu, SSCĐ được giữ vững và nâng cao.

Đối với công tác quân nhu, Trung đoàn đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”; tổ chức chỉ đạo bảo đảm đúng, đủ, kịp thời chế độ tiêu chuẩn định lượng ăn cho các đối tượng theo quy định của Bộ Quốc phòng; số bếp đạt “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” 16/16 = 100%. Công tác tăng gia sản xuất, chế biến được phát triển mạnh, duy trì tốt các cơ sở chế biến, chăn nuôi tập trung, các đơn vị có quỹ đất tăng gia đã cơ bản tự túc được nhu cầu rau xanh lúc chính vụ, góp phần giữ vững và cải thiện đời sống của bộ đội. Giai đoạn 2020-2025, kết quả khai thác, cung ứng lương thực, thực phẩm đạt được những kết quả cụ thể: Cá các loại: 121.684kg; rau, củ, quả: 369.723kg; đậu, lạc, vừng: 1.186kg; tổng giá trị thu được bình quân/đầu người đạt: 3.880.000/3.700.000đ = 105%

Việc chăm sóc sức khoẻ bộ đội, phòng chống dịch bệnh được triển khai tích cực, hiệu quả. Thiếu tá QNCN Bùi Minh Đại - Bệnh xá trưởng Trung đoàn 927 cho biết: “Trong các giai đoạn chuyển mùa, Trung đoàn đã triển khai tổ chức phun thuốc khử trùng quanh doanh trại, khử khuẩn nguồn nước khống chế và dập tắt dịch bệnh không để dịch bệnh lây lan trong đơn vị. Cùng với đó, Trung đoàn tổ chức bảo đảm tốt quân y cho các nhiệm vụ, duy trì nghiêm nền nếp chế độ, công tác hàng y trong 3 giai đoạn bay; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho bộ đội hằng năm đạt 98-99% tổng quân số toàn đơn vị; bảo đảm quân số khỏe phi công đạt 99,6% năm; thành phần mặt đất đạt 99,4% năm. Tổ chức thu dung, cấp cứu, điều trị 1983 lượt người bảo đảm an toàn…”.

Trong công tác doanh trại, Trung đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp”. Trung tá Đỗ Anh Tuấn - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Kỹ thuật hậu cần sân bay, Trung đoàn 927 cho biết: “Trung đoàn đã chủ động triển khai công tác quy hoạch doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; huy động các nguồn lực đầu tư thi công nhiều hạng mục công trình, dự án theo đúng quy hoạch, xây dựng củng cố, sắp xếp, chỉnh trang cảnh quan môi trường đơn vị chính quy gọn gàng ngăn nắp, tạo cảnh quan môi trường khu vực đóng quân xanh, sạch, đẹp. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra, tu bổ, sửa chữa, củng cố doanh trại xuống cấp, triển khai các biện pháp chống sập, chống dột, chống sét, tăng cường quét vôi ve, sơn, chống mối, trát tường nhà bong tróc nhằm duy trì tuổi thọ các công trình. Cùng với đó đó, tăng cường các biện pháp quản lý, sử dụng điện, nước, bảo đảm dụng cụ sinh hoạt theo phương châm “Giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm”.

Đại tá Nguyễn Quang Hải - Trung đoàn trưởng, Trung đoàn 927 khẳng định: “5 năm qua, PTTĐ đã bám sát được yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ thường xuyên cũng như đột xuất, tập trung vào những khâu yếu mặt yếu; các cơ quan, đơn vị đã chủ động khắc phục khó khăn, triển khai toàn diện các mặt bảo đảm hậu cần theo kế hoạch, các chỉ tiêu thi đua đề ra đều đạt và vượt, góp phần ổn định và giữ vững đời sống bộ đội. PTTĐ không chỉ đóng góp những giá trị vật chất to lớn mà còn tạo ra luồng sinh khí mới, làm chuyển biến mạnh mẽ diện mạo của các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội”.

Bài, ảnh: HOÀNG LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website