15 giờ:35 phút Thứ tư, ngày 8 tháng 3 , 2017

Quân chủng PK-KQ tập huấn cán bộ ngành Xe - máy năm 2017

Sáng 8-3, tại Trạm khách 77 (số 12, đường Lam Sơn, Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh), Quân chủng PK-KQ đã tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn cán bộ ngành Xe - máy cho 110 đồng chí là Trưởng ban (Trợ lý) Xe - máy các cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc Quân chủng; Trợ lý Xe - máy các trung đoàn, các nhà máy, kho và tương đương trong toàn Quân chủng. Thiếu tướng Nguyễn Văn Đảm - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Quân chủng PK-KQ tập huấn cán bộ ngành Xe - máy năm 2017
Thiếu tướng Nguyễn Văn Đảm - Phó Tư lệnh Quân chủng,
phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Quân chủng PK-KQ tập huấn cán bộ ngành Xe - máy năm 2017
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Mục đích của Hội nghị tập huấn lần này nhằm rút kinh nghiệm kết quả thực hiện công tác kỹ thuật Xe - máy năm 2016, đánh giá những nội dung còn tồn tại và bàn biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật Xe - máy năm 2017; tổng kết công tác bảo đảm an toàn giao thông năm 2016, phân tích nguyên nhân, hướng dẫn những biện pháp đảm bảo an toàn giao thông năm 2017. Đồng thời, quán triệt những quy định về xây dựng chính quy ngành Xe - máy theo quyết định của Tư lệnh Quân chủng và nghiệp vụ ngành Xe - máy năm 2017.

Trong thời gian 3 ngày (ngày 8 đến 10-3), Hội nghị tập trung triển khai kế hoạch các mặt công tác năm 2017; phổ biến, quán triệt một số yêu cầu về công tác bảo đảm an toàn giao thông (ATGT). Rút kinh nghiệm công tác bảo đảm ATGT năm 2016, phân tích nguyên nhân và những biện pháp đảm bảo ATGT năm 2017; giới thiệu một số nét mới trong Nghị định số 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; hướng dẫn công tác niêm cất, bảo quản trang bị ngành Xe - máy; ghi chép sổ sách quản lý ngành Xe - máy và hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý trang thiết bị Xe - máy...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng yêu cầu các đại biểu tham gia hội nghị tập huấn cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, nghiên cứu, quán triệt tốt những nội dung được giới thiệu tại hội nghị để vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị; tích cực, chủ động học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực khai thác sử dụng, nhanh chóng làm chủ trang bị kỹ thuật được biên chế; nghiên cứu nắm vững Điều lệ Công tác Kỹ thuật trong Quân đội nhân dân Việt Nam, hướng dẫn của các cấp, quản lý chặt chẽ thực lực trang bị và nhân lực của ngành; làm tốt công tác tham mưu, đề xuất các nội dung, biện pháp để cấp ủy, người chỉ huy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động 50, góp phần xây dựng đơn vị an toàn tuyệt đối về người, trang bị và an toàn khi tham gia giao thông.

Tin, ảnh: CÔNG GIANG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website