Chủ động bảo đảm an toàn Kho
Với nhiệm vụ quản lý, khai thác, sửa chữa một khối lượng lớn VKKT, TBKT, hậu cần, đạn dược phục vụ chiến đấu, huấn luyện cho các đơn vị khu vực phía Nam; Những năm qua, Kho K334, Cục Hậu cần - Kỹ thuật luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống cháy nổ (PCCN), bảo đảm an toàn cho người và VKKT, TBKT.

Chỉ huy Phân kho 1 kiểm tra việc bảo quản, bảo dưỡng khí tài xe-máy.Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Hoàng Bá Thái - Chủ nhiệm Kho K334 cho biết: “Đặc thù công việc và vật chất của đơn vị có nguy cơ cháy nổ cao, lại đứng chân trên địa bàn có thời tiết nắng nóng, khô cằn, nên cán bộ, nhân viên của Kho K334 luôn quán triệt, duy trì nghiêm các quy định về công tác an toàn kho tàng. Đặc biệt, trước khi vào mùa khô, đơn vị tăng cường tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên; rà soát, bổ sung đầy đủ phương tiện, dụng cụ phòng chống, cháy nổ (PCCN) bảo đảm chất lượng và tổ chức luyện tập các phương án phòng cháy, chữa cháy (PCCC), ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra”.
Được biết, nhiều năm qua, công tác bảo đảm an toàn, PCCN luôn được chỉ huy Kho đặt lên hàng đầu. Hằng năm, chỉ huy đơn vị xây dựng, bổ sung hệ thống văn kiện, kế hoạch PCCN sát thực tiễn, tổ chức luyện tập thuần thục các phương án PCCC. Tại Phân kho 1 - nơi niêm cất, bảo quản các loại xe - máy đặc chủng, chúng tôi được chứng kiến một buổi luyện tập PCCC. Sau tiếng kẻng báo động, từng người đã nhanh chóng cơ động vào vị trí, triển khai đội hình, xử lý tình huống theo đúng phương án. Từng hành động, thao tác của cán bộ, nhân viên Phân kho diễn ra nhuần nhuyễn, khẩn trương; các tổ, đội phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả. Trung tá Lương Hữu Tuấn - Phân kho trưởng Phân kho 1 cho biết: “Các phương án luyện tập được đơn vị xây dựng sát thực tế nhiệm vụ, giúp cán bộ, nhân viên nắm chắc quy trình xử lý, không bị động nếu có sự cố xảy ra. Những buổi luyện tập vừa là hình thức huấn luyện nghiệp vụ, vừa là phương pháp nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác và trách nhiệm cho toàn đơn vị”.
Ngoài ra, đơn vị đã chủ động liên hệ, phối hợp với cấp ủy, chính quyền trên địa bàn đóng quân và lực lượng PCCN của địa phương nhằm có các giải pháp xử lý, hỗ trợ kịp thời nếu có tình huống cháy, nổ xảy ra. Định kỳ hằng tháng, chỉ huy Kho đều tham gia giao ban cụm với địa phương và thường xuyên nắm tình hình địa bàn, phối hợp tốt với chính quyền cũng như tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo đảm an toàn vòng ngoài và giáo dục cho bộ đội nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động bảo vệ vòng trong. Vì vậy, những năm qua Kho luôn an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
Đến tham quan kho K3 - nơi mà cán bộ, nhân viên thường xuyên tiếp xúc với các loại VKKT và hóa chất độc hại, chúng tôi thấy công tác bảo đảm vệ sinh an toàn lao động luôn được cán bộ, nhân viên thực hiện nghiêm túc. 100% cán bộ, nhân viên mang mặc trang phục bảo hộ lao động, như: Găng tay cao su, ủng nhựa, khẩu trang… đúng quy định. Đặc biệt, nhân viên kỹ thuật thực hiện quy trình tẩy, nhúng dầu mỡ lau chùi súng bộ binh phải tiến hành ở môi trường nắng nóng, tiếp xúc trực tiếp với hóa chất độc hại, nhưng họ vẫn miệt mài thực hiện nhiệm vụ với những quy trình nghiêm ngặt để bảo đảm an toàn. Thượng úy QNCN Nguyễn Nhật Dũng - Thủ kho súng bộ binh chia sẻ: “Hằng ngày, chúng tôi thường xuyên bảo quản, bảo dưỡng các loại VKKT, tiếp xúc trực tiếp với hóa chất độc hại. Để bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho nhân viên nắm chắc các quy định, quy trình trong bảo quản, bảo dưỡng vũ khí bộ binh; nhất là bộ phận tẩy, nhúng dầu mỡ; tổ chức sắp xếp vật chất gọn gàng, ngăn nắp. Đồng thời, đơn vị tăng cường kiểm tra hệ thống xử lý khí độc và bảo đảm đầy đủ các loại vật chất trang bị bảo hộ cho cán bộ, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ”.
Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên chỉ đạo lực lượng chuyên môn thực hiện nghiêm các quy trình công nghệ, quy định trong bảo quản, bảo dưỡng, sắp xếp VKKT, TBKT trong từng nhà kho, bảo đảm sạch sẽ, thoáng mát, dễ kiểm tra, cơ động khi có tình huống; kiên quyết không để các chất liệu dễ cháy nổ, vật dụng sai quy định trong kho; chỉ đạo kiểm tra, nắm chắc số lượng, chất lượng các trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện PCCN và hệ thống thu lôi, chống sét, nhất là các xe chữa cháy, cụm áp lực nước; bổ sung, sửa chữa kịp thời các trang thiết bị, dụng cụ PCCN như bổ sung đủ lượng nước, cát vào các bể chứa, bình cứu hỏa, bùi nhùi, câu liêm, vỉ dập lửa bảo đảm đủ số lượng, chất lượng theo quy định tại các lán cứu hỏa… Cùng với đó, đơn vị củng cố hệ thống tường rào, nhà trực ban kỹ thuật và tổ chức canh phòng 24/24 giờ kho tàng, doanh trại; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực SSCĐ, trực PCCN.
Với những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ, nhiều năm liền, Kho K334 luôn bảo đảm an toàn mọi mặt; là đơn vị tiêu biểu của Cục Hậu cần - Kỹ thuật trong thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Đây là cơ sở quan trọng góp phần để Kho hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, khai thác, sửa chữa VKKT, TBKT hậu cần, đạn dược phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của các đơn vị khu vực phía Nam của Quân chủng.
Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT, BÙI ĐỨC