9 giờ:45 phút Thứ bảy, ngày 8 tháng 4 , 2017

Ngành Vận tải Quân chủng PK-KQ chủ động bảo đảm tốt công tác vận tải cho các nhiệm vụ

Trước những yêu cầu nhiệm vụ của Quân chủng, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, những năm qua, Phòng Vận tải đã tham mưu cho Thủ trưởng Cục Hậu cần nhiều chủ trương, giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận tải, tạo sự chuyển biến toàn diện trong hoạt động của ngành; chủ động hiệp đồng, nắm chắc chân hàng, khả năng phương tiện, bảo đảm kịp thời, đầy đủ cho mọi nhu cầu nhiệm vụ SSCĐ, cơ động, huấn luyện, bảo đảm tốt đời sống bộ đội cho các đơn vị trong Quân chủng thường xuyên cũng như đột xuất.

Ngành Vận tải Quân chủng PK-KQ chủ động bảo đảm tốt công tác vận tải cho các nhiệm vụ
Nhân viên kỹ thuật Tiểu đoàn 577 tiến hành bảo quản xe
sau những chuyến vận chuyển đường dài.
Ảnh: CTV

Thượng tá Lê Xuân Tiến - Trưởng Phòng Vận tải (Cục Hậu cần), cho biết: Hàng năm, ngành Vận tải Quân chủng đã tổ chức vận chuyển trung bình khoảng 105.000 – 110.000  tấn hàng hóa các loại, trong đó chủ yếu là vận chuyển vũ khí, đạn dược, xăng dầu, nhiên liệu bay, vũ khí TBKT; vận chuyển từ 36.500 - 38.000 lượt quân nhân và các loại hàng vật chất hậu cần, kỹ thuật khác. Để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, ngành Vận tải Quân chủng đã tập trung tham mưu kiện toàn tổ chức lực lượng và xây dựng phương thức bảo đảm vận tải theo hướng tăng cường phân cấp, phù hợp với tính chất hàng hóa, đặc thù nhiệm vụ, địa hình của các đơn vị trong Quân chủng. Cùng với đó, ngành cũng đã làm tốt việc hiệp đồng với lực lượng vận tải chiến lược, chỉ đạo vận tải chiến thuật thực hiện tốt nhiệm vụ vận chuyển bảo đảm cho công tác huấn luyện, SSCĐ, xây dựng đơn vị và tham gia các nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Trong năm 2016, ngành đã hợp đồng với Cục Vận tải (Tổng cục Hậu cần) vận chuyển được 49.549,5m3 nhiên liệu bay cho các sân bay; bảo đảm vé tàu cho gần 7.000 lượt quân nhân của các đơn vị cơ động bằng đường sắt trên tuyến Bắc - Nam; hiệp đồng với ngành Vận tải Quân chủng Hải quân vận chuyển 2 trang bị khí tài xăng dầu của Sư đoàn 370 ra đảo Trường Sa Lớn, 20m3 dầu bay TC-1 ra đảo Song Tử Tây; tiếp nhận, cấp trang bị mới 9 xe vận tải nhẹ KIA loại 1,25 tấn cho các đơn vị, bảo đảm ngân sách mua 10 xe máy thồ cho các trạm ra đa, đại đội pháo phòng không… 

Đối với các phương tiện vận tải, ngành Vận tải Quân chủng luôn duy trì hệ số kỹ thuật xe SSCĐ đạt 100%, xe hoạt động thường xuyên đạt trên 90%. Bên cạnh đó, ngành còn bảo đảm tốt công tác kỹ thuật cho các nhiệm vụ trực SSCĐ, vận chuyển vật chất hậu cần, vũ khí bộ binh, nhiên liệu đạn tên lửa, vật tư kỹ thuật. Năm qua, ngành đã chỉ đạo kiểm định an toàn kỹ thuật cho 58 lượt xe ô tô của Tiểu đoàn 577.  Kết hợp vận chuyển hàng hai chiều trên tuyến Bắc - Nam cho cơ quan, đơn vị. Việc bố trí sử dụng hợp lý phương tiện trong vận chuyển đã tiết kiệm được 24.200 lít xăng dầu, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

Cùng với đó, ngành Vận tải Quân chủng cũng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng ngành phát triển vững chắc; tập trung ổn định tổ chức, biên chế đơn vị vận tải  trong toàn Quân chủng theo hướng “chính quy, tinh gọn”, đồng bộ ở các cấp; ưu tiên phát triển lực lượng vận tải cấp chiến dịch; tập trung bảo đảm tốt kỹ thuật xe; đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Xây dựng đơn vị Vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả”... Mặt khác, ngành luôn xác định đúng vai trò đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng trang bị, phương tiện tốt bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông. Công tác huấn luyện vận tải được thực hiện theo đúng nội dung, thời gian theo chương trình quy định. Năm 2016, ngành Vận tải phối hợp với Phòng Tham mưu (Cục Hậu cần) tổ chức tập huấn cho Chủ nhiệm Hậu cần, trợ lý Tham mưu kế hoạch - Vận tải cấp Quân chủng; tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ ngành Xe - Máy do Cục Kỹ thuật tổ chức. Qua đó, đã nâng cao trình độ, khả năng làm chủ phương tiện, tăng cường bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa nâng cấp, bảo đảm hệ số kỹ thuật của xe vận tải, hạn chế hư hỏng trong quá trình làm nhiệm vụ. Đặc biệt, ngành còn tăng cường việc ứng dụng công nghệ khoa học vào công tác vận tải, tạo điều kiện cho mọi cán bộ, nhân viên ngành Vận tải nghiên cứu, tìm tòi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn. Gắn việc thực hiện Cuộc vận động 50 với các chỉ tiêu của Phong trào Thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; “Xây dựng đơn vị Vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả”.

Để nâng cao năng lực, hiệu quả công tác vận tải trong thời gian tới, cũng theo Thượng tá Lê Xuân Tiến, ngành Vận tải Quân chủng cần tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu, thực hiện tốt chức năng tham mưu với lãnh đạo, chỉ huy các cấp về công tác vận tải. Duy trì nghiêm việc quản lý, sử dụng phương tiện vận tải nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Kiểm tra chặt chẽ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng có hiệu quả ngân sách, cơ sở vật chất, trang bị vận tải. Chú trọng chăm lo giáo dục, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ vận tải, lái xe, thợ xe có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn vững, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác vận tải theo hướng thiết thực, lâu dài, xây dựng ngành Vận tải Quân chủng vững mạnh toàn diện.

          ÁNH TUYẾT

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website