22 giờ:22 phút Thứ sáu, ngày 10 tháng 7 , 2026

Rèn bản lĩnh, làm chủ khí tài hiện đại

Giữa cái nắng gay gắt của Miền Trung, thao trường Trung đoàn 290, Sư đoàn 375 vẫn rộn vang tiếng khẩu lệnh. Ngay khi chỉ huy phát lệnh, kíp chiến đấu (KCĐ) nhanh chóng triển khai nhiệm vụ. Người mở khóa, người thu cáp, người hạ ăng ten, người kiểm tra khí tài... Mọi động tác diễn ra nhịp nhàng, chính xác, dứt khoát. Chỉ trong thời gian ngắn, đài ra đa VRS-2DM đã hoàn thành thu hồi, cơ động và sẵn sàng triển khai ở vị trí mới.

Rèn bản lĩnh, làm chủ khí tài hiện đại
Kíp chiến đấu Đài ra đa VRS-2DM Trung đoàn 290, Sư đoàn 375 thực hành triển khai khí tài.

Đó là một trong những nội dung huấn luyện trọng tâm của Trung đoàn 290 nhằm chuẩn bị tham gia Hội thao KCĐ sở chỉ huy trung đoàn ra đa do Quân chủng tổ chức trong thời gian tới. Là khí tài ra đa thế hệ mới, VRS-2DM được trang bị nhiều tính năng hiện đại, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu rất cao đối với kíp khai thác. Mỗi thành viên không chỉ phải nắm vững tính năng kỹ thuật của khí tài mà còn phải phối hợp nhịp nhàng, thực hiện chính xác từng khẩu lệnh, từng thao tác. Trong tác chiến phòng không hiện đại, khi yêu cầu cơ động nhanh, bí mật, bất ngờ ngày càng cao, việc rút ngắn thời gian triển khai khí tài đồng nghĩa với nâng cao khả năng phát hiện, quản lý mục tiêu trên không.

Thượng úy Nguyễn Văn Việt - Đài trưởng Trạm Ra đa 18, cho biết: “Để đạt được sự thuần thục, KCĐ phải luyện tập nhiều lần trong ngày, cả ban ngày lẫn ban đêm, dưới nhiều điều kiện thời tiết khác nhau. Mỗi người phải nắm chắc khẩu lệnh, thực hiện đúng vị trí, đúng động tác và phối hợp chặt chẽ với đồng đội. Cùng với nâng cao trình độ chuyên môn, đơn vị luôn chú trọng rèn luyện thể lực để đáp ứng cường độ huấn luyện và yêu cầu cơ động liên tục”.

Nếu trên thao trường, sự chính xác được thể hiện qua từng động tác thì tại sở chỉ huy, mỗi quyết định đều được tính bằng từng giây xử trí thông tin. Đây là nơi tiếp nhận, tổng hợp, phân tích và truyền đạt thông tin từ các hướng; đồng thời quản lý mục tiêu trên không và hiệp đồng với các đơn vị hỏa lực. Vì vậy, cùng với huấn luyện khai thác khí tài, Trung đoàn 290 đặc biệt chú trọng nâng cao trình độ và khả năng xử trí tình huống của các KCĐ sở chỉ huy.

Đại úy Trịnh Công Chuyên - Phó Trạm trưởng Trạm Ra đa 54, cho biết: “Các thành phần trong KCĐ phải nắm chắc chức trách, nhiệm vụ, hiểu rõ đối tượng tác chiến; đồng thời thường xuyên luyện tập xử trí các tình huống giả định khi đối phương sử dụng các phương tiện bay công nghệ cao. Đơn vị cũng đưa các bài tập mô phỏng trên máy tính và hệ thống truyền nhận lệnh VQ1, VQ2 vào huấn luyện, giúp cán bộ, nhân viên nâng cao khả năng phân tích, xử trí tình huống sát thực tế”.

Để chuẩn bị cho hội thao, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Trung đoàn 290 đã ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ; chỉ huy Trung đoàn xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị và từng thành phần trong KCĐ. Công tác huấn luyện được triển khai đồng bộ, từ huấn luyện cá nhân đến hiệp đồng toàn kíp; từng phân đoạn đến tổng hợp; từ thực hành trên khí tài đến luyện tập xử trí các tình huống chiến đấu giả định.

Bên cạnh huấn luyện chuyên ngành ra đa, đơn vị duy trì luyện tập các mặt công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật; xây dựng văn kiện chiến đấu; kiểm tra nhận thức chuyên ngành và tổ chức hội thao nội bộ để đánh giá thực chất kết quả huấn luyện. Mọi nội dung đều bám sát yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và điều kiện tác chiến hiện đại, góp phần nâng cao trình độ, bản lĩnh và khả năng xử trí tình huống của cán bộ, chiến sĩ.

Thượng tá Nguyễn Công Lập - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 290, cho biết: “Đơn vị tập trung huấn luyện xây dựng và thông qua kế hoạch chiến đấu của từng thành phần; đồng thời chú trọng luyện tập các phương án chiến đấu, xử trí tình huống trong điều kiện đối phương sử dụng vũ khí công nghệ cao và tác chiến điện tử mạnh. Mục tiêu không chỉ là hoàn thành tốt các nội dung hội thao mà còn rèn luyện bản lĩnh, phương pháp và khả năng xử trí tình huống cho cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý vùng trời. Sau mỗi buổi huấn luyện, đơn vị đều tổ chức rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nội dung, phương pháp huấn luyện sát với thực tiễn”.

Đến nay, Trung đoàn 290 đã hoàn thành các chỉ tiêu huấn luyện giai đoạn 2 theo kế hoạch. Các KCĐ sẵn sàng bước vào hội thao với quyết tâm giành kết quả cao nhất. Tuy nhiên, giá trị lớn nhất của đợt huấn luyện không chỉ nằm ở thành tích hội thao mà còn ở sự trưởng thành của mỗi cán bộ, chiến sĩ; ở khả năng làm chủ khí tài hiện đại, hiệp đồng chặt chẽ và xử trí chính xác các tình huống trong thực hiện nhiệm vụ. Đó cũng là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, ý chí rèn luyện bền bỉ của những người lính ra đa luôn làm chủ khí tài, quản lý chặt chẽ vùng trời, kịp thời phát hiện, thông báo chính xác mọi mục tiêu trên không, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

Bài, ảnh: HỮU LỆ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website