19 giờ:24 phút Thứ bảy, ngày 18 tháng 3 , 2017

Công đoàn cơ sở Nhà máy A40 (Bộ Tham mưu): Mái ấm của người lao động

Trong tiết trời Xuân, mưa như rây bột lên vạn vật, những bồn hoa cây cảnh của Nhà máy A40 (Bộ Tham mưu) đua nhau khoe sắc. Trước tòa nhà công nghệ cao, các cán bộ, công nhân của Nhà máy đang tập trung đổ đất, san luống cấy thảm cỏ, trồng cây. “Đơn vị đang nỗ lực cải thiện cảnh quan môi trường, hướng tới kỷ niệm ngày truyền thống Nhà máy vào tháng 8 năm 2018” - Đại tá Nguyễn Mạnh Chiến - Phó Giám đốc sản xuất, Chủ tịch Công đoàn Nhà máy cho biết.

Công đoàn cơ sở Nhà máy A40 (Bộ Tham mưu): Mái ấm của người lao động
Công nhân Phân xưởng Cơ khí, Cơ điện trong giờ làm việc.
Ảnh: THÀNH TRUNG

Nói rồi, Đại tá Nguyễn Mạnh Chiến vừa dẫn chúng tôi đi tham quan một vòng các phân xưởng, vừa giới thiệu: Tổ chức Công đoàn của Nhà máy là mái nhà quy tụ 100% cán bộ, nhân viên, công nhân với 10 tổ Công đoàn cơ sở. Tổ chức Công đoàn Nhà máy trong nhiều năm qua đã làm tốt các chức năng cơ bản như: Đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng (CNVC, LĐQP) và tham gia quản lý Nhà máy; xây dựng tổ chức Công đoàn; tuyên truyền, giáo dục và các hoạt động khác.

 Nhân dịp các ngày lễ lớn, ngày truyền thống, Công đoàn cơ sở Nhà máy đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và thông qua các hoạt động phổ biến, vận động đoàn viên thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối, nghị quyết lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chương trình hành động Đại hội Công đoàn các cấp. Đồng thời làm tốt công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVC, LĐQP và tham gia quản lý Nhà máy. Tổ chức Công đoàn đã cùng chỉ huy Nhà máy thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát tham gia thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với đoàn viên Công đoàn, thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và Thủ trưởng Nhà máy. Tham gia cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, chất lượng xây dựng chính quy trong sản xuất, sửa chữa, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn theo chức trách được giao. Tham gia có hiệu quả nội quy, quy định, quy chế tiền lương, thưởng và khen thưởng cũng như kỷ luật của Nhà máy.

Trong nhiều năm qua, Công đoàn Nhà máy đã tập trung xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, duy trì chặt chẽ các chế độ nền nếp sinh hoạt theo quy định, phấn đấu 100% cán bộ Công đoàn hoàn thành nhiệm vụ được giao, thường xuyên đổi mới phương pháp hoạt động kịp thời chấn chỉnh đáp ứng với nguyện vọng, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên. Tổ chức cho đoàn viên tham gia có hiệu quả các phong trào thường xuyên như Phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”; Phong trào “Xanh, sạch, đẹp” tổ chức dọn vệ sinh môi trường vào đầu giờ sáng thứ 2 và sáng thứ 6 hàng tuần, tổ chức hoạt động “Bữa cơm Công đoàn” vào thứ 5 tuần cuối của tháng, kết hợp với tổ chức Phụ nữ, Thanh niên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu, kết nghĩa; thăm hỏi động viên, giúp đỡ những đoàn viên đau ốm, có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức Công đoàn cũng đóng vai trò quan trọng cùng với lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy thực hiện bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cho đoàn viên đặc biệt là tập huấn khai thác, sử dụng các trang thiết bị mới. Hiện nay, đơn vị đã cử 2 đoàn viên đi huấn luyện nâng cao tiếng Anh và tiếng Nga để chuẩn bị cùng với chuyên gia nước bạn tiếp nhận công nghệ mới, phối hợp với chuyên gia nước bạn kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện. Vận động các đoàn viên tích cực chủ động, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng có hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của Nhà máy.

Hiện nay, tổ chức Công đoàn cũng đang tích cực chuẩn bị cho “Tháng công nhân” và tháng “Vệ sinh an toàn lao động và PCCN” năm 2017; phối hợp với Ban Chính trị Nhà máy đẩy mạnh công tác tuyên truyền để đoàn viên chấp hành thực hiện tốt Hiến pháp 2013, Luật Công đoàn 2012, Bộ Luật Lao động 2012… phát động và đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua trong toàn Công đoàn cơ sở, tập trung vào phong trào “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Phong trào xanh, sạch, đẹp”, tổ chức và duy trì tốt hoạt động vệ sinh môi trường, phát động các tổ Công đoàn đăng kí xây dựng các công trình và sản phẩm sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao. Năm 2017, để hưởng ứng Hội thi “Sản phẩm đề tài sáng tạo” do Công đoàn Quân chủng tổ chức, Nhà máy đã đăng kí 5 sáng kiến, đề tài của các đoàn viên đạt chất lượng tốt để tham dự.

Với những điều mắt thấy tai nghe tại Nhà máy cho thấy, tổ chức Công đoàn nơi đây đã nỗ lực không ngừng tham gia cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, chất lượng xây dựng chính quy trong sản xuất, sửa chữa, giúp đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn theo chức trách được giao, nâng cao chất lượng thực hiện chuyên môn và mọi mặt công tác.

BÍCH PHƯỢNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website