22 giờ:1 phút Thứ sáu, ngày 10 tháng 7 , 2026

Kho K334 đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn kho

Trong những năm qua, trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ, Kho K334 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân chủng Phòng không-Không quân) luôn xác định bảo đảm an toàn kho là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong tiếp nhận, cấp phát, bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất vũ khí, trang bị kỹ thuật, vật tư kỹ thuật và vật chất hậu cần, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Kho K334 đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn kho
Cán bộ, nhân viên Phân kho 4, Kho K334 bảo quản, bảo dưỡng trang bị PCCN.

Có mặt tại Kho K334 vào những ngày đầu tháng 7, chúng tôi cảm nhận rõ không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc của đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật tại các phân kho. Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, các phân kho vẫn duy trì nền nếp chính quy, sạch sẽ, thông thoáng; vật tư, trang bị được sắp xếp khoa học, ngăn nắp, đúng quy định an toàn của ngành. Tại mỗi nhà kho, từng giá hàng, từng hòm vật tư đều được đánh số, phân loại rõ ràng, tạo thuận lợi cho công tác quản lý và cấp phát.

Cùng với đó, việc phát quang hành lang an toàn phòng chống cháy nổ (PCCN) được duy trì thường xuyên. Khu vực xung quanh các nhà kho luôn được vệ sinh sạch sẽ, loại bỏ các vật liệu dễ cháy, tạo vành đai an toàn từ 5 đến 25m theo quy định. Hệ thống chống sét, chống cháy lan được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, luôn bảo đảm tình trạng kỹ thuật tốt.

Đáng chú ý, hệ thống PCCN tại Kho K334 được đầu tư đồng bộ và vận hành hiệu quả. Mỗi nhà kho đều được bố trí đầy đủ bể cát, bể nước dung tích 1,5m2, lán cứu hỏa cùng các phương tiện chữa cháy như vỉ dập lửa, câu liêm, xẻng, cuốc, dao phát, bình chữa cháy và kẻng báo cháy. Bên cạnh đó, đơn vị còn được trang bị hệ thống chữa cháy cố định tự động; các trụ chữa cháy được bố trí đến từng nhà kho, duy trì áp lực nước thường xuyên, sẵn sàng xử lý khi xảy ra sự cố. Hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ công tác PCCN được bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Đối với các nhà kho có nguy cơ cháy nổ cao, nơi cất giữ vũ khí, đạn dược, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật. Các nhà kho được bố trí khoảng cách an toàn theo quy định; riêng kho cất giữ vũ khí, đạn dược cấp 5 được bố trí cách ly hoàn toàn với các nhà kho khác, khoảng cách đến nhà kho gần nhất là 130m. Kho được trang bị hệ thống chống sét cảm ứng, cột thu lôi chống sét đánh thẳng và đầy đủ ụ chống nổ lây.

Trao đổi với Thượng tá Hoàng Bá Thái - Chủ nhiệm Kho K334, chúng tôi được biết, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, đơn vị đặc biệt coi trọng công tác giáo dục, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật và chiến sĩ. Đảng ủy, chỉ huy Kho thường xuyên quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác bảo đảm an toàn kho, PCCN và an toàn lao động; đồng thời gắn nhiệm vụ này với phong trào thi đua, coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân.

Công tác giáo dục được duy trì thường xuyên thông qua sinh hoạt, giao ban, tập huấn chuyên môn và huấn luyện kỹ thuật. Nhờ đó, ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên không ngừng được nâng cao, hình thành tác phong công tác “trung thực, thận trọng, tỉ mỉ, khoa học, chính xác”, góp phần giữ vững an toàn tuyệt đối kho tàng trong mọi điều kiện.

Bên cạnh đó, Kho K334 duy trì nghiêm nền nếp “Ngày Kỹ thuật”, thực hiện chặt chẽ công tác bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất vũ khí, trang bị kỹ thuật theo đúng quy trình. Việc sắp xếp, dồn dịch vật tư, trang bị được tiến hành khoa học theo phương châm “dễ thấy, dễ lấy, dễ tìm, dễ kiểm tra”, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo quản, cấp phát và hạn chế tối đa nguy cơ mất an toàn. Các phân kho thường xuyên kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện và khắc phục những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Song song với đó, công tác huấn luyện, luyện tập và hội thao PCCN được duy trì nền nếp, sát thực tế. Thông qua các buổi luyện tập và hội thao hằng năm, cán bộ, nhân viên thành thạo kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy, nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng trong xử lý các tình huống cháy nổ, cứu người và di dời vật tư, trang bị. Đơn vị cũng duy trì nghiêm chế độ trực, tuần tra, canh gác bảo vệ kho 24/24 giờ, chủ động xử lý mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Ngoài ra, Kho còn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về PCCN, xây dựng vành đai an toàn xung quanh đơn vị, góp phần tạo thế trận bảo đảm an toàn vững chắc từ trong ra ngoài.

Nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm an toàn, nhiều năm liền Kho K334 giữ vững an toàn tuyệt đối, chất lượng công tác kỹ thuật không ngừng được nâng cao, góp phần tăng cường sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị thuộc Quân chủng PK-KQ ở khu vực phía Nam trong tình hình mới.

Bài, ảnh: CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website