19 giờ:43 phút Thứ bảy, ngày 8 tháng 4 , 2017

Gặp mặt kỷ niệm 30 năm ngày thành lập 4 Phòng Kỹ thuật Hàng không

Sáng 8-4, tại Hà Nội, Cục Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 30 năm ngày thành lập 4 Phòng Kỹ thuật Hàng không (10-4-1987/10-4-2017). Dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân chủng; Trung tướng Trần Hanh - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Quân chủng Không quân; các đại biểu nguyên là Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; đại biểu thủ trưởng các cơ quan Quân chủng; đại biểu các Sư đoàn Không quân, Lữ đoàn 918, Học viện PK-KQ, Trường SQKQ, Viện Kỹ thuật PK-KQ; cán bộ, nhân viên 4 Phòng Kỹ thuật Hàng không qua các thời kỳ.

Gặp mặt kỷ niệm 30 năm ngày thành lập 4 Phòng Kỹ thuật Hàng không
Tiết mục văn nghệ chào mừng.
Gặp mặt kỷ niệm 30 năm ngày thành lập 4 Phòng Kỹ thuật Hàng không
Các đại biểu dự buổi gặp mặt.
Gặp mặt kỷ niệm 30 năm ngày thành lập 4 Phòng Kỹ thuật Hàng không
Đại tá Lê Ngọc Bảo - Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng đọc diễn văn kỷ niệm.
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 30 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của 4 Phòng Kỹ thuật Hàng không. Việc thành lập 4 Phòng Kỹ thuật Hàng không là một bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự đổi mới toàn diện và sâu sắc trong quá trình phát triển và trưởng thành của ngành Kỹ thuật Hàng không. Trải qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, ngành Kỹ thuật Hàng không đã có những đóng góp quan trọng vào quá trình lớn mạnh của Quân chủng PK-KQ, luôn đảm bảo tốt Kỹ thuật Hàng không phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác của Quân chủng.
Gặp mặt kỷ niệm 30 năm ngày thành lập 4 Phòng Kỹ thuật Hàng không
Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân chủng 
phát biểu tại buổi gặp mặt. 
Gặp mặt kỷ niệm 30 năm ngày thành lập 4 Phòng Kỹ thuật Hàng không
Trung tướng Trần Hanh - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng,
nguyên Tư lệnh Quân chủng Không quân phát biểu tại buổi gặp mặt. 
Gặp mặt kỷ niệm 30 năm ngày thành lập 4 Phòng Kỹ thuật Hàng không
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng đã biểu dương những thành tích mà ngành Kỹ thuật Hàng không đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới ngành Kỹ thuật Hàng không cần phát huy truyền thống vẻ vang của mình, không ngừng phấn đấu vươn lên, chủ động, tích cực nghiên cứu nâng cao khả năng phát hiện và sửa chữa kịp thời các hỏng hóc, làm chủ vũ khí, khí tài trang bị hiện có, phục vụ tốt cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời; hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Cục Kỹ thuật và Quân chủng PK-KQ "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

Tin, ảnh: BÙI ĐỨC

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website