7 giờ:37 phút Chủ nhật, ngày 18 tháng 9 , 2016

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo phi công và các chuyên ngành không quân

Chiều 16-9, Trường Sĩ quan Không quân tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2016 - 2017. Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam dự và phát biểu tại buổi lễ.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo phi công và các chuyên ngành không quân
Thượng tướng Võ Văn Tuấn phát biểu tại Lễ Khai giảng.

Năm học 2015 - 2016, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, đoàn kết nhất trí cao, Trường Sĩ quan Không quân tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, xác định rõ bước đi và lộ trình phù hợp; các cơ quan, đơn vị trong toàn trường đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với nhiệm vụ đào tạo học viên, Nhà trường đã chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục theo hướng đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, chuẩn hoá về trình độ chuyên môn, kiến thức sư phạm và kinh nghiệm thực tiễn. Hiện nay, 100% giảng viên các khoa trong Nhà trường có trình độ đại học, 58% có trình độ sau đại học và 2,5% có trình độ tiến sĩ ...

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, Thượng tướng Võ Văn Tuấn ghi nhận và biểu dương kết quả, thành tích Trường Sĩ quan Không quân đã đạt được trong năm học vừa qua; đồng thời yêu cầu thời gian tới, Nhà trường tập trung nghiên cứu, xây dựng quy trình đào tạo mới, phù hợp với yêu cầu xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo phi công quân sự, sỹ quan dù - tìm kiếm cứu nạn đường không; cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật các chuyên ngành Không quân phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ và năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Theo Bqp.vn
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website