15 giờ:14 phút Thứ sáu, ngày 8 tháng 4 , 2016

Quy định về mang mặc quân phục mùa Đông

Điều lệnh Quản lý bộ đội QĐND Việt Nam ban hành năm 2011 quy định việc mang mặc quân phục tại Chương 3, mục 2 và tài liệu tập huấn quân sự toàn Quân chủng năm 2013 đã hướng dẫn cụ thể (bằng hính ảnh) về cách mang mặc quân phục của quân nhân theo từng mùa. Việc mang mặc quân phục mùa Đông được quy định như sau:

 Quân phục mùa Đông gồm có các loại: Quân phục dự lễ, quân phục thường dùng, quân phục chống rét.

Quân phục dự lễ:

 Quân phục Đại lễ (mặc cả 2 mùa): Mặc quân phục mùa Đông, mũ kêpi đồng bộ theo màu sắc của Quân chủng, áo lót trắng, cavat màu xanh; trên ve cổ áo mang cành tùng (cấp tướng mang phù hiệu quân chủng), mang cấp hiệu trên vai áo, đeo biển tên trên ngực áo bên phải, phía trên biển tên đeo logo của Quân chủng (mép dưới của logo sát với mép trên của biển tên), đeo dải huân chương trên ngực áo bên trái. Đối với nữ sĩ quan, QNCN chỉ khác là: Đội mũ mềm, mặc váy (không mặc quần), đi ghệt.

Quy định về mang mặc quân phục mùa Đông

Quân phục Tiểu lễ mùa Đông: Mang mặc như Đại lễ, chỉ khác là đeo cuống huân chương (không đeo dải huân chương).

Quân phục thường dùng mùa Đông: Mặc quân phục mùa Đông, mũ kêpi đồng bộ theo màu sắc của quân chủng, áo lót màu xanh, cavat màu xanh; trên ve cổ áo mang phù hiệu các lực lượng của quân chủng, mang cấp hiệu trên vai áo, đeo biển tên trên ngực áo bên phải, đeo logo của quân chủng trên ngực áo bên trái, đi giày da đen. Đối với nữ sĩ quan, QNCN chỉ khác là đội mũ mềm.

Quân phục chống rét: Quân phục chống rét có 2 loại: áo khoác lửng và áo bông. Khi sử dụng cả hai loại quân phục trên đều có 2 trường hợp: đóng cúc cổ áo và mở cúc cổ áo.

Khi mở cúc cổ áo: Đội mũ kêpi theo màu sắc của quân chủng, áo lót màu xanh, cavat màu xanh; trên ve cổ áo mang phù hiệu các lực lượng của quân chủng, mang cấp hiệu trên vai áo, đeo biển tên trên ngực áo bên phải, đeo logo của quân chủng trên ngực áo bên trái, đi giày da đen. Đối với nữ sĩ quan, QNCN chỉ khác là đội mũ mềm.

Khi đóng cúc cổ áo: Mang mặc tương tự như khi mở cúc cổ áo, chỉ khác là không phải mang cavat.

Chú ý: Khi mang mặc quân phục chống rét (cả 2 loại) phải thắt dây lưng ngay ngắn, cân đối phía trước bụng. Đối với áo bông, mặt vải rằn ri chỉ được mặc khi huấn luyện, diễn tập, bắn đạn thật...

 XUÂN HƯỚNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website