9 giờ:42 phút Thứ năm, ngày 18 tháng 5 , 2017

Các cơ quan, đơn vị tổ chức phát động thi đua cao điểm "Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa"

Cùng với cả nước và toàn quân, các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ đã long trọng tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm "Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa", lập thành tích kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2017).

 Cục Chính trị: Sáng 15-5, Cục Chính trị đã tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm "Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa", kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2017). Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì Lễ phát động.
Các cơ quan, đơn vị tổ chức phát động thi đua cao điểm
Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng
phát biểu tại Lễ phát động.

Đợt thi đua cao điểm nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào trong cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Cục Chính trị, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” để tri ân những người đã không tiếc máu xương của mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Nội dung của đợt thi đua tập trung thực hiện "3 nhất, 2 không". 3 nhất là: Xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm cao nhất; hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chuyên môn; tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh, liệt sĩ đạt kết quả cao nhất; 2 không là: Không có trường hợp vi phạm pháp luật, kỷ luật; không mất an toàn trong tham gia giao thông và trong các hoạt động. Toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Cục Chính trị tiếp tục phát huy truyền thống và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, xây dựng động cơ và quyết tâm thi đua đúng đắn, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao (HẢI HẠ).

Các cơ quan, đơn vị tổ chức phát động thi đua cao điểm
Đại diện chỉ huy Trung đoàn 263 (Sư đoàn 367) trao giấy khen cho cá nhân
có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đợt 2 giai đoạn I, năm 2017.

Trung đoàn 263 (Sư đoàn 367): Sáng 15-5, Trung đoàn 263 đã tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sĩ. Chủ đề của đợt thi đua cao điểm là “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”, hướng vào thực hiện nội dung chỉ tiêu “3 nhất, 3 không, 1 công trình”. Trong đó, 3 nhất là: Toàn Trung đoàn đẩy mạnh thi đua SSCĐ cao, huấn luyện giỏi, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; thi đua thực hiện tốt nhất công tác chính sách đối với gia đình thương binh, liệt sĩ, chính sách hậu phương quân đội; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh hoạt động đền ơn đáp nghĩa. 3 không là: Không để xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và mất an toàn giao thông; không để xảy ra mất an toàn trong SSCĐ, huấn luyện, xây dựng đơn vị; không vi phạm kỷ luật dân vận, mất đoàn kết nội bộ, vắng mặt trái phép. 1 công trình: Cơ quan, phân đội xây dựng công trình phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, bảo đảm đời sống vật chất tinh thần bộ đội. Tại Lễ phát động, Trung đoàn đã trao giấy khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đợt 2 giai đoạn I, năm 2017 (CÔNG GIANG).

Công ty cổ phần ACC-244 (Tổng cộng ty ACC): Sáng 15-5, cùng với các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng, Công ty cổ phần ACC-244 đã tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, đề ơn đáp nghĩa” lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sĩ và kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống Công ty (10-7-1972/10-7-2017). Dự lễ phát động thi đua có đại diện của Tổng công ty ACC, Ban tổng giám đốc và đông đảo cán bộ, nhân viên trong Công ty.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức phát động thi đua cao điểm
Các đại biểu tham dự Lễ phát động thi đua cao điểm.

Với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn, hành động thiết thực”, các nội dung thi đua của Công ty tập trung vào việc đẩy mạnh thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, gắn với xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh - xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt công tác chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội. Từ cơ quan đến các đơn vị, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao ý thức, trách nhiệm tham gia cùng lãnh đạo, chỉ huy Công ty tổ chức thành công các hoạt động và buổi gặp mặt kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống Công ty và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (THÀNH TRUNG).

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website