12 giờ:57 phút Thứ tư, ngày 23 tháng 9 , 2026

Làm theo lời Bác, nâng cao chất lượng công tác hậu cần Quân chủng

Bài 2: Đổi mới mô hình, nâng cao hiệu quả

Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy ngành Hậu cần Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã tạo ra những sản phẩm hậu cần chất lượng tốt, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu, xây dựng Quân chủng ngày càng vững mạnh.

Bài 2: Đổi mới mô hình, nâng cao hiệu quả
Đại đội xăng dầu, Tiểu đoàn Hậu cần sân bay, Trung đoàn 920, Trường SQKQ luyện tập phương án PCCC cho cụm bể chứa xăng dầu.

Năm 2022, Sư đoàn 371 là đơn vị đầu tiên của Quân chủng PK-KQ được Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần lựa chọn làm điểm thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả tăng gia sản xuất, chế biến trong Quân đội bảo đảm phù hợp, an toàn, bền vững giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án “QN-21”). Sư đoàn triển khai Đề án “QN-21” với tổng diện tích 7,3ha, được quy hoạch gồm: 2 chuồng nuôi gia cầm thịt, diện tích 760m2, quy mô 5.000 con/lứa; 1 chuồng nuôi gia cầm đẻ trứng, diện tích 210m2, quy mô 1.000 con/lứa; 1 trạm chế biến tập trung, diện tích 280m2; quy hoạch và khai thác 10.800m2 đất gieo trồng các loại rau, củ, quả; đồng thời tiếp tục mở rộng, hoàn thiện khu vực ao nuôi cá, vườn, chuồng trại theo hướng khép kín.

Đến nay, Đề án “QN-21” đã đi vào hoạt động hiệu quả, phù hợp với thực tiễn, phát huy tốt công năng sử dụng. Tính đến thời điểm hiện tại, gà nuôi lấy thịt sinh trưởng, phát triển tốt; gà nuôi lấy trứng đạt tỷ lệ đẻ trứng 85%; các loại rau, củ, quả như ngô, khoai lang, bí đỏ... phát triển tốt, cho sản lượng cao. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã chế biến được 10.200kg đậu phụ, 600kg giá đỗ; thu hoạch 2.600kg trứng gà; gà thịt thành phẩm đạt 1.200kg...

Những năm gần đây, Phòng Hậu cần-Kỹ thuật tham mưu với Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 377 tận dụng lợi thế sẵn có, huy động các nguồn lực, quy hoạch, đầu tư xây dựng một số mô hình trồng trọt, chăn nuôi theo hướng “Tập trung, cơ bản, đẹp, thống nhất, hiệu quả, vững chắc”.

Thiếu tá Vũ Văn Tường - Phó Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Sư đoàn 377 cho biết: “Theo quy hoạch, vườn trồng rau của các đơn vị được phân chia thành các ô, thửa chuyên canh rau ăn lá, cây leo giàn, cây lấy củ, quả và vườn rau gia vị. Đối với các ô, thửa trồng chuyên canh rau ăn lá, đơn vị dựng cột bê tông chắc chắn để căng lưới tán mưa, chắn nắng, gió cho rau. Các vườn được thiết kế bằng khung thép, mái và xung quanh phủ lưới, diện tích từ 150-300m2, tùy theo quy mô đơn vị. Trong vườn lắp đặt hệ thống tưới phun nước tự động hoặc tưới nhỏ giọt, qua đó tiết kiệm nước, nâng cao hiệu quả chăm sóc cây trồng, giảm công sức bộ đội”.

Do đất trồng bị nhiễm mặn, bạc màu, các đơn vị tích cực cải tạo sau mỗi lứa rau bằng cách bổ sung phân hữu cơ, đất mùn lên bề mặt. Hiện nay, Sư đoàn có trên 10.000m2 vườn rau có mái che, trong đó có trên 4.000m2 vườn nhà lưới được xây dựng hoàn chỉnh; tự túc trên 95% định lượng rau trong bữa ăn, nhiều đơn vị tự túc 100% nhu cầu, không phải mua ngoài.

Với quyết tâm cao và nhiều cách làm sáng tạo, những năm qua, Sư đoàn 375 đã phát huy tốt nguồn nội lực, đầu tư xây dựng, sửa chữa, củng cố doanh trại. Đại tá Nguyễn Minh Đức - Chính ủy Sư đoàn 375 cho biết: “Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”. Mỗi dịp chào mừng các sự kiện, ngày lễ của đất nước, Quân đội, Quân chủng và đơn vị, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn phát động thi đua đột kích, trong đó xác định các chỉ tiêu phù hợp như: Mỗi cơ quan, đơn vị xây dựng 1 công trình, 1 vườn cây ăn quả, vườn hoa, đường hoa...”.

Bằng cách làm đó, đến nay, Sư đoàn 375 đã xây dựng được nhiều công trình như: Nhà bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, khán đài sân vận động, hệ thống đường nội bộ và nhiều công trình khác trong khuôn viên các trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội và cơ quan Sư đoàn.

Ngoài ra, thông qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, các đơn vị phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương triển khai nhiều mô hình như: “Thanh niên với môi trường”, “Ngày Thứ Bảy tình nguyện”, “Chủ Nhật xanh”, mô hình khu vực tự quản xanh - sạch - đẹp, phân loại và thu gom rác thải đúng quy định... Các mô hình đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ cùng đoàn viên, thanh niên đơn vị kết nghĩa tham gia trồng, chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường doanh trại.

Xác định công tác xăng dầu là nội dung trọng yếu, trực tiếp bảo đảm khả năng cơ động và sức mạnh chiến đấu của Quân chủng, ngành Hậu cần Quân chủng PK-KQ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đưa công tác tiết kiệm xăng dầu đi vào nền nếp, thực chất; kho, trạm xăng dầu của các đơn vị từng bước được đầu tư nâng cấp, củng cố theo hướng “Chính quy, an toàn, tiết kiệm”.

Tiêu biểu như Kho xăng dầu của Trung đoàn 920 (Trường Sĩ quan Không quân) được đầu tư xây dựng hiện đại, sức chứa lớn, bảo đảm cho 3 loại nhiên liệu gồm xăng bay AVG 100LL, dầu bay Jet A1 và dầu bay Jet A1K. Kho được chia thành các phân khu: Khu chứa xăng dầu hàng không; khu chứa xăng dầu mặt đất gồm các bể trụ đứng, bể trụ nằm và các bể chôn ngầm; kho dầu, mỡ nhờn, kho khí tài xăng dầu; trạm cấp phát các loại nhiên liệu và hệ thống phòng cháy, chữa cháy... Kho có độ an toàn cao về phòng, chống cháy nổ; bảo đảm chính xác về số lượng nhập, xuất xăng dầu, hạn chế thấp nhất hiện tượng thất thoát xăng dầu, đồng thời bảo đảm vệ sinh môi trường.

Kho xăng dầu K14 thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật là kho tổng hợp cấp chiến dịch, được xây dựng với hệ thống nhà kho chứa xăng dầu, nhà kho chứa nhiên liệu dầu, mỡ và hệ thống cầu xuất nhập. Đặc biệt, kho còn có hệ thống van hô hấp điều chỉnh áp suất, chống bay hơi và hệ thống làm mát bằng phun nước tự động khi nhiệt độ lên cao. Nhờ đó, hạn chế tới mức thấp nhất lượng nhiên liệu bay hơi, thất thoát trong quá trình xuất, nhập...

Với sức lan tỏa và cổ vũ mạnh mẽ, PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã phát huy ý thức cần, kiệm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng cơ sở vật chất hậu cần trong toàn Quân chủng. Đáng chú ý, PTTĐ đã tập trung đột phá vào thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất hậu cần, tài chính; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí với nhiều biện pháp tích cực trong các hoạt động công tác hậu cần.

Những kết quả đạt được là minh chứng rõ nét, khẳng định ngành Hậu cần Quân chủng PK-KQ đã quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của trên, bám sát nhiệm vụ quân sự và tình hình thực tiễn, triển khai toàn diện các nội dung thi đua, góp phần hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng.

ÁNH TUYẾT

Bài cuối: Tạo động lực, đưa phong trào lên tầm cao mới
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website