6 giờ:10 phút Thứ năm, ngày 2 tháng 3 , 2017

Trung đoàn 927 (Sư đoàn 371) và Trung đoàn 228 (Sư đoàn 365) tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2017

Ngày 1-3, Trung đoàn 927 (Sư đoàn 371) và Trung đoàn 228 (Sư đoàn 365) đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2017 và phát động thi đua “Luyện giỏi - Rèn nghiêm - Ra quân Quyết thắng”.Dự và chỉ đạo buổi Lễ có Thiếu tướng Hồ Văn Đức - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ.

Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ dự và chỉ đạo Lễ ra quân huấn luyện Trung đoàn 927 (Sư đoàn 371) và Trung đoàn 228 (Sư đoàn 365)
Thiếu tướng Hồ Văn Đức phát biểu tại Lễ ra quân huấn luyện Trung đoàn 927.
Tại Lễ ra quân huấn luyện của Trung đoàn 927, sau khi nghe lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ huấn luyện năm 2016 và quán triệt nhiệm vụ huấn luyện năm 2017, Thiếu tướng Hồ Văn Đức đã biểu dương tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn hoàn thành những chỉ yêu, yêu cầu trong công tác huấn luyện cũng như các nhiệm vụ khác được giao. Đồng chí Phó Chính ủy Quân chủng yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 927 tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch huấn luyện năm 2017 của các cấp; phổ biến, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ huấn luyện cho từng cấp, ngành, tập thể, cá nhân trong đơn vị một cách tỉ mỉ, khoa học. Huấn luyện bay phải bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”; lấy huấn luyện bay làm trung tâm, huấn luyện cán bộ làm then chốt; thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, coi trọng huấn luyện đồng bộ cả chỉ huy, cơ quan đến phân đội, huấn luyện chuyên ngành và nghiệp vụ. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện SSCĐ với giáo dục chính trị, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở, huấn luyện quân sự làm trung tâm. Tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, nhạy bén, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu huấn luyện, nhất là huấn luyện bảo đảm an toàn bay, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. 

Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ dự và chỉ đạo Lễ ra quân huấn luyện Trung đoàn 927 (Sư đoàn 371) và Trung đoàn 228 (Sư đoàn 365)
Thiếu tướng Hồ Văn Đức trao Cờ "Đơn vị huấn luyện giỏi năm 2016" 
của Bộ Quốc phòng cho Trung đoàn 228.

Tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2017 của Trung đoàn 228, sau khi nghe đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ huấn luyện năm 2017, thay mặt Thường vụ Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, Thiếu tướng Hồ Văn Đức đánh giá cao kết quả mà đơn vị đã đạt được, đồng thời lưu ý trong thời gian tới, đơn vị phải tập trung tạo bước đột phá mạnh mẽ, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và xây dựng chính quy, quản lý, duy trì kỷ luật. Trọng tâm thực hiện tốt quy định và cam kết về 3 không; tăng cường các biện pháp nâng cao ý thức cho cán bộ, chiến sĩ, nắm chắc và chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ quân đội; tăng cường công tác quản lý bộ đội, quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật, bảo đảm an toàn trong huấn luyện, nâng cao chất lượng chính quy trong cơ quan, chấp hành kỷ luật, lễ tiết tác phong quân nhân. Đặc biệt, đối với huấn luyện chiến sĩ mới theo chương trình 3 tháng. Kết thúc huấn luyện, tổ chức kiểm tra đủ 3 tiếng nổ và tổ chức hội thao đánh giá kết quả huấn luyện ở các cấp. Sau khi huấn luyện chiến sĩ mới nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế và huấn luyện chuyển binh chủng theo yêu cầu nhiệm vụ. Trong khuôn khổ Lễ ra quân huấn luyện, đồng chí Phó Chính ủy Quân chủng đã trao Cờ "Đơn vị huấn luyện giỏi năm 2017" của Bộ Quốc phòng cho Trung đoàn 228.

Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ dự và chỉ đạo Lễ ra quân huấn luyện Trung đoàn 927 (Sư đoàn 371) và Trung đoàn 228 (Sư đoàn 365)
Các đại biểu tham quan mô hình, học cụ huấn luyện của Trung đoàn 228.

Cũng trong ngày 1-3, Thiếu tướng Hồ Văn Đức đã kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới tại các đơn vị thuộc Sư đoàn 365.

Tin, ảnh: NGÔ TIẾN MẠNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website