Bộ Quốc phòng làm việc với Quân chủng Phòng không - Không quân về Dự án VQ và hệ thống tự động hóa chỉ huy
Sáng 8-6, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) về Dự án Hệ thống cảnh giới và bảo vệ vùng trời quốc gia (VQ) cùng Hệ thống tự động hóa chỉ huy. Dự buổi làm việc có Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Đinh Công Phương - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng; cùng chỉ huy một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.
Làm việc với đoàn có Trung tướng Vũ Hồng Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; Thiếu tướng Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng; cùng thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban chức năng thuộc Quân chủng PK-KQ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi làm việc.

Thiếu tướng Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ báo cáo kết quả triển khai, hoạt động của hệ thống cảnh giới và bảo vệ vùng trời quốc gia.


Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra tại Sở chỉ huy Quân chủng PK-KQ.

Cán bộ, nhân viên trực sẵn sàng chiến đấu tại Sở chỉ huy Quân chủng PK-KQ.
Tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền đã kiểm tra công tác tổ chức chỉ huy, điều hành và xử lý các tình huống chiến đấu thông qua hệ thống VQ cùng hệ thống tự động hóa chỉ huy tại Sở chỉ huy Quân chủng PK-KQ. Nội dung kiểm tra tập trung đánh giá khả năng thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin; năng lực cảnh giới, quản lý và bảo vệ vùng trời; đồng thời kiểm tra hiệu quả vận hành của hệ thống trong các tình huống tác chiến.
Sau khi nghe báo cáo về tiến độ triển khai Dự án, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền ghi nhận những kết quả bước đầu mà các cơ quan, đơn vị tham gia dự án đã đạt được. Đồng thời yêu cầu Quân chủng PK-KQ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục theo kế hoạch đề ra.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Thiếu tướng Đinh Công Phương - Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc.

Trung tướng Vũ Hồng Sơn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ phát biểu tại buổi làm việc.
Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh, việc xây dựng Hệ thống VQ và Hệ thống tự động hóa chỉ huy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ vùng trời quốc gia, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong điều kiện mới. Vì vậy, các đơn vị cần triển khai dự án bảo đảm chất lượng, tính đồng bộ, khả năng kết nối, tích hợp, cũng như khai thác hiệu quả hệ thống sau khi đưa vào sử dụng.
Cùng với việc triển khai dự án, Quân chủng PK-KQ cần tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ trang bị, khí tài hiện có và khí tài mới; nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng sẵn sàng chiến đấu, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong mọi tình huống.
Tin, ảnh: THẾ THỦY