15 giờ:0 phút Thứ ba, ngày 19 tháng 5 , 2026

Lữ đoàn Công binh 28 tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Lữ đoàn (19-5-1966/19-5-2026) và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Sáng 19-5, Lữ đoàn Công binh 28 tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn (19-5-1966 / 19-5-2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Dự lễ kỷ niệm có Thượng tướng Lê Huy Vịnh - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ. Cùng dự có các đồng chí thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; các đồng chí nguyên là thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ qua các thời kỳ; các tướng lĩnh trưởng thành từ Lữ đoàn Công binh 28; đại biểu thủ trưởng Bộ Tư lệnh Binh chủng Công binh; đại biểu các cơ quan chức năng trực thuộc Bộ Quốc phòng; đại biểu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân chủng PK-KQ; đại biểu cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân; các đơn vị kết nghĩa, đơn vị bạn cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 28.

Lữ đoàn Công binh 28 tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Lữ đoàn (19-5-1966/19-5-2026) và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. 
Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân chủng PK-KQ phát biểu tại Lễ Kỷ niệm.
Lữ đoàn Công binh 28 tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Lữ đoàn (19-5-1966/19-5-2026) và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Đại tá Hà Quang Tùng - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công Binh 28 phát biểu tại Lễ Kỷ niệm.

Lữ đoàn Công binh 28 tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Lữ đoàn (19-5-1966/19-5-2026) và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân chủng PK-KQ, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất tặng Lữ đoàn Công binh 28.

Ngày 19-5-1966, Trung đoàn Công binh 28 Quân chủng PK-KQ chính thức ra đời trực thuộc Bộ Tham mưu Quân chủng PK-KQ và vinh dự được mang tên Đoàn Công binh 19 tháng 5. Nhiệm vụ của Trung đoàn là đảm bảo các công trình, sửa chữa, khôi phục sân bay, xây dựng các sân bay dã chiến; các trận địa phòng không, ra đa, thông tin, các sở chỉ huy, hệ thống hầm hào; trận địa phòng không giả để nghi binh, ngụy trang… cho các lực lượng của Quân chủng huấn luyện và chiến đấu.

Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Trung đoàn Công binh 28 đã tham gia xây dựng, khôi phục, sửa chữa các sân bay trọng điểm phía Bắc, các trận địa tên lửa, pháo cao xạ, ra đa, sở chỉ huy các cấp trong Quân chủng và rà phá bom, mìn, vật liệu nổ trên các sân bay, trận địa. Đặc biệt, Trung đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thi công, tu sửa kịp thời các sân bay bảo đảm cho lực lượng Không quân của Quân chủng xuất kích đánh thắng cuộc tập kích đường không chiến lược chủ yếu bằng máy bay B-52 của đế quốc Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng cuối tháng 12 năm 1972… 

Với những thành tích tiêu biểu, Trung đoàn được thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng Nhì. Đặc biệt, được Bác Hồ tặng Lẵng hoa vào ngày 2-9-1967. Tiểu đoàn 30 được tặng thưởng một Huân chương Chiến công hạng Ba. Tiểu đoàn 105 được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Đại đội 7, Đại đội 8 và Đại đội 15 được tặng 1 Huân chương Chiến công hạng Nhì; Phân đội trinh sát được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng Ba và nhiều cá nhân được tặng thưởng Huân chương các loại.

Đứng trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 16-5-1977 Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng ký Sắc lệnh tách Quân chủng PK-KQ thành hai Quân chủng: Phòng không và Không quân. Trung đoàn Công binh 28 được chia tách thành 2 Trung đoàn: Trung đoàn Công binh 28 trực thuộc Quân chủng Không quân và Trung đoàn Công binh 220 trực thuộc Quân chủng Phòng không. Trong hơn 20 năm, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của 2 Trung đoàn đã đoàn kết, phát huy ý chí tự lực, tự cường và tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Góp phần quan trọng bảo đảm cho Quân chủng Phòng không và Quân chủng Không quân hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ, bảo vệ vững chắc vùng trời, biên giới, vùng biển, đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Trước yêu cầu mới về xây dựng lực lượng quốc phòng, ngày 3-3-1999 Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã ký Sắc lệnh hợp nhất Quân chủng Phòng không và Quân chủng Không quân thành Quân chủng PK-KQ; ngày 21-7-1999 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định hợp nhất Trung đoàn Công binh 220, Quân chủng Phòng không và Trung đoàn Công binh 28 Quân chủng Không quân thành Lữ đoàn Công binh 28 Quân chủng PK-KQ. Ngày 18-10-1999, Quân chủng công bố quyết định của Bộ Quốc phòng thành lập Lữ đoàn Công binh 28. Ngày 7-6-2001, Thường vụ Đảng ủy Quân chủng PK-KQ đã ký quyết định số 386/QĐ-PKKQ, lấy ngày 19-5-1966 ngày thành lập Trung đoàn Công binh 28 là ngày Truyền thống của Lữ đoàn Công binh 28.

Lữ đoàn Công binh 28 tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Lữ đoàn (19-5-1966/19-5-2026) và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.
Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn Công binh 28.

Lữ đoàn Công binh 28 tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Lữ đoàn (19-5-1966/19-5-2026) và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Đại tá Đỗ Văn Huy- Chính uỷ Lữ đoàn Công binh 28 phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Lữ đoàn Công binh 28 tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Lữ đoàn (19-5-1966/19-5-2026) và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm chụp ảnh lưu niệm.

Những năm qua, với truyền thống “Đoàn kết, hiệp đồng, dũng cảm, vượt khó, ra quân thắng lợi”, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Trong những năm gần đây, Lữ đoàn thường xuyên cơ động thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn cả nước, thi công các công trình lớn, quan trọng… Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ thi công các công trình ngầm trọng điểm, Lữ đoàn còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm công binh phục vụ Quân chủng huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong nhiều năm.

Chất lượng huấn luyện thường xuyên của Lữ đoàn có nhiều chuyển biến vững chắc, kết quả kiểm tra hằng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Nhiều năm liền Đảng bộ Lữ đoàn đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ luôn đạt từ 90% trở lên. Với những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm phục vụ chiến đấu, năm 2000, Lữ đoàn Công binh 28 vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Nhiều năm liền, tập thể Lữ đoàn cùng hàng trăm cá nhân được khen thưởng cấp Bộ Quốc phòng; được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua; được Chủ tịch nước tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc các hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt cho Thường vụ Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, Trung tướng Trần Ngọc Quyến đã chúc mừng và biểu dương những thành tích, sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn trong suốt 60 năm qua. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, Lữ đoàn tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị VMTD “mẫu mực tiêu biểu”; thường xuyên quản lý, bảo quản, sử dụng và phát huy hiệu quả trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật hiện có. Tích cực, chủ động nghiên cứu học tập, tiếp thu và làm chủ công nghệ xây dựng hiện đại, không ngừng nâng cao chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật công trình. Bảo đảm tốt công binh phục vụ Quân chủng huấn luyện chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh, có những chương trình hành động cụ thể thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến vững chắc trong thực hiện các nhiệm vụ. Đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, xây dựng nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiến tiến, tạo sự chuyển biến tiến bộ đồng đều, vững chắc trong đơn vị. Giữ gìn và phát huy mối quan hệ, đoàn kết chặt chẽ với cấp uỷ Đảng, chính quyền, Nhân dân địa phương và các đơn vị bạn.

Tại Lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Chính uỷ Quân chủng PK-KQ  đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất tặng Lữ đoàn Công binh 28.

Tin, ảnh: TOÀN TUẤN PHƯỢNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website