Hội nghị rút kinh nghiệm công tác phối hợp hiệp đồng giữa Quân chủng PK-KQ và Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam năm 2025
Chiều 23-12, tại Quân chủng Phòng không- Không quân (PK-KQ) đã diễn ra Hội nghị rút kinh nghiệm công tác phối hợp hiệp đồng giữa Quân chủng PK-KQ và Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam năm 2025. Trung tướng Vũ Hồng Sơn - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ và đồng chí Lê Hoàng Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Uông Việt Dũng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam; đại biểu thủ trưởng Quân chủng PK-KQ; Quân chủng Hải quân; Binh đoàn 18; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an); đại biểu cơ quan Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Các đại biểu dự hội nghị.
Trung tướng Vũ Hồng Sơn - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ phát biểu khai mạc hội nghị.
Đồng chí Lê Hoàng Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam phát biểu tại hội nghị.
Năm 2025, công tác phối hợp giữa Quân chủng PK-KQ và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam luôn được duy trì chặt chẽ, toàn diện, bảo đảm an toàn và hiệu quả; góp phần quan trọng bảo vệ an ninh chủ quyền vùng trời quốc gia. Các hoạt động bay trên vùng trời và vùng thông báo bay của Việt Nam an toàn tuyệt đối, trong đó nổi bật là các hoạt động bay vận chuyển cứu trợ nhân dân do thiên tai; diễn tập, chuyển sân, huấn luyện, hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và bay chào mừng tại Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng Miền Nam; 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việc điều hành các hoạt động bay trên luôn được nhịp nhàng, hiệu quả, không để xảy ra tình trạng chậm chuyến, tắc nghẽn nền không lưu; tổ chức, quản lý, điều hành an toàn hàng trăm nghìn lượt chuyến bay trên vùng trời và vùng thông báo bay của Việt Nam (tăng 6,90% so với cùng kỳ năm 2024); không ngừng nâng cao tính linh hoạt và hiệu quả trong sử dụng vùng trời, tăng cường phối hợp hiệp đồng giữa quân sự và hàng không dân dụng, rút ngắn cự ly và thời gian cất cánh của tàu bay, đồng thời giải phóng luồng không lưu, giảm ùn tắc và xung đột trong các giai đoạn khai thác cao điểm.
Các ý kiến tham luận tại hội nghị cũng thẳng thắn chỉ rõ những việc còn tồn đọng và đề xuất những phương hướng, nhiệm vụ công tác phối hợp hiệp đồng năm 2026. Trong đó tập trung về công tác tổ chức vùng trời, đường hàng không, phương thức bay và phối hợp, hiệp đồng điều hành bay; công tác kỹ thuật, hệ thống trang thiết bị; công tác tổ chức hội nghị và đào tạo huấn luyện. Trước bối cảnh tình hình an ninh, chính trị trong khu vực dự báo tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, trong thời gian tới, bên cạnh các nội dung phối hợp thường niên, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân chủng PK-KQ và Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa, luôn chủ động, sẵn sàng xử lý hiệu quả mọi tình huống, bảo đảm an toàn tuyệt đối hoạt động bay và giữ vững chủ quyền, an ninh vùng trời Tổ quốc.
Tin, ảnh: BÍCH PHƯỢNG, KIỀU TUẤN