18 giờ:49 phút Thứ hai, ngày 29 tháng 5 , 2017

Quân chủng PK-KQ tổ chức Lễ trao Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” năm 2016 và Hội thi “Sản phẩm, đề tài sáng tạo” lần thứ XI năm 2017

Sáng 29-5, Quân chủng PK-KQ đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” năm 2016 và Hội thi “Sản phẩm, đề tài sáng tạo” lần thứ XI năm 2017. Thiếu tướng Hồ Văn Đức - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ dự và phát biểu. Cùng dự có Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; đại biểu Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Ban Thanh niên Quân đội; Ban Công đoàn Quốc phòng; đại biểu các cơ quan Quân chủng và đông đảo cán bộ, đoàn viên, đoàn viên công đoàn các đơn vị, nhà máy, doanh nghiệp trong toàn Quân chủng.

Quân chủng PK-KQ tổ chức Lễ trao Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” năm 2016 và Hội thi “Sản phẩm, đề tài sáng tạo” lần thứ XI năm 2017 
Thiếu tướng Hồ Văn Đức phát biểu tại buổi Lễ.

Năm 2017 Quân chủng PK-KQ có 14 đơn vị đầu mối trực thuộc tham gia Hội thi “Sản phẩm, đề tài sáng tạo” với 67 sản phẩm (SP), đề tài (ĐT), sáng kiến (SK) được lựa chọn từ 200 SP, ĐT, SK của hội thi cấp cơ sở. Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” năm 2016 có 50 ĐT, SK tham gia.

Quân chủng PK-KQ tổ chức Lễ trao Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” năm 2016 và Hội thi “Sản phẩm, đề tài sáng tạo” lần thứ XI năm 2017
Các đại biểu tham quan khu trưng bày “Sản phẩm, đề tài sáng tạo”.

Theo đánh giá của Ban giám khảo: Số SP, ĐT, SK tham gia đều được lựa chọn kỹ từ cơ sở; tác giả không chỉ là các đồng chí có tay nghề, trình độ chuyên môn cao mà còn thu hút được những đồng chí là cán bộ quản lý và công nhân trực tiếp lao động, sản xuất tham gia; nhiều SP, ĐT, SK có hàm lượng khoa học, có tính mới và khả năng áp dụng vào thực tiễn cao, góp phần phục vụ cho việc kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng vũ khí trang bị, bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và giảng dạy trong các cơ quan, đơn vị, nhà trường. Các SP, ĐT, SK tuy thành công ở mức độ khác nhau, song có cùng điểm chung là bám sát tiêu chí của Hội thi, thể hiện được tinh thần khắc phục khó khăn, dám nghĩ, dám làm, chủ động sáng tạo của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân viên chức, người lao động và đoàn viên, thanh niên, đoàn viên công đoàn.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thiếu tướng Hồ Văn Đức - Phó chính ủy Quân chủng đánh giá cao tinh thần vượt khó, nỗ lực sáng tạo của các tác giả, nhóm tác giả tham dự Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” năm 2016 và Hội thi “Sản phẩm, đề tài sáng tạo” lần thứ XI năm 2017 và khẳng định: Nhiều công trình, SK của các tác giả, nhóm tác giả được các cơ quan, đơn vị, nhà máy, xí nghiệp triển khai áp dụng vào thực tiễn mang lại tính hiệu quả và giá trị kinh tế cao. Có nhiều công trình, ĐT, SK nằm trong các dự án nâng cấp, sữa chữa lớn ở các nhà máy sửa chữa máy bay, ra đa, tên lửa, pháo phòng không có giá trị cao. Có những công trình, SK trong lĩnh vực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng quản lý vùng trời, tiết kiệm công sức của bộ đội, giảm thiểu tối đa việc mất an toàn khi khai thác và sử dụng vũ khí, khí tài hiện đại. Nhiều công trình, SK trong lĩnh vực giảng dạy, học tập, sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, giảng dạy, đẩy nhanh tiến độ và chất lượng công trình, SP, tiết kiệm và làm lợi cho các đơn vị sản xuất kinh doanh nhiều tỷ đồng. Đồng chí Phó Chính ủy Quân chủng yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp cần quan tâm nhiều hơn nữa đến hoạt động sáng tạo và nghiên cứu khoa học ở cơ quan, đơn vị mình, bởi kết quả nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến không những giải quyết những vấn đề khó khăn cấp bách của người trực tiếp lao động, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu mà còn góp phần quan trọng làm giảm áp lực về kinh tế; góp phần xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính uy, tinh nhuệ, hiện đại”...

Tại buổi Lễ, Ban tổ chức đã phát động Hội thi “Sản phẩm, đề tài sáng tạo” lần thứ XII năm 2019 và trao 80 giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả; trao bằng khen, giấy khen tặng 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia giải thưởng và hội thi.

Một số hình ảnh tại Lễ trao Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” năm 2016 và Hội thi “Sản phẩm, đề tài sáng tạo” lần thứ XI năm 2017.

Quân chủng PK-KQ tổ chức Lễ trao Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” năm 2016 và Hội thi “Sản phẩm, đề tài sáng tạo” lần thứ XI năm 2017
Quân chủng PK-KQ tổ chức Lễ trao Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” năm 2016 và Hội thi “Sản phẩm, đề tài sáng tạo” lần thứ XI năm 2017
Quân chủng PK-KQ tổ chức Lễ trao Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” năm 2016 và Hội thi “Sản phẩm, đề tài sáng tạo” lần thứ XI năm 2017


Quân chủng PK-KQ tổ chức Lễ trao Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” năm 2016 và Hội thi “Sản phẩm, đề tài sáng tạo” lần thứ XI năm 2017
Quân chủng PK-KQ tổ chức Lễ trao Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” năm 2016 và Hội thi “Sản phẩm, đề tài sáng tạo” lần thứ XI năm 2017

Tin, ảnh: NGÔ TIẾN MẠNH 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website