13 giờ:32 phút Thứ ba, ngày 25 tháng 11 , 2025

Huấn luyện giỏi ở Trung đoàn 591

Xác định huấn luyện giỏi là tiền đề quan trọng để sẵn sàng chiến đấu cao, quản lý vùng trời tốt; những năm qua, Trung đoàn 591, Sư đoàn 377 đã có nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, toàn diện, thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Huấn luyện giỏi ở Trung đoàn 591
Khẩu đội 2, Trung đội 1, Đại đội 3, Trung đoàn 591 thực hành bắt, bám sát và bắn mục tiêu M96-CT.

Sau khi Diễn tập vòng tổng hợp phân đội phòng không năm 2025 do Quân chủng tổ chức vừa kết thúc, chúng tôi có dịp trao đổi với Thượng tá Lương Quốc Hảo - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 591 về công tác huấn luyện của đơn vị trong thời gian qua. Anh phấn khởi chia sẻ: “Năm nay, đơn vị có 2 kíp chiến đấu (Đại đội 2 và Đại đội 3) tham gia diễn tập đều đạt giỏi; trong đó, Kíp chiến đấu Đại đội 3 đạt giải nhì, cá nhân Đại úy Phan Ngọc Sỹ - Đại đội trưởng Đại đội 3 cũng đạt giải nhì. Bên cạnh đó, trong năm Trung đoàn còn tham gia nhiều cuộc diễn tập, hội thao, hội thi do Quân chủng PK-KQ và Sư đoàn 377 tổ chức đều đạt kết quả tốt; đơn vị tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Sư đoàn đánh giá cao... Đây là những minh chứng nổi bật, khẳng định chất lượng, trình độ huấn luyện giỏi, SSCĐ cao của Trung đoàn trong thời  gian qua”.

Để có được kết quả trên, ngay từ đầu năm 2025, Đảng ủy Trung đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc, hiểu rõ các văn bản, hướng dẫn của cấp trên và cấp mình về công tác huấn luyện, nhất là về mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, nhiệm vụ công tác huấn luyện. Qua đó, giúp cho bộ đội có nhận thức tốt, xác định rõ thái độ, trách nhiệm, động cơ rèn luyện phấn đấu, xây dựng quyết tâm trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Cùng với duy trì nghiêm chế độ, nền nếp công tác huấn luyện, cán bộ, chỉ huy các cấp luôn theo sát bộ đội trong mọi hoạt động, thực hiện cùng ăn, cùng ở, cùng huấn luyện với bộ đội. Lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn thường xuyên nắm bắt tình hình các phân đội, tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, động viên kịp thời bộ đội trong huấn luyện và trong diễn tập, hội thi, hội thao. Nhờ đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Trung đoàn; cán bộ, chiến sĩ đã hăng hái tham gia Diễn tập vòng tổng hợp và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Về “bí quyết” giữ vững đơn vị huấn luyện giỏi, theo Đại úy Phan Ngọc Sỹ - Đại đội trưởng Đại đội 3, trước tiên Đại đội đã chuẩn bị tốt về con người, cơ sở vật chất và vũ khí trang bị cho công tác huấn luyện. Quá trình huấn luyện, đơn vị luôn được Trung đoàn quan tâm chỉ đạo bồi dưỡng, huấn luyện giúp đỡ về chuyên môn cho các thành phần, từ khẩu đội trưởng, tiểu đội trưởng, trung đội trưởng đến cán bộ đại đội về phương pháp, cách thức tổ chức huấn luyện. Đồng thời, Trung đoàn còn đầu tư bảo đảm đảm cơ sở vật chất thao trường, bãi tập và duy trì sự ổn định về tính năng kỹ thuật của vũ khí trang bị cho công tác huấn luyện. Quá trình huấn luyện Đại đội luôn vận dụng và thực hiện tốt các quan điểm, phương châm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện; huấn luyện từ dễ đến khó, đơn giản đến phức tạp… giúp bộ đội nắm chắc lý thuyết về chức năng, cấu tạo, hoạt động của từng bộ phận mới đến thực hành thao tác, khẩu lệnh, động tác. Từng pháo thủ nắm chắc thao tác cá nhân mới tổ chức huấn luyện hiệp đồng giữa các số và khẩu đội; sau đó mới hiệp đồng kíp chiến đấu toàn Đại đội. Trong quá trình huấn luyện không nôn nóng, đốt cháy giai đoạn, chống biểu hiện qua loa, chiếu lệ, chạy theo thành tích; vừa huấn luyện chuyên môn vừa duy trì luyện tập thể dục, thể thao để rèn luyện nâng cao sức khỏe dẻo dai cho bộ đội. Đặc biệt, trước khi tham gia diễn tập vòng tổng hợp, kíp chiến đấu của đại đội đã cơ động về Trung đoàn để tổ chức huấn luyện nâng cao trình độ. Qua huấn luyện, các thành phần trong kíp chiến đấu đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; luyện tập bắt mục tiêu và bắn đạn hơi tại Trường bắn TB-1, đơn vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, được cơ quan Quân chủng ghi nhận đánh giá cao.

Ngoài ra, công tác kiểm tra, rút kinh nghiệm trong huấn luyện cũng được Trung đoàn quan tâm và duy trì nghiêm túc. Sau mỗi giờ, ngày, tuần huấn luyện, từng pháo thủ, khẩu đội, kíp chiến đấu và toàn đại đội đều phải rút kinh nghiệm, phát huy những mặt mạnh, kịp thời khắc phục triệt để những tồn tại trong quá trình huấn luyện. Thượng tá Ngô Mạnh Tam - Chính ủy Trung đoàn khẳng định: “Để giữ vững đơn vị huấn luyện giỏi trong những năm qua, ngoài thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, Trung đoàn còn đẩy mạnh thực hiện Phong trào Thi đua quyết thắng, để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực nâng cao chất lượng huấn luyện; kết hợp khen thưởng thường xuyên với đột xuất, nhằm khích lệ, động viên bộ đội, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong huấn luyện. Do đó, công tác huấn luyện của Trung đoàn luôn được giữ vững, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng trời được giao”.

Bài, ảnh: THẾ THỦY

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website