11 giờ:8 phút Thứ tư, ngày 20 tháng 12 , 2017

Đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội thăm và chúc mừng Sư đoàn Không quân 371

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 28 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân và 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”; ngày 19-12, Đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội do đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Sư đoàn Không quân 371. Cùng đi có Thiếu tướng Hồ Văn Đức - Phó Chính ủy Quân chủng và thủ trưởng các cơ quan Quân chủng.

Đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội thăm và chúc mừng Sư đoàn Không quân 371 
Đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội tặng hoa, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 371.


Sau khi dâng hương tại Tượng đài Chiến thắng Không quân, thăm Nhà truyền thống; Đoàn đã thăm hỏi và tặng hoa chúc mừng các cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 371. Thay mặt lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn, Đại tá Nguyễn Việt Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn đã giới thiệu truyền thống và báo cáo với Đoàn kết quả mà Sư đoàn đã đạt được trong những năm qua.
Đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội thăm và chúc mừng Sư đoàn Không quân 371
Đoàn đại biểu của Thành phố Hà Nội chụp ảnh lưu niệm với
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng và cán bộ Sư đoàn 371.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đã đánh giá cao những đóng góp của Sư đoàn Không quân 371 với sự phát triển chung của Thành phố Hà Nội. Đồng thời nhấn mạnh: Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã cùng với các lượng lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ bảo vệ vững chắc vùng trời của Tổ quốc, làm tốt nhiệm vụ bay chuyên cơ chở các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội. Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp của Thành phố Hà Nội tham gia xây dựng cơ sở chính quyền địa phương vững mạnh; tích cực tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống lụt bão, cháy rừng; góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi đóng quân.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội mong muốn trong năm 2018 và thời gian tiếp theo, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 371 luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tăng cường mối đoàn kết, thống nhất, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành của Thành phố trong thực hiện công tác dân vận, tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng Thành phố Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Tin, ảnh: QUANG TRUNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website