7 giờ:48 phút Thứ hai, ngày 23 tháng 10 , 2023

Bảo vệ Tổ quốc từ trên không trong điều kiện mới

Bài 3: Phát triển nghệ thuật tác chiến và tăng cường phối hợp, hiệp đồng

Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, hoạt động tác chiến của Bộ đội Phòng không-Không quân (PK-KQ) hết sức đa dạng, phức tạp, như: Đánh địch tập kích đường không, đánh địch mặt đất, mặt nước và cơ động lực lượng, đánh địch đổ bộ (đường không, đường biển), bảo vệ giao thông vận chuyển và tham gia tác chiến bảo vệ binh chủng hợp thành; đánh địch trên không phận và đánh địch tại căn cứ xuất phát...

 Phát triển nghệ thuật tác chiến phòng không - không quân

Theo Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ, các quốc gia có tiềm lực về khoa học, kinh tế, quân sự đã và đang đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội, đầu tư phát triển các loại phương tiện, vũ khí tiên tiến, công nghệ cao, đồng thời tổ chức lại lực lượng theo hướng tinh, gọn, đa năng, hiệu quả. Theo đó, đã phát triển chiến lược quân sự, hình thành các phương thức chiến tranh mới; đặc biệt, hoạt động tác chiến đường không đã phát triển rất mạnh về quy mô sử dụng lực lượng, mức độ hiện đại của vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT); phương pháp, thủ đoạn tác chiến rất đa dạng, phức tạp. Các chuyên gia quân sự trên thế giới cho rằng, cục diện của cuộc chiến hoàn toàn có thể được quyết định bởi kết quả của tác chiến đường không với sự hỗ trợ tối đa của các hoạt động tác chiến khác.

Bảo vệ Tổ quốc từ trên không trong điều kiện mới-Bài 3: Phát triển nghệ thuật tác chiến và tăng cường phối hợp, hiệp đồng  (Tiếp theo và hết)

 Phi công Trung đoàn 937, Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không-Không quân) giảng bình sau chuyến bay huấn luyện. Ảnh: CÔNG GIANG

Bên cạnh đó, xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của lực lượng PK-KQ, để nâng cao khả năng chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, Đảng, Nhà nước và Quân đội đã đầu tư xây dựng lực lượng PK-KQ tiến thẳng lên hiện đại. Theo đó, tổ chức, biên chế đã có những điều chỉnh phù hợp với số lượng, chất lượng phương tiện, VKTBKT. Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, việc nghiên cứu, phát triển nghệ thuật tác chiến là đòi hỏi cấp thiết. Quân chủng PK-KQ tập trung nghiên cứu phát triển phương pháp tác chiến của các lực lượng phòng không, như: Tên lửa, radar, pháo phòng không, thông tin liên lạc; các lực lượng không quân: Tiêm kích đa năng, tiêm kích bom, trực thăng vũ trang... gắn với hoạt động tác chiến của từng lực lượng ở cả quy mô chiến thuật, chiến dịch và chiến lược, gắn với từng loại hình tác chiến, trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, tác chiến điện tử mạnh, tác chiến không gian mạng rộng rãi; gắn với sự phát triển của từng hình thái chiến tranh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc...

Để phát huy tối đa tính năng, uy lực VKTBKT hiện đại thì phải phát triển nghệ thuật tác chiến lên một tầm cao mới. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo quan điểm, đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, Quân chủng PK-KQ đã chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cấp chủ động chuẩn bị thế trận phòng không ba thứ quân, thế trận không quân toàn quân ngay từ thời bình; xây dựng thế trận PK-KQ vững chắc trên phạm vi cả nước, cũng như trên từng khu vực tác chiến chiến lược, bảo đảm sẵn sàng cho tác chiến PK-KQ ở mọi khu vực, hướng chiến trường với quy mô khác nhau mà không phải điều chỉnh nhiều về lực lượng, phương tiện kỹ thuật; quy hoạch, từng bước đầu tư xây dựng hệ thống sân bay, bãi cất hạ cánh, trận địa phòng không, hệ thống kho tàng, khu sơ tán, đường cơ động của các lực lượng PK-KQ theo yêu cầu nhiệm vụ...

Trung tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ cho hay, hiện nay, cùng với sự phát triển của vũ khí, trang bị, phương tiện tiến công đường không và phương pháp tác chiến đường không đã có sự phát triển không ngừng; vai trò của tiến công đường không nói chung và hoạt động của các phương tiện bay không người lái nói riêng đang là thách thức đối với lực lượng PK-KQ và là mối nguy hiểm đối với những mục tiêu trọng yếu của các quốc gia. Vì vậy, phải tích cực nghiên cứu lý luận, phát triển nghệ thuật tác chiến và cách đánh của các lực lượng PK-KQ với các đối tượng tác chiến có vũ khí công nghệ cao, trong điều kiện “phi tiếp xúc”. Trong đó, tập trung nghiên cứu sâu về phương thức, thủ đoạn tác chiến của đối phương để có biện pháp phòng, chống... Nghệ thuật tác chiến PK-KQ phải được xây dựng và phát triển dựa trên nghệ thuật quân sự truyền thống, phát huy cao nhất sở trường của các lực lượng, chú trọng khả năng phòng tránh, cơ động bảo toàn lực lượng, phương tiện chiến đấu; đủ sức đánh địch rộng khắp, trên mọi hướng, mọi độ cao, đánh hiệp đồng tập trung cũng như đánh liên tục, lâu dài; chú trọng củng cố, nâng cao năng lực hệ thống chỉ huy, thông tin, trinh sát, thông báo báo động sớm, không để bị động, bất ngờ.

Tăng cường phối hợp, hiệp đồng tác chiến

Quân chủng PK-KQ đóng quân trên hầu khắp các tỉnh, thành phố, cả khu vực rừng núi, biên giới, hải đảo; thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, tham gia phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và thực hiện các nhiệm vụ khác. Ngoài việc phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng trong Quân chủng, công tác phối hợp, hiệp đồng giữa Quân chủng với các lực lượng khác tham gia tác chiến theo nhiệm vụ, hướng, khu vực, mục tiêu, địa điểm, thời gian và phương pháp tiến hành để phát huy sức mạnh tổng hợp đang được thực hiện hiệu quả.

Quân chủng PK-KQ và Quân chủng Hải quân đã chủ động phối hợp, hiệp đồng tác chiến bảo vệ chủ quyền đất nước, thống nhất về chủ trương, biện pháp, kế hoạch cùng thực hiện. Chủ động trao đổi thông tin, thông báo tình hình, thống nhất các biện pháp xử lý tốt thông tin, vụ việc liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh, an toàn trên các vùng biển, đảo, khu vực quản lý. Kịp thời nhận định, đánh giá đúng âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng từ sớm, từ xa và chủ động tham mưu, đề xuất chủ trương, biện pháp, đối sách hợp lý, xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Theo Đại tá Bùi Đức Hiền, Phó tư lệnh Quân chủng PK-KQ: Vùng biển rộng, lực lượng tham gia hoạt động phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc nhiều thành phần; mỗi lực lượng có chức năng, nhiệm vụ đặc thù riêng; môi trường hoạt động trên biển, đảo rộng lớn, phức tạp... Hai quân chủng đã có cơ chế phối hợp để chỉ huy thống nhất, tạo thành sức mạnh tổng hợp sẵn sàng đánh thắng kẻ thù từ hướng biển... 

Theo Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Chính ủy Quân chủng PK-KQ: Xây dựng Quân chủng PK-KQ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đặt ra những yêu cầu mới rất cao, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ Quân chủng phải có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, ý chí quyết tâm cao, tinh thông về nghiệp vụ, nghệ thuật quân sự PK-KQ, khai thác sử dụng thành thạo VKTBKT có trong biên chế, nhất là vũ khí mới, hiện đại; dám đánh, biết đánh và sẵn sàng đánh thắng kẻ thù trong mọi tình huống.
Nguồn: qdnd.vn
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website